Trọng Hoàng mượn lời bài "Mười năm" của Đen Vâu để cảm ơn người hâm mộ

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Trọng Hoàng, một trong 2 cầu thủ quá tuổi của U22 Việt Nam đã không khỏi xúc động và dâng trào cảm xúc khi cùng các “đàn em” của mình mang về tấm Huy chương Vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 3-0 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tối ngày 10.12, để qua đó mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung bóng đá nam cho Thể thao Việt Nam sau 60 năm chờ đợi.

Ngay sau khi cùng U22 Việt Nam mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 30, tiền vệ Trọng Hoàng đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên trang cá nhân với nội dung: "Cuộc đời này có được mấy lần mười năm. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. 10 năm trước Hoàng đã phải ngậm ngùi xin lỗi. Nhưng ngày hôm nay mình đã có thể sung sướng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cám ơn thật nhiều!".

Trọng Hoàng mượn lời nhạc của rapper Đen Vâu thay lời cảm ơn tới NHM.
Trọng Hoàng mượn lời nhạc của rapper Đen Vâu thay lời cảm ơn tới NHM.

Dễ dàng nhận ra, Trọng Hoàng đã dùng những câu từ trong bài rap mang tên "Mười năm" của Đen Vâu - rapper đang được đông đảo giới trẻ mến mộ - để thay lời chia sẻ của bản thân anh, bởi nó có những sự trùng hợp đến bất ngờ.

Đúng 10 năm trước, Hoàng “bò” từng là chứng nhân của trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào, U23 Việt Nam đã cay đắng nhìn đối thủ U23 Malaysia giành tấm Huy chương Vàng sau bàn đá phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp.

U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở sân chơi SEA Games. Ảnh: D.P
U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử ở sân chơi SEA Games. Ảnh: D.P

Và tròn 10 năm sau, Trọng Hoàng cùng các “đàn em” của mình đã làm nên lịch sử cho Thể thao Việt Nam với tấm Huy chương Vàng môn bóng đá đầu tiên tại SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Và có lẽ, đây cũng là kỳ SEA Games cuối với Trọng Hoàng.

10 năm trước Trọng Hoàng đã phải cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì để vuột mất tấm Huy chương Vàng trong tầm tay, và 10 năm sau anh đã được nói lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng U22 Việt Nam trong hành trình lịch sử ở SEA Games 30.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Khiến Evan Dimas ngồi xe lăn nhận huy chương, Văn Hậu nói lời xin lỗi

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia nhiều khả năng dính chấn thương nặng sau pha va chạm với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của U22 Việt Nam ở phút 23, tiền vệ này ra nhận huy chương bạc trên xe lăn.

Báo Thái Lan: “HLV Park Hang-seo bị thẻ đỏ vì hét vào mặt trọng tài"

ĐÌNH THẢO |

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77 là vì ông thầy người Hàn đã “hét vào mặt trọng tài”’.

HLV U22 Indonesia: “U22 Việt Nam quá mạnh còn thầy Park thì rất dễ mến”

ĐÌNH THẢO |

Theo huấn luyện viên U22 Indonesia Indra Sjafri, khi đội nhà phải nhận bàn thua thứ 2 trước U22 Việt Nam, ông đã biết rằng U22 Indonesia không thể làm gì để gỡ lại thế trận do đội bóng của ông Park Hang-seo quá mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khiến Evan Dimas ngồi xe lăn nhận huy chương, Văn Hậu nói lời xin lỗi

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia nhiều khả năng dính chấn thương nặng sau pha va chạm với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của U22 Việt Nam ở phút 23, tiền vệ này ra nhận huy chương bạc trên xe lăn.

Báo Thái Lan: “HLV Park Hang-seo bị thẻ đỏ vì hét vào mặt trọng tài"

ĐÌNH THẢO |

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77 là vì ông thầy người Hàn đã “hét vào mặt trọng tài”’.

HLV U22 Indonesia: “U22 Việt Nam quá mạnh còn thầy Park thì rất dễ mến”

ĐÌNH THẢO |

Theo huấn luyện viên U22 Indonesia Indra Sjafri, khi đội nhà phải nhận bàn thua thứ 2 trước U22 Việt Nam, ông đã biết rằng U22 Indonesia không thể làm gì để gỡ lại thế trận do đội bóng của ông Park Hang-seo quá mạnh.