U.22 Việt Nam sẽ thắng U.22 Thái Lan để vào bán kết SEA Games 30?

Đăng Huỳnh |

Vào lúc 15h00 chiều nay (5.12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan để quyết định tấm vé vào bán kết bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30.

Câu chuyện từ vị trí thủ môn

Trước cuộc đối đầu với U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam đang gặp vấn đề ở vị trí thủ môn. Sau khi Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ở trận đấu gặp U.22 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã chọn Văn Toản bắt chính ở trận gặp U.22 Singapore. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo có giải thích rằng chọn Văn Toản vì anh có thể hình tốt hơn để chống bóng bổng, căn cứ vào từng đối thủ cụ thể mà vị trí này có sự thay đổi chứ không phải vì sai lầm của Tiến Dũng.

Tuy nhiên, đó chỉ là cách mà ông thầy người Hàn Quốc làm giảm sự chú ý truyền thông dành cho thủ thành đang chịu những áp lực từ tâm lý. Bởi lẽ, vị trí thủ môn luôn cần sự ổn định ở mỗi đội bóng. Các huấn luyện viên không bao giờ xoay tua vị trí này ở các giải đấu chính thức. Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng vậy, ông chỉ sử dụng một thủ môn bắt chính ở một giải đấu, thế nhưng với SEA Games 30 thì lại là câu chuyện khác.

Thực tế, chuyện ông Park để Bùi Tiến Dũng dự bị không phải vì yếu tố chuyên môn. Bởi lẽ không có nhiều huấn luyện viên thay thủ môn chỉ vì 1 sai lầm trong trận đấu. Thế nhưng điều mà ông muốn hướng đến chính là giải toả tâm lý cho chính những cầu thủ thi đấu trên sân. Như ở trận đấu với U.22 Indonesia, rõ ràng sai lầm tai hại cùng một vài pha xử lý bóng thiếu chắc chắn của Bùi Tiến Dũng đã khiến các đồng đội bất an.

Tiền vệ Quang Hải từng nói rằng, điều anh ấn tượng nhất với HLV Park Hang-seo trong 2 năm làm việc với bóng đá Việt Nam chính là đã xây dựng được một hàng phòng ngự chắc chắn, mang đến sự yên tâm và tự tin cho những cầu thủ phía trên. Chính vì vậy mà ở đội U.22, U.23 hay ĐT Việt Nam dưới thời ông Park luôn ra sân với tinh thần rất tốt.

Vị trí thủ môn trong nhiều năm gần đây luôn là một điểm yếu của bóng đá Việt Nam mọi cấp độ. Gần nhất, tại SEA Games 2017, khi U.22 Việt Nam đối đầu U.22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với một kịch bản tương tự trận đấu sắp tới, chúng ta cũng thua oan vì thủ môn. Phí Minh Long trong một ngày đánh mất mình đã khiến U.22 Việt Nam phơi áo 0-3 trước U.22 Thái Lan để rồi bị loại cay đắng. Đó là trận đấu mà U.22 Việt Nam đã thua U.22 Thái Lan ngay từ khi bóng chưa lăn bởi tinh thần rồi tự sụp đổ.

Nói thế để thấy rằng, vị trí thủ môn với U.22 Việt Nam lúc này là cơn đau đầu với thầy Park. Nếu tiếp tục sử dụng Văn Toản, đó giống như một sự “sửa sai” thực sự cho cách dùng người của ông. Còn nếu dùng Bùi Tiến Dũng trở lại, sẽ mang đến những vấn đề tâm lý cho chính anh và những đồng đội trên hàng công.

Đến một kỳ SEA Games khắc nghiệt

Sau khi kết thúc trận đấu khó khăn trước đối thủ đã bị loại là U.22 Singapore, HLV Park Hang-seo đã phải than thở rằng: “Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games. Tôi phải liên tục xoay tua đội hình để thích nghi với lịch thi đấu, đồng thời tránh cho cầu thủ chấn thương và đảm bảo thể trạng của họ”.

Thực tế, U.22 Việt Nam đã có 4 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng SEA Games nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ở trận đấu cuối cùng gặp U.22 Thái Lan. Thầy trò ông Park có 12 điểm (+13) sẽ đối đầu với U.22 Thái Lan có 9 điểm (+10). Chúng ta chỉ cần giành 1 điểm là có vé đi tiếp. Thế nhưng, U.22 Thái Lan cũng sẽ loại chúng ta với chiến thắng 2-0. Họ từng làm được hơn thế ở SEA Games 2017 với một kịch bản tương tự khi thắng chúng ta đến 3-0.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Với những đội ở bảng đấu có 6 đại diện sẽ phải thi đấu tối thiểu 5 trận. Những đội giành vé đi tiếp sẽ phải thi đấu tối đa 7 trận. Như vậy, các huấn luyện viên sẽ phải xoay vòng lực lượng để giảm tải cho các cầu thủ.

Nhìn vào tình hình lực lượng của U.22 Việt Nam thì ông Park lại đứng trước một bài toán lớn về nhân sự. Quang Hải đã dính chấn thương vì rách cơ đùi, Trọng Hùng, Tấn Sinh bỏ ngỏ cơ hội ra sân vì chấn thương trước đó, trung vệ Đức Chiến nhận đủ 2 thẻ vàng. Nếu không tính 2 thủ môn, U.22 Việt Nam chỉ còn 15 cầu thủ có thể lựa chọn. Trong buổi tập sáng ngày 4.12 chuẩn bị cho trận đấu với U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam chỉ có sự góp mặt của 6 cầu thủ gồm Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu, Tấn Sinh, Thái Quý, Tiến Dụng và Thanh Sơn.

Đây không chỉ là câu chuyện của riêng U.22 Việt Nam. U.22 Thái Lan cũng đã phải rất vất vả để giành chiến thắng trước đội bóng chưa bao giờ là đối trọng là U.22 Lào. Lịch thi đấu dày đặc, thể lực bị bào mòn cùng với thời tiết xấu và mặt cỏ nhân tạo đã khiến những đội bóng mạnh trở nên tầm thường. Đó là khó khăn chung với tất cả, tuy nhiên, với những đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật như U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan thì có ảnh hưởng lớn.

U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan sẽ đối đầu nhau trong trận đấu quyết định tấm vé bán kết SEA Games 30. Chắc chắn ông Park sẽ không tiếp cận trận đấu với tư tưởng cầu hoà. U.22 Việt Nam sẽ hướng đến một chiến thắng để lấy ngôi đầu và cả sự tự tin cho bán kết, chung kết. Đó  là mục tiêu mà HLV Park Hang-seo luôn truyền cho các học trò. Cho đến thời điểm hiện tại, sau 6 lần đối đầu với Thái Lan ở mọi cấp độ, ông Park vẫn chưa thua, đó là điểm tựa tâm lý rất tốt cho U.22 Việt Nam. 

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

U22 Thái Lan và ông thầy "hàng hiệu" Nishino đang sa lầy ở "ao" SEA Games

VĂN ĐỨC |

Huấn luyện viên Akira Nishino đang sa lầy ở giải đấu mà U22 Thái Lan xác định chọn để làm "cứu cánh" như SEA Games 30.

Bán kết bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam - Philippines: Thử thách mang tên chủ nhà

HOÀI THU |

Việc đối đầu đội chủ nhà tại bán kết một kỳ SEA Games chưa bao giờ là điều dễ dàng và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết gặp Philippines (diễn ra lúc 19h ngày 5.12).

Kỳ thủ 17 tuổi giành huy chương tại SEA Games 30

A.N |

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi (17 tuổi, học sinh trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM) vừa đem về tấm Huy chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

U22 Thái Lan và ông thầy "hàng hiệu" Nishino đang sa lầy ở "ao" SEA Games

VĂN ĐỨC |

Huấn luyện viên Akira Nishino đang sa lầy ở giải đấu mà U22 Thái Lan xác định chọn để làm "cứu cánh" như SEA Games 30.

Bán kết bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam - Philippines: Thử thách mang tên chủ nhà

HOÀI THU |

Việc đối đầu đội chủ nhà tại bán kết một kỳ SEA Games chưa bao giờ là điều dễ dàng và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết gặp Philippines (diễn ra lúc 19h ngày 5.12).

Kỳ thủ 17 tuổi giành huy chương tại SEA Games 30

A.N |

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi (17 tuổi, học sinh trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TPHCM) vừa đem về tấm Huy chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam.