Trước khi tạo kỳ tích ở SEA Games 30, U22 Campuchia thi đấu ra sao?

ĐÌNH THẢO |

U22 Campuchia đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên giành tấm vé vào chơi tại trận bán kết của một kỳ SEA Games, sau khi giành ngôi nhì bảng A với chiến thắng 3-1 trước U22 Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 30.

Có thể nói, việc U22 Campuchia vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở bảng A như chủ nhà Philippines hay U22 Malaysia để vào bán kết SEA Games 30 được xem là một trong những cú sốc lớn tại Đại hội lần này. Bởi Campuchia vốn dĩ luôn mang phận lót đường ở những giải đấu trong khu vực, nên thành công này được xem là bước tiến lịch sử với bóng đá Campuchia.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của U22 Campuchia ở những giải đấu trước thềm SEA Games 30, có thể thấy họ là một đội bóng đã “lột xác” và thành công mới đây không phải tự nhiên đến như một sự may mắn.

Bóng đá Campuchia có nhiều sự tiến bộ thời gian qua. Ảnh: nst.com
Bóng đá Campuchia có nhiều sự tiến bộ thời gian qua. Ảnh: nst.com

Giải đấu gần nhất mà U22 Campuchia “trình làng” một diện mạo mới đó chính là tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra ngay trên sân nhà. U22 Campuchia khi đó đã mang đến bất ngờ, khi dù rơi vào bảng đấu với 3 đội bóng mạnh khác là U22 Indonesia, U22 Malaysia và U22 Myanmar nhưng họ vẫn vượt qua vòng bảng ở ngôi nhất bảng B.

Thậm chí, ở trận bán kết, U22 Thái Lan chỉ có thể đánh bại U22 Campuchia trên chấm 11m, sau khi bị chính đội bóng này cầm hòa tỉ số 0-0 sau 90 phút thi đấu. Sau đó họ để thua U22 Việt Nam ở trận tranh tấm Huy chương Đồng với tỉ số 0-1.

Keo Sokpheng, chân sút quá tuổi dự SEA Games 30 đang là ngòi nổ nguy hiểm của U22 Campuchia. Ảnh: SEA Games 2019
Keo Sokpheng, chân sút quá tuổi dự SEA Games 30 đang là ngòi nổ nguy hiểm của U22 Campuchia. Ảnh: SEA Games 2019

Dù chỉ xếp thứ 4 tại giải đấu đó, nhưng U22 Campuchia đã thật sự mang đến một cái nhìn mới, nhận được sự tôn trọng hơn của những đội bóng khác trong khu vực.

Vòng loại U23 Châu Á 2020, U22 Campuchia dù không thể tạo nên bất ngờ khi rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Australia và Đài Loan (TQ), khi chỉ giành được 1 điểm, ghi được 2 bàn và thủng lưới 13 lần. Tuy nhiên dấu ấn của họ đó chính là tinh thần thi đấu, cùng bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc trong trận thua 1-6 trước đối thủ này và cầm hòa đối thủ Đài Loan tỉ số 1-1.

Tất nhiên, U22 Campuchia vào bán kết SEA Games 30 không chỉ nhờ vào những thành tích gần đây. Đội hình tham dự SEA Games 30 của họ cũng có một số thay đổi so với giải U22 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Felix Dalmas đã bổ sung kinh nghiệm bằng hai tuyển thủ quốc gia quá tuổi là Keo Sokpheng và Reung Bunheing (cùng sinh năm 1992). Keo Sokpheng hiện đang là chân sút số một của đội với 3 bàn thắng.

U22 Campuchia không còn mang phận đội bóng lót đường. Ảnh: nst.com
U22 Campuchia không còn mang phận đội bóng lót đường. Ảnh: nst.com

Ngoài ra họ còn có Sieng Chanthea, cầu thủ sinh năm 2002 được đánh giá là ngôi sao lớn trong chiến dịch đó là U19 Campuchia. Cầu thủ trẻ này cũng góp mặt trong đội hình U22 Campuchia tham dự SEA Games 30. Thậm chí, anh còn là cầu thủ đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thế giới khi ghi bàn ở Vòng loại World Cup 2022 lúc mới 16 tuổi.

Dù vậy, U22 Campuchia vẫn là đội bóng bị đánh giá “dưới cơ” U22 Việt Nam, tuy nhiên với huấn luyện viên Park Hang-seo, thì sẽ không có chỗ cho tư tưởng chủ quan khi bước vào trận đấu. Nên thế U22 Việt Nam cần có sự thận trọng trước một U22 Campuchia vốn sẵn sàng gây bất ngờ với bất kì đối thủ nào tại SEA Games 30.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV của U22 Malaysia mất chức sau SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Thành tích tệ hại ở SEA Games 30 khi bị loại ngay từ vòng bảng đã khiến huấn luyện viên Ong Kim Swee mất chức thuyền trưởng U22 Malaysia.

Bị loại khỏi SEA Games 30, báo Thái Lan khen U22 Việt Nam hết lời

ĐÌNH THẢO |

U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 sau khi chỉ có thể mang về kết quả hòa U22 Việt Nam tỉ số 2-2 ở lượt trận cuối bảng B. Và truyền thông nước này đã hoàn toàn “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

HLV của U22 Malaysia mất chức sau SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

Thành tích tệ hại ở SEA Games 30 khi bị loại ngay từ vòng bảng đã khiến huấn luyện viên Ong Kim Swee mất chức thuyền trưởng U22 Malaysia.

Bị loại khỏi SEA Games 30, báo Thái Lan khen U22 Việt Nam hết lời

ĐÌNH THẢO |

U22 Thái Lan đã chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 sau khi chỉ có thể mang về kết quả hòa U22 Việt Nam tỉ số 2-2 ở lượt trận cuối bảng B. Và truyền thông nước này đã hoàn toàn “tâm phục khẩu phục” trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.