U22 Việt Nam từng gặp khó thế nào trước U22 Indonesia?

HOÀI ĐAN |

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30 được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất quan trọng.

U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng dễ dàng trước U22 Brunei và U22 Lào. Tuy nhiên, đó đều là những đối thủ yếu hơn chúng ta rất nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xác định đó là 2 trận đấu để U22 Việt Nam có sự tập dượt, chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo, quyết định tấm vé vào bán kết của U22 Việt Nam.

Ngay sau trận đấu với U22 Lào, ông Park đã nói rằng, phía trước sẽ là cuộc đối đầu rất quan trọng với U22 Indonesia. Đối thủ mà ông dành sự đánh giá rất cao. Bởi U22 Việt Nam sẽ không dễ gì có một kết quả tốt trước đội bóng từng chơi rất khó chịu trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

Tuấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, khiến U22 Việt Nam không thể thắng U22 Indinesia tại SEA Games 2017. Ảnh: Đ.Đ
Tuấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, khiến U22 Việt Nam không thể thắng U22 Indinesia tại SEA Games 2017. Ảnh: Đ.Đ

Tại SEA Games 2017, U22 Việt Nam với dàn cầu thủ được đánh giá là tốt và đồng đều nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay đã không thể thắng U22 Indionesia. Kết quả hoà 0-0 đã đẩy U22 Việt Nam vào thế bất lợi khi đối đầu với U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Kết quả là chúng ta bị loại từ vòng bảng sau trận thua 0-3 trước người Thái.

Đến giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra hồi đầu năm, U22 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã bị đánh bại ở bán kết. Đó là trận đấu mà chúng ta đã bất lợi hơn khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, không thể phát huy lối chơi kỹ thuật sở trường. Trong khi đó, U22 Indonesia đã chơi rát và không ngại va chạm quyết liệt.

Điều đáng nói là chúng ta nhận bàn thua duy nhất ở một tình huống cố định. U22 Việt Nam nhận bàn thua từ quả đá phạt trực tiếp của đối thủ. Nên nhớ rằng, trong trận đấu với U22 Lào mới đây, U22 Việt Nam cũng nhận bàn thua từ một tình huống cố định. Đây là điều mà các cầu thủ cần rút ra bài học trong cuộc đối đầu sắp tới.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia diễn ra hồi tháng 3. Ảnh: H.A
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia diễn ra hồi tháng 3. Ảnh: H.A

Cuộc đối đầu gần nhất giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại Vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 3 tại sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút bù giờ cuối cùng nhờ công của Triệu Việt Hưng.

Mới đây, ông Park cũng mới có thêm chiến thắng trước Indonesia ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại Vòng loại World Cup 2022. Đó là cơ sở để hy vọng chúng ta có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu sắp tới.

Sự khó chịu mà Indonesia mang lại khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ này. Các cầu thủ U22 Indonesia tham dự SEA Games 30 gồm nhiều gương mặt đã từng đăng quang ngôi vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Đó sẽ là thử thách cho U22 Việt Nam, đặc biệt là khi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo.

Triệu Việt Hưng là người đã ghi bàn thắng vào lưới U23 Indonesia trong trận đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: H.A
Triệu Việt Hưng là người đã ghi bàn thắng vào lưới U23 Indonesia trong trận đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh: H.A

Trong buổi tập của U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu này, ông Park đã không cho truyền thông tác nghiệp. Kể cả việc tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập cũng không được diễn ra. Sự tập trung đã được ông Park đặt lên hàng đầu.

U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào 19h00 ngày 1.12 tại sân Rizal Memorial. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, cơ hội vào bán kết sẽ rộng mở đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam vùi dập Indonesia 6-0, Huỳnh Như nhận định "tạm chấp nhận được"

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sau chiến thắng tưng bừng trước Indonesia, tuyển thủ Huỳnh Như cho rằng kết quả này mới chỉ tạm chấp nhận được đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khen Tiến Linh, Đức Chinh

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành lời khen cho hai tiền đạo cắm của U22 Việt Nam là Tiến Linh và Đức Chinh.

Bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam và sự trở lại của người Thái

HOÀI ĐAN |

Trong khi U22 Việt Nam đã nhận bàn thua đầu tiên ở SEA Games 30 thì U22 Thái Lan đã vùi dập U22 Brunei để tìm lại vị thế.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Việt Nam vùi dập Indonesia 6-0, Huỳnh Như nhận định "tạm chấp nhận được"

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sau chiến thắng tưng bừng trước Indonesia, tuyển thủ Huỳnh Như cho rằng kết quả này mới chỉ tạm chấp nhận được đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khen Tiến Linh, Đức Chinh

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành lời khen cho hai tiền đạo cắm của U22 Việt Nam là Tiến Linh và Đức Chinh.

Bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam và sự trở lại của người Thái

HOÀI ĐAN |

Trong khi U22 Việt Nam đã nhận bàn thua đầu tiên ở SEA Games 30 thì U22 Thái Lan đã vùi dập U22 Brunei để tìm lại vị thế.