Tuyển thủ Huỳnh Như: "Tập sân cỏ tự nhiên nhưng đá sân nhân tạo là bất lợi"

HOÀI THU (Từ Philipines) |

Sau trận hòa đáng tiếc 1-1 với Thái Lan, tuyển thủ nữ Huỳnh Như cho rằng việc thi đấu trên sân nhân tạo nhưng tập sân cỏ tự nhiên là bất lợi cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận hòa đáng tiếc 1-1 trước đội tuyển nữ Thái Lan, tuyển thủ Huỳnh Như chia sẻ: "Đến hôm nay mới là buổi thứ 2, đội được thi đấu ở sân cỏ nhân tạo, cảm giác bóng là không tốt vì không quen sân.

Trong khi đó, Thái Lan được tập ở sân cỏ nhân tạo nên sự thích nghi, cảm giác tốt hơn, trong khi Việt Nam được bố trí sân tập rất xa", Huỳnh Như chia sẻ thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền tự quyết trong tay khi chỉ phải gặp “con mồi” ưa thích Indonesia. Ảnh: HOÀI THU
Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có quyền tự quyết trong tay khi chỉ phải gặp “con mồi” ưa thích Indonesia. Ảnh: Hoài Thu

Việc đội tuyển nữ Việt Nam bị cầm hòa ở những phút cuối cũng không phải là bất lợi, khi chúng ta có quyền tự quyết trong trận đấu gặp Indonesia.

"Việc bị gỡ hòa cuối trận, tất nhiên chúng tôi cũng rất là tiếc nhưng không sao cả. Cả đội sẽ cố gắng ở trận đấu tiếp theo".

Ngoài vấn đề chuyên môn, Huỳnh Như cũng chia sẻ ngoài lề với lời cảm ơn: "Từ khi báo chí đưa tin, đội cũng đã cải thiện được nhiều hơn ở vấn đề ăn uống. Lãnh đội, ban huấn luyện, bộ phận hậu cần quan tâm chu đáo mua thêm đồ ăn cho đội để đảm bảo đủ thể lực thi đấu".

HOÀI THU (Từ Philipines)
TIN LIÊN QUAN

Thầy trò HLV Park "soi" cú sốc U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan 2-0

VĂN ĐỨC |

U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia đánh bại 2-0, ở trận đấu có sự chứng kiến của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam trên khán đài.

Tuyển nữ Việt Nam bị Thái Lan cầm hoà 1-1 trận ra quân SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hoà 1-1 ở trận đấu ra quân SEA Games 30.

VFF lên tiếng về bữa ăn "thiếu chất" của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm được khắc phục tình trạng thiếu đồ ăn và thiếu chất tại SEA Games 30.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thầy trò HLV Park "soi" cú sốc U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan 2-0

VĂN ĐỨC |

U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia đánh bại 2-0, ở trận đấu có sự chứng kiến của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam trên khán đài.

Tuyển nữ Việt Nam bị Thái Lan cầm hoà 1-1 trận ra quân SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hoà 1-1 ở trận đấu ra quân SEA Games 30.

VFF lên tiếng về bữa ăn "thiếu chất" của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm được khắc phục tình trạng thiếu đồ ăn và thiếu chất tại SEA Games 30.