U22 Việt Nam: Lại ăn phạt góc và cái "đầu vàng" của Hà Đức Chinh

VĂN ĐỨC |

Hà Đức Chinh đã tỏa sáng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore 1-0 và đây là kết quả của "công thức" mà thầy Park đã xây dựng cho U22 Việt Nam.

Phút 84 trong trận đấu gặp U22 Singapore, Hà Đức Chinh mở tỉ số cho U22 Việt Nam. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Hậu đã có pha đánh đầu nhả bóng lại để Đức Chinh băng vào đánh đầu nối cận thành ghi bàn.

Đây không phải lần đầu mà bàn thắng đến với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đến từ những quả phạt góc. Tình huống cố định và các quả phạt góc đang những mảng miếng hữu hiệu của U22 Việt Nam mỗi khi bế tắc.

Phạt góc đang là vũ khí lợi hại dưới thời thầy Park. Ảnh: D.P
Phạt góc đang là vũ khí lợi hại dưới thời thầy Park. Ảnh: D.P

Trong trận gần nhất gặp U22 Indonesia, chính quả đá phạt góc đã giúp Thành Chung gỡ hòa 1-1 trong thế đang bị đối thủ dẫn trước.

Xa hơn là những bàn thắng vào lưới Thái Lan ở King's Cup 2019 của Anh Đức. Bàn thắng của Triệu Việt Hưng và Duy Mạnh trước đối thủ Indonesia trong các trận ở vòng loại U23 Châu Á 2020 và World Cup 2022.

SEA Games 30 lần này tính cả bàn thắng vào lưới U22 Singapore của Chinh "đen" thì U22 Việt Nam đã có tổng cộng 6/15 bàn thắng xuất phát từ những quả đá phạt góc.

Người đang được hưởng lợi nhiều nhất từ những pha dàn xếp đá phạt góc có ý đồ đó của U22 Việt Nam là Hà Đức Chinh. Tiền đạo của Đà Nẵng đang có 4/5 bàn tại SEA Games lần này từ những pha đánh đầu, trong những pha dàn xếp đá phạt góc.

Chinh thường bị coi là "chân gỗ" bởi những pha xử lý của tiền đạo này rất cứng. Ví dụ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền đạo này đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng để sớm kết liễu chủ nhà Malaysia.

Chinh “đen” đã ghi tới 4 bàn trong trận ra quân gặp U22 Brunei. Ảnh: Minh Dân
Chinh “đen” đã ghi tới 4 bàn trong trận ra quân gặp U22 Brunei. Ảnh: Minh Dân

Thế nhưng, khả năng dứt điểm bằng đầu của tiền đạo mang áo số 9 lại rất hiệu quả. Với chiều cao 1m72 của Đức Chinh không lý tưởng cho những pha không chiến đòi hỏi sự vượt trội ở trên không nhưng khả năng chọn vị trí chính xác cùng thể lực cũng như tốc độ tốt, Hà Đức Chinh luôn có được vị trí thuật lợi nhất để bật nhảy dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Ở trận ra quân gặp U22 Brunei, tiền đạo trưởng thành từ lò PVF đã có tới 3 bàn thắng từ những pha không chiến từ các quả phạt góc. Từ cánh trái sang cánh phải, cột xa đến cột gần Chinh luôn xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ để dứt điểm.

Đức Chinh đã ghi bàn nâng tỷ số trong trận gặp U23 Iraq ở VCK U23 Châu Á 2018. Ảnh: V.Đ
Đức Chinh đã ghi bàn nâng tỷ số trong trận gặp U23 Iraq ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Ảnh: V.Đ

Ngược về quá khứ ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018 trong tứ kết gặp U23 Iraq, đến hiệp phụ khi tỷ số đang hòa 2-2 cũng từ cú đá phạt góc của Xuân Trường ở bên phía cánh phải, Đức Chinh đánh đầu cắt mặt tung lưới U23 Iraq mang tới lợi thế dẫn bàn cho U23 Việt Nam.

Vì cái đầu được "mạ vàng" của Hà Đức Chinh, thế nên anh luôn được thầy Park lựa chọn trong các đợt tập trung của các lứa đội tuyển Việt Nam.

Với "thanh kiếm" trong tay áo thầy Park là những pha phạt góc, cùng với cái duyên của Hà Đức Chinh. U22 Việt Nam đang tiến những bước vững chãi trên con đường hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải dính chấn thương, ngỡ ngàng với quá trình cày ải suốt 2 năm qua

ĐÌNH THẢO |

Thành công tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018 cũng đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam, và nó cũng đồng thời mở ra một hành trình cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam với tiền vệ Quang Hải, khi đá liên tục 117 trận 2 năm qua đến giờ.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Infographic: Những lần đối đầu của HLV Park Hang-seo với Thái Lan

Đăng Huỳnh - Nhật Huy |

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với U22 Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang - Seo, chúng ta vẫn chưa từng thua bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quang Hải dính chấn thương, ngỡ ngàng với quá trình cày ải suốt 2 năm qua

ĐÌNH THẢO |

Thành công tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018 cũng đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam, và nó cũng đồng thời mở ra một hành trình cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam với tiền vệ Quang Hải, khi đá liên tục 117 trận 2 năm qua đến giờ.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Infographic: Những lần đối đầu của HLV Park Hang-seo với Thái Lan

Đăng Huỳnh - Nhật Huy |

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với U22 Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang - Seo, chúng ta vẫn chưa từng thua bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ.