SEA Games 30 ngày 1.12: Niềm vui trọn vẹn

Minh Đăng |

Ngay trong ngày đầu ra quân, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành đến 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 7 huy chương đồng để tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng. Niềm vui của đoàn Thể thao Việt Nam được trọn vẹn hơn khi vào 19h tối cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có màn lội ngược dòng trước Indonesia để vững ngồi đầu bảng B, rộng cánh cửa đi vào tứ kết.

Cơn mưa vàng đến muộn

Wushu là đội tuyển lĩnh xướng tiên phong cho đoàn Thể thao Việt Nam sáng ngày 1.12. Tuy nhiên, niềm hy vọng đầu tiên Trần Thị Minh Huyền lại chưa thực sự thi đấu tốt ở bài thi Thái cực quyền nữ, chỉ đạt 9,53 điểm, giành huy chương đồng. Dẫu vậy, đoàn Việt Nam cũng không phải chờ lâu để có được tấm huy chương vàng đầu tiên. Người "mở hàng" vàng là vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh môn xe đạp băng đồng cá nhân nữ.

Võ gậy xuất sắc mang về 3 tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam Ảnh: Ngọc Mai
Võ gậy xuất sắc mang về 3 tấm huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam Ảnh: Ngọc Mai

Có được người mở hàng sớm nhưng phải đến chiều tối, đoàn Việt Nam mới thực sự “bung lụa” khi tin vui liên tiếp được bắn về từ khắp nơi. 3 chiếc huy chương vàng của Arnis (Võ gậy) giành được trong tối 1.12 do Vũ Thị Thanh Bình (55kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (60kg nữ) và Nguyễn Thị Cẩm Nhi (65kg nữ) đã khép lại một ngày thi đấu thành công của đoàn Việt Nam với tổng giành được 10 huy chương vàng.

Trước đó, những tấm huy chương còn lại do Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (Dancesport, đôi nam nữ Quickstep); Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ); Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (Dancesport, Dance jive); Lại Gia Thành (Cử tạ, 55 kg nam); Trần Thương (Kurash, dưới 90 kg nam); Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ).

Đáng chú ý trong 10 chiếc HCV này thì thành tích (264 kg, cử giật 122 kg và cử đẩy 142 kg) của đô cử Lại Gia Thành đã xác lập kỷ lục mới của đại hội.

Kết thúc một ngày đẹp trời

Sau màn trình diễn ấn tượng của các đội tuyển, lúc 19h, người hâm mộ lại đổ dồn sự quan tâm vào lượt trận thứ 3 bảng B môn Bóng đá nam, nơi U22 Việt Nam đụng độ U22 Indonesia để tranh ngôi vị nhất bảng.

U22 Việt Nam kết thúc một ngày đẹp Ảnh:DP
U22 Việt Nam kết thúc một ngày đẹp Ảnh:DP

Khách quan để nói, đây là trận cầu mà U22 Indonesia chơi rất tốt, đặc biệt là hiệp 1, họ pressing gần như toàn sân, hóa giải hầu hết các pha bóng đan, bật nhỏ của U22 Việt Nam.

Nút thắt chỉ được giải quyết khi Thành Chung có pha đầu ngược ở phút 64 gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Và khi các đôi chân đã thanh thoát, cú nã đại bác của Hoàng Đức (phút 90+1) thực sự là một kiệt tác để chốt hạ trận đấu.

Với kết quả này, U22 vững ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Trận thắng này của U22 Việt Nam còn thực sự ý nghĩa hơn bởi đoàn thể thao Việt Nam đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày đầu ra quân.

Theo thông tin từ đoàn Thể thao Việt Nam, đoàn sẽ thưởng nóng 25 triệu đồng cho mỗi chiếc huy chương vàng. Riêng chiếc huy chương vàng đầu tiên ở môn Xe đạp của Như Quỳnh được đoàn thưởng nóng thêm 10 triệu nữa.

Hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng với 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Đứng đầu là chủ nhà Phillippines với 20 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Ngày mai 2.12, Đoàn TTVN sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn: Bóng rổ, Tennis, Cử tạ, Wushu, Bóng chuyền, Arnis, Kurush, Bi sắt, Cờ vua, Pencak Silat, Bóng chuyền bãi biển, Xe đạp…

Minh Đăng
TIN LIÊN QUAN

Bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 1.12

H.Đ |

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam có 10 Huy chương Vàng, xếp vị trí thứ 2.

U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Indonesia bởi một kịch bản không tưởng

VĂN ĐỨC |

Bàn thắng ở phút 90+1 của Hoàng Đức đã đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Thắng ngược U22 Indonesia, U22 Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng

ĐÌNH THẢO |

U22 Việt Nam đã có chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 trước U22 Indonesia dù bị đối thủ dẫn bàn trước. chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng số tiền 1 tỷ đồng.

Huấn luyện viên U22 Indonesia hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

HOÀI ĐAN |

Mặc dù thua U22 Việt Nam, huấn luyện viên Indra Sjafri của U22 Indonesia vẫn hy vọng hai đội sẽ tái đấu ở chung kết SEA Games 30.

Những hạn chế trong việc ghi tên cả gia đình vào một sổ đỏ

Cát Tường - Thái Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, không nên ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình sử dụng đất vào chung một sổ đỏ như trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã  được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội dự báo số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao vào đầu tháng 4

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường dự báo đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 số lượng phương tiện đăng kiểm tăng cao sẽ gây ra tình trạng ùn tắc.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 10.3: Top ngân hàng lãi suất cao nhất tháng 3

Hương Nguyễn |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất thị trường lên tới 10% cho kỳ hạn 13 tháng. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Bảng tổng sắp huy chương đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ngày 1.12

H.Đ |

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam có 10 Huy chương Vàng, xếp vị trí thứ 2.

U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Indonesia bởi một kịch bản không tưởng

VĂN ĐỨC |

Bàn thắng ở phút 90+1 của Hoàng Đức đã đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Thắng ngược U22 Indonesia, U22 Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng

ĐÌNH THẢO |

U22 Việt Nam đã có chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 trước U22 Indonesia dù bị đối thủ dẫn bàn trước. chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng số tiền 1 tỷ đồng.

Huấn luyện viên U22 Indonesia hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

HOÀI ĐAN |

Mặc dù thua U22 Việt Nam, huấn luyện viên Indra Sjafri của U22 Indonesia vẫn hy vọng hai đội sẽ tái đấu ở chung kết SEA Games 30.