"Thần đồng" bóng đá Thái Lan ghi dấu trong trận thắng U22 Singapore

VĂN ĐỨC |

Tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của U22 Thái Lan trước U22 Singapore và cho thấy tầm quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Akira Nishino.

Tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta được xem như "thần đồng" của bóng đá Thái Lan, khi đang giữ rất nhiều kỷ lục ghi bàn ở các giải đấu quốc tế.

Suphanat đã ghi 32 bàn trong 25 trận khoác áo 2 đội tuyển trẻ Thái Lan là U16, U19. Chưa hết, chân sút đang khoác áo Buriram United cũng đã có 3 trận thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.

SEA Game 30 lần này, anh cũng đang là nhân tố góp phần không nhỏ cho những chiến thắng của U22 Thái Lan trước U22 Brunei, mới đây là U22 Singapore.

Ở trận đấu ra quân gặp U22 Indonesia, dễ dàng nhận thấy "Voi chiến" đã thi đấu bế tắc như thế nào khi Suphanat bị phong tỏa.

Giành lợi thế sớm nhờ công của Egy Maulana đã giúp U22 Indonesia dễ dàng triển khai chiến thuật phòng ngự phản công. Hàng phòng ngự lùi sâu, cộng với mặt sân cỏ nhân tạo khiến các đường triển khai tấn công của U22 Thái Lan thiếu đi sức sát thương.

Suphanat (số 17) vừa ghi bàn và kiến tạo trong trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Siam Sport
Suphanat (số 17) vừa ghi bàn và kiến tạo trong trận gặp U22 Singapore. Ảnh: Siam Sport

Đến cuối trận U22 Thái Lan phải nhận đòn hồi mã thương từ phía U22 Indonesia nhờ bàn thắng dễ dàng của Osvaldo Haay ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc.

Đến lượt trận thứ 2 gặp U22 Brunei, đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, huấn luyện viên Akira Nishino cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị trong đó có Suphanat.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Thái Lan dồn lên ép sân Brunei. Tuy nhiên, tâm lý căng cứng khiến "tiểu Voi chiến" gặp nhiều khó khăn trong khâu kết thúc. Phải tới phút 42, U22 Thái Lan mới mở được tỷ số sau pha không chiến của Supachai trong vùng cấm. Khai thông được thế bế tắc, U22 Thái Lan có ngay bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 2 phút để khép lại hiệp 1 với lợi thế 2 bàn cách biệt.

Sự xuất hiện của Suphanat trong hiệp 2 đã mang lại làn gió mới cho những đường tấn công của U22 Thái Lan. Với tốc độ và khả năng đội biến cao tiền đạo sinh năm 2002 đã khuấy đảo hàng phòng ngự của U22 Brunei và đã có cho riêng mình 1 bàn thắng.

Đến trận đấu với U22 Singapore, Suphanat có 1 trận đấu hay nhất từ đầu giải. Phút thứ 7, Suphanat đi bóng nỗ lực bên cánh trái, sau đó trả ngược cho Jaroesak đệm bóng cận thành mở tỉ số. Phút 18, Suphanat tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 với pha xử lý đẳng cấp ở góc hẹp. Anh đã đóng góp dấu giày 2 trên 3 bàn thắng của U22 Thái Lan trong trận đấu vừa qua.

Suphanat đang có phong độ cao trong những trận đấu gần đây của U22 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport
Suphanat đang có phong độ cao trong những trận đấu gần đây của U22 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Khi có mặt trên sân Suphanat đã khiến đường đánh biên của U22 Thái Lan đang tỏ ra rất lợi hại hơn rất nhiều. Công thức này đang giúp U22 Thái Lan tiến gần tới tấm vé vào vòng bán kết.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.