Cũng giống như U22 Brunei, U22 Lào luôn là đội bóng được xem là “lót đường” ở các kì SEA Games. Đối với U22 Việt Nam, U22 Lào cũng chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm do chênh lệch trình độ.
Lịch sử đối đầu ở SEA Games, U22 Việt Nam 4 lần chạm trán đối thủ U22 Lào và toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn (2-1, 3-1, 5-0, 1-0).
Thực tế, bóng đá Lào cũng đã có những sự phát triển đáng ghi nhận thời gian gần đây. Ở trận mở màn SEA Games 30, U22 Lào đã chơi kiên cường, thậm chí suýt có chiến thắng trước U22 Singapore. Giành được kết quả hòa 0-0 đã đem đến sự tự tin khá lớn cho U22 Lào, đặc biệt trong bối cảnh bị nhận định là không có cơ hội tại bảng B.
Từ đầu năm 2019, U22 Lào tiến bộ khá nhanh và có những kết quả khả quan, bắt đầu từ vòng loại U23 châu Á 2020. Ở giải đấu hồi tháng 3 vừa qua, U22 Lào đã chơi khá đường nét và có bản sắc. Thậm chí, họ còn giành chiến thắng 3-2 trước U22 Philippines. Dưới bàn tay của HLV Sundramoorthy, U22 Lào đã chơi có tính tổ chức, chặt chẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong khâu tấn công.
Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về U22 Việt Nam nhưng với ông Park Hang-seo thì quá khứ đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo. Ông thầy người Hàn cùng các trợ lý và cầu thủ đã dự khán trận hòa 0-0 của U22 Lào với U22 Singapore để có cái nhìn chính xác nhất.
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra vào lúc 15h chiều nay và được tường thuật trên kênh VTV6.