U22 Việt Nam coi chừng điểm "chết" ở mặt cỏ nhân tạo tại SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Một trong những vấn đề mà các đội bóng đá nam tham dự SEA Games 30 gặp khó khăn là phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Điều này khiến những đội bóng có kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.

Sau trận thua của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia, huấn luyện viên Nishino đã chỉ ra rằng: “Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi sớm với mặt sân này”.

Thái Lan đã không có phong độ tốt và triển khai lối chơi theo đúng ý đồ chiến thuật. Việc thích ứng với mặt cỏ nhân tạo là điều mà không phải đội bóng nào cũng có thể làm được.

U22 Việt Nam trong chiến thắng 6-0 trước Brunei. Ảnh: Hữu Phạm
U22 Việt Nam trong chiến thắng 6-0 trước Brunei. Ảnh: Hữu Phạm

Ngay cả U22 Campuchia vốn đã chơi hợp với mặt sân này nhất khi chính sân vận động quốc gia của họ cũng là mặt sân cỏ nhân tạo, thế nhưng các cầu thủ vẫn dính những chấn thương do va quệt với mặt cỏ. Những vết trầy xước được các cầu thủ Campuchia đăng tải trên mạng xã hội đã chỉ ra sự khắc nghiệt của sân đấu mà cần có kinh nghiệm để tránh chấn thương.

Trong chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei, nhiều tình huống phối hợp của chúng ta cũng bị hỏng bởi độ nảy của mặt sân. Chính vì thế mà sau trận đấu đó, việc đầu tiên mà ông Park cần làm có lẽ là điều chỉnh lại cỡ chân cho các học trò.

Tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra hồi đầu năm, U22 Việt Nam đã thất bại 0-1 trước U22 Indonesia là một điển hình. Đó là giải đấu mà các đội phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Campuchia. Chính lối chơi rát của Indonesia đã phá lối chơi kỹ thuật trên mặt cỏ nhân tạo của U22 Việt Nam khiến chúng ta không phát huy được thế mạnh.

Nhiều trường hợp cầu thủ U22 Việt Nam bị phồng rộp. Dưới nắng nóng, các cầu thủ phải thường xuyên tưới nước mát vào chân, đặc biệt ở vùng cổ chân để tránh chấn thương.

U22 Việt Nam trong buổi tập ngày 27.11. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam trong buổi tập ngày 27.11. Ảnh: VFF

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, U22 Việt Nam đã chuyển sang tập sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm PVF và Trung tâm đào đạo bóng đá trẻ Việt Nam từ tháng 8. Dù vậy thì việc thích nghi trong từng trận đấu vẫn là vấn đề cần khắc phục. 

Ngày 27.11, trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu này, U22 Việt Nam chọn tập tại sân Circuit Makati Blue Pitch thay vì tại sân Binan Football như lịch bố trí của ban tổ chức.

Đây là sân cỏ nhân tạo nằm gần khách sạn của đội tuyển, có chất lượng đảm bảo yêu cầu của ban huấn luyện và được bộ phận hậu cần VFF tự tìm và đặt thuê để phục vụ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, tránh việc các cầu thủ phải di chuyển xa cũng như mất nhiều thời gian vì lý do tình trạng giao thông không thuận lợi.

Chiều nay (28.11), U22 Việt Nam không khó khăn để chiến thắng U22 Lào trong trận đấu thứ 2 của vòng bảng SEA Games 30.

Thế nhưng, ông Park sẽ phải tính toán kỹ cho 3 trận đấu không dễ dàng sau đó. Việc để các cầu thủ quen cỡ chân với mặt sân nhân tạo sẽ là vấn đề đầu tiên được rút ra ở những trận đấu trước đó.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất đối đầu U22 Lào?

HOÀI ĐAN |

Để giữ ngôi đầu bảng, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng tung hết lực lượng trong trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Lào.

Sốc với "phòng họp" chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 27.11, đội tuyển  nữ Việt Nam đã có buổi tập sau trận hòa 1-1 trước Thái Lan ngày ra quân SEA Games 30. Nhiều người không khỏi sốc với hình ảnh thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung họp chiến thuật dưới mái che sân tập.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất đối đầu U22 Lào?

HOÀI ĐAN |

Để giữ ngôi đầu bảng, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng tung hết lực lượng trong trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Lào.

Sốc với "phòng họp" chiến thuật của tuyển nữ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 27.11, đội tuyển  nữ Việt Nam đã có buổi tập sau trận hòa 1-1 trước Thái Lan ngày ra quân SEA Games 30. Nhiều người không khỏi sốc với hình ảnh thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung họp chiến thuật dưới mái che sân tập.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.