U22 Thái Lan và ông thầy "hàng hiệu" Nishino đang sa lầy ở "ao" SEA Games

VĂN ĐỨC |

Huấn luyện viên Akira Nishino đang sa lầy ở giải đấu mà U22 Thái Lan xác định chọn để làm "cứu cánh" như SEA Games 30.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan mang huấn luyện viên Akira Nishino với mục tiêu tìm lại  vị thế ở khu vực Đông Nam Á và xa hơn là hướng ra "biển lớn", vươn tầm châu lục.

Thế nhưng, với ông thầy "hàng hiệu" từng dẫn dắt Nhật Bản gây địa chấn ở World Cup, người Thái không thể nghĩ đến viễn cảnh U22 Thái Lan đang gặp quá nhiều sóng gió, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại khỏi SEA Games.

Sóng gió đã bắt đầu ngay từ trận khai màn, khi "Voi chiến" để thua U22 Indonesia 2 bàn không gỡ. Một trận đấu bạc nhược của các học trò huấn luyện viên Nishino. Họ chiếm lĩnh thế trận nhưng sự vô duyên của các chân sút Thái Lan đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của U22 Indonsia.

Kinh nghiệm ở World Cup đang không giúp HLV Nishiro thành công ở SEA Games. Ảnh: Siam Sport
Kinh nghiệm ở World Cup đang không giúp ông Nishiro thành công ở SEA Games. Ảnh: Siam Sport

Chiến thắng trước các đội yếu hơn như U22 Brunei và U22 Singapore phần nào đã giúp U22 Thái Lan lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, thắng 2-0 trước Lào tiếp tục là màn trình diễn tồi tệ của U22 Thái Lan.

Không ai có thể nghĩ U22 Lào đã phải khiến đương kim vô địch SEA Games phải mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng phút cuối, trong trận đấu "giông bão" đúng nghĩa.

Trước lượt trận cuối với U22 Việt Nam, người Thái mới có 9 điểm, so với Việt Nam và Indonesia thì họ là đội có ít lợi thế nhất, buộc phải thắng đậm để tự quyết số phận. Người Thái đang đứng trước nguy cơ bị loại, sau 3 kỳ đại hội liên tiếp thống trị SEA Games.

Sự sa sút của U22 Thái Lan là bất ngờ lớn, đi ngược lại với những đổi thay tích cực mà ông Akira Nishino mang tới cho tuyển Thái tại vòng loại World Cup.

Nguyên nhân về sự sa sút này một phần là do sự lấn cấn của vị huấn luyện viên người Nhật, khi phải lựa chọn giữa huy chương vàng SEA Games hay U23 Châu Á 2020 được tổ chức trên đất Thái.

Hãy cùng nghe chia sẻ của trợ lý Totchtawan Sripan: “Ban đầu, Nishino thậm chí chẳng biết SEA Games là giải đấu như thế nào. Thế nhưng rồi ông ấy đang dần thấy được tầm quan trọng của giải đấu này đối với người Thái”.

Áp lực đang rất lớn đối với HLV người Nhật. Ảnh: D.P
Áp lực đang rất lớn đối với huấn luyện viên người Nhật. Ảnh: D.P

Lịch thi đấu dày đặc ở giải đấu "khắc nghiệt" như SEA Games khiến các toan tính của cựu huấn luyện tuyển Nhật Bản không được như mong muốn. Một huấn luyện viên đã từng lọt vào vòng knock-out World Cup, thế nhưng có vẻ ông cũng loay hoay với bài toán rắc rối mang tên SEA Games, một sự kiện thể thao vốn rất đặc thù chỉ có tại Đông Nam Á.

Trận quyết đấu với U22 Việt Nam vào 15h00 chiều nay (5.12) sẽ mang tính sống còn với tham vọng của người Thái. Nếu không thể vượt qua vòng bảng thì đó sẽ là thảm họa đối với ông thầy mang mác "hàng hiệu" World Cup.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật SEA Games 30 ngày 5.12: Việt Nam sẽ có huy chương vàng đầu tiên trong môn quần vợt

ĐÌNH THẢO |

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 5.12 tại SEA Games 30 với những niềm hy vọng vàng đến từ bơi lội, pencak silat và tenis. Việt Nam sẽ có huy chương vàng đầu tiên trong môn tenis khi hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn xuất sắc vượt qua bán kết để đối đầu nhau ở trận chung kết.

Bán kết bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam - Philippines: Thử thách mang tên chủ nhà

HOÀI THU |

Việc đối đầu đội chủ nhà tại bán kết một kỳ SEA Games chưa bao giờ là điều dễ dàng và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết gặp Philippines (diễn ra lúc 19h ngày 5.12).

U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiến gần đến Huy chương Vàng SEA Games

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 15h00 chiều nay (5.12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Thái Lan để tranh vé vào bán kết SEA Games 30.

Chính thức: Quang Hải chia tay SEA Games, lỡ vòng chung kết U23 châu Á

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Quang Hải đã dính chấn thương rách cơ đùi, rách cơ háng và sẽ phải chia tay SEA Games 2019. Cầu thủ này còn đứng trước nguy cơ lỡ vòng chung kết U23 châu Á.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cập nhật SEA Games 30 ngày 5.12: Việt Nam sẽ có huy chương vàng đầu tiên trong môn quần vợt

ĐÌNH THẢO |

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 5.12 tại SEA Games 30 với những niềm hy vọng vàng đến từ bơi lội, pencak silat và tenis. Việt Nam sẽ có huy chương vàng đầu tiên trong môn tenis khi hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn xuất sắc vượt qua bán kết để đối đầu nhau ở trận chung kết.

Bán kết bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam - Philippines: Thử thách mang tên chủ nhà

HOÀI THU |

Việc đối đầu đội chủ nhà tại bán kết một kỳ SEA Games chưa bao giờ là điều dễ dàng và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận bán kết gặp Philippines (diễn ra lúc 19h ngày 5.12).

U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiến gần đến Huy chương Vàng SEA Games

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 15h00 chiều nay (5.12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Thái Lan để tranh vé vào bán kết SEA Games 30.

Chính thức: Quang Hải chia tay SEA Games, lỡ vòng chung kết U23 châu Á

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Quang Hải đã dính chấn thương rách cơ đùi, rách cơ háng và sẽ phải chia tay SEA Games 2019. Cầu thủ này còn đứng trước nguy cơ lỡ vòng chung kết U23 châu Á.