Ông Park Hang-seo đã khép lại năm 2019 với bóng đá Việt Nam bằng những thành tích ấn tượng. Đó là việc ông đã cùng đội tuyển Việt Nam đã dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.
Ông Park tiếp tục cùng U22 Việt Nam mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 30. Đấy là tấm huy chương đóng góp thêm vào bảng thành tích "vô tiền khoáng hậu" của ông Park kể từ khi đến Việt Nam làm việc.
Tuy nhiên, với mỗi huấn luyện viên thì đều có một chu kỳ thành công nhất định. Với ông Park điều này sẽ không ngoại lệ. Vấn đề là chu kỳ thành công của ông Park sẽ kéo dài bao lâu.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl là người có quãng thời gian gắn bó lâu nhất với các đội tuyển quốc gia và U23 với 3 nhiệm kỳ vào các giai đoạn: 1998-2000, 2003 và 2005-2007. Mỗi giai đoạn này đều gắn bó với những thành tích của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên, ông thầy người Áo không thể giúp chúng ta giành chức vô địch nào. Ông vẫn được ví như "Vua về nhì".
Người thứ 2 gắn bó lâu với bóng đá Việt Nam là huấn luyện viên Calisto. Ông đã cùng đội tuyển Việt Nam giành hạng Ba tại Tiger Cup 2002. Nhưng mối lương duyên giữa ông và VFF giai đoạn này chỉ kéo dài 4 tháng do những hiểu lầm.
Huấn luyện viên Calisto trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giai đoạn 2008-2010. Đây là giai đoạn hoàng kim của bóng đá Việt Nam. Ông Calisto đã mang đến những thành tích ấn tượng. Năm 2008, ông giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup. Sau đó, U23 Việt Nam đã giành huy chương bạc SEA Games 2009. Tại AFF Cup 2010, đội tuyển Việt Nam đã thất bại ở bán kết trước Malaysia. Đầu năm 2011, Calisto chia tay bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo là người thứ 3 có nhiệm kỳ kéo dài nhất trong số các huấn luyện viên đến Việt Nam làm việc. Sau tấm Huy chương Vàng SEA Games 30, ông Park sẽ bước vào tranh tài ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.
Đây là giải đấu từng giúp ông Park khởi đầu chu kỳ thành công cách đây 2 năm tại Thường Châu (Trung Quốc). Bây giờ ông sẽ quay lại để chinh phục sân chơi này một lần nữa với tâm thế mới và mục tiêu mới.
U23 Việt Nam sẽ hướng đến tấm vé dự Olympic 2020. Đấy là mục tiêu lớn tiếp theo mà bóng đá Việt Nam hướng đến. Đấy sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn với U23 Việt Nam khi chúng ta không còn là ẩn số ở đấu trường Châu Á.
Bên cạnh đó, lực lượng mà ông Park mang đến giải đấu này đã không còn tinh nhuệ như ở giải đấu cách đây 2 năm, cũng như không có chiều sâu và kinh nghiệm như lực lượng dự SEA Games 30 với 2 cầu thủ ngoài độ tuổi.
Huấn luyện Park Hang-seo chắc chắn sẽ trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Đó là điều mà nhiều người lo ngại về khả năng thành công của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam, chúng ta đều hy vọng sẽ có nhiều ẩn số được ông Park trình làng.
Điều lớn nhất mà ông Park đã làm cho bóng đá Việt Nam suốt 2 năm qua chính là nâng cao vị thế của chúng ta. Các cầu thủ cũng đã tiếp cận sân hơi châu lục với một tâm thế khác, thế nên với lực lượng mà ông đang có trong tay vẫn hoàn toàn có thể đặt hy vọng.