SEA Games 30: Thể thao điện tử e-Sport theo có thoát cảnh "ao làng"?

VIỆT HÙNG |

Từ ASIAD 2018, thể thao điện tử (e-Sports) được đưa vào với mục đích biểu diễn, không tính huy chương. Ở SEA Games 30 này, e-Sport được đưa vào thi đấu nhưng liệu có thật sự được công nhận?

Cơ sở vật chất vẫn thiếu và yếu

Với các môn thi đấu truyền thống, hệ thống sân bãi, nhà thi đấu, trung tâm thể thao phải có kinh phí lớn để xây mới, sửa chữa, nâng cấp.... Với thể thao điện tử, chỉ cần vài chiếc máy tính cấu hình tốt và hệ thống Internet đảm bảo, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, trong lần đầu tiên ASIAD tổ chức e-Sports tại Indonesia năm 2018, những rắc rối xảy ra liên tục.

Với những bộ môn nổi tiếng như League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) hay Arena of Valor (Liên Quân Mobile), các tuyển thủ sẽ được ngồi tại các khu cách biệt để đảm bảo về chiến thuật. Nhưng tại Indonesia, các dãy thi đấu xếp liền kề và chỉ khi nào vào bán kết mới được lên sân khấu trung tâm, nơi có các khu tách biệt.

EVOS Esports là đại diện Việt Nam tham dự ASIAD 2018 môn League of Legends. Ảnh: EVOS.
EVOS Esports là đại diện Việt Nam tham dự ASIAD 2018 môn League of Legends. Ảnh: EVOS.

Đường truyền tín hiệu để tiếp phát, phát sóng các môn e-Sports cũng không được chú trọng. Tại ASIAD 2018, đội Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam chỉ được xuất hiện 1 lần tại vòng bảng trên sóng truyền hình.

Điều này khiến cộng đồng người yêu mến Liên Minh Huyền Thoại không khỏi thất vọng. Không đủ thiết bị quay phát và livestream dẫn đến tình trạng người hâm mộ không biết được xem mấy trận, xem ở đâu và kết quả ra sao.

Bên cạnh đó, việc truyền tải tín hiệu dành cho e-Sports cũng bị coi là "con ghẻ" khi băng thông không đảm bảo, hình ảnh và âm thanh chập chờn. Cách tổ chức của Indonesia năm 2018 để lại nhiều vết gợn nhiều hơn những nét tích cực.

Tuyển thủ người Hàn Quốc - Faker trong sự chào đón của người hâm mộ. Ảnh: Korizon.
Tuyển thủ người Hàn Quốc - Faker trong sự chào đón của người hâm mộ. Ảnh: Korizon.

Chủ nhà mạnh thì chọn, môn nào yếu thì bỏ

Tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á, chỉ có 2 môn giành được nhiều sự quan tâm nhất: Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile. Trong bối cảnh Việt Nam là bá chủ khu vực 2 môn này, chủ nhà Philippines rơi vào thế khó.

Nếu loại cả hai ra khỏi nội dung thi đấu, những môn còn lại như DotA 2, Heart of Stone,  Tekken (chơi trên PS4), Starcraff hay Mobile Legend: Bang Bang có thể rơi vào tình trạng "không ai xem" do sức hút thấp và lượng cộng đồng nhỏ. Do đó, bắt buộc Philippines phải đưa 1 trong 2 nội dung này vào để thu hút khán giả.

Liên Quân Mobile sẽ được thi đấu tại SEA Games 2019. Ảnh: Garena.
Liên Quân Mobile sẽ được thi đấu tại SEA Games 2019. Ảnh: Garena.

Khoảng 5 năm trước, Philippines còn có một vài đội nổi tiếng tham dự Garena Premier League (giải Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á). Phong trào tại Philippines khi đó khá sôi nổi và nhiều người chơi, tạo cộng đồng tốt.

Nhưng dần về sau do trình độ thụt lùi và đầu tư không đều, Philippines gần như biến mất khỏi bản đồ Liên Minh Huyền Thoại. Giờ đây, họ chỉ còn một vài đội tham gia Liên Quân Mobile nhưng cũng không thể so sánh với Việt Nam, đang là đương kim vô địch thế giới.

Đó là lý do Liên Quân Mobile được chọn chứ không phải Liên Minh Huyền Thoại.

Mocha ZD Esports là nòng cốt của đội Liên Quân Mobile Việt Nam dự SEA Games. Ảnh: AIC.
Mocha ZD Esports là nòng cốt của đội Liên Quân Mobile Việt Nam dự SEA Games. Ảnh: AIC.

Hướng đi cho eSports tại SEA Games

Nhìn chung, xu thế thể thao điện tử đang ngày một phát triển, đặc biệt tại Châu Á. Tuổi đời mỗi môn e-Sports thường chỉ kéo dài vài năm, nhiều nhất như Liên Minh Huyền Thoại cũng mới bước sang năm thứ 10. Đây là điều lo ngại với tuyển thủ nhưng không thành vấn đề với các nhà tổ chức, bởi không có môn này sẽ có môn khác thay thế.

Điều cần làm là sự quan tâm đúng mức để những người trẻ có thêm sân chơi tranh tài, tạo được cộng đồng tốt và đem lại những giá trị tích cực của thể thao điện tử.

Khi trở thành những môn thi đấu chính thức và giành huy chương, sự tự hào cũng được đẩy cao hơn và các quốc gia cũng có thêm nhiều sự lựa chọn để đầu tư trọng điểm cho mỗi kì đại hội thể thao lớn.

Ảnh: Dot Esports.
Ảnh: Dot eSports.

Mocha ZD eSports là đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam tham dự SEA Games 30. Họ đã vượt qua vòng loại tại quê nhà khi đánh bại "Gã khổng lồ" Team Flash vào giữa tháng 8.2019.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam dự SEA Games và nỗi ám ảnh... từ chức

HOÀI ĐAN |

"U22 Việt Nam không vô địch thì từ chức" - đấy là lời tuyên bố của bầu Đức trước thềm SEA Games 2017. Điều ám ảnh cho cả nền bóng đá vẫn mải miết đi tìm tấm Huy chương Vàng đầu tiên.

Không ra sân trận gặp U22 Brunei, Văn Hậu vẫn nhận lời chúc từ CLB Hà Lan

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei ở trận mở màn SEA Games 2019, trang chủ câu lạc bộ SC Heerenveen đã gửi lời chúc mừng tới hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng như đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

SEA Games - gánh nặng và động lực kinh tế

MINH BẰNG |

Thứ Bảy tuần này (30.11) SEA Games 30 sẽ khai mạc tại Philippines - nước chủ nhà đã đăng cai SEA Games 14 năm trước. Và hôm qua (25.11), môn bóng đá nam SEA Games 30 đã khởi tranh với cuộc ra quân Tuyển U.22 Việt Nam của thầy trò ông Park Hang-seo gặp Brunei.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bóng đá Việt Nam dự SEA Games và nỗi ám ảnh... từ chức

HOÀI ĐAN |

"U22 Việt Nam không vô địch thì từ chức" - đấy là lời tuyên bố của bầu Đức trước thềm SEA Games 2017. Điều ám ảnh cho cả nền bóng đá vẫn mải miết đi tìm tấm Huy chương Vàng đầu tiên.

Không ra sân trận gặp U22 Brunei, Văn Hậu vẫn nhận lời chúc từ CLB Hà Lan

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei ở trận mở màn SEA Games 2019, trang chủ câu lạc bộ SC Heerenveen đã gửi lời chúc mừng tới hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng như đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

SEA Games - gánh nặng và động lực kinh tế

MINH BẰNG |

Thứ Bảy tuần này (30.11) SEA Games 30 sẽ khai mạc tại Philippines - nước chủ nhà đã đăng cai SEA Games 14 năm trước. Và hôm qua (25.11), môn bóng đá nam SEA Games 30 đã khởi tranh với cuộc ra quân Tuyển U.22 Việt Nam của thầy trò ông Park Hang-seo gặp Brunei.