Quốc gia nào gom nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games ?

VĂN ĐỨC |

Tối nay (30.11) SEA Games 2019 sẽ khai mạc và hãy cùng điểm lại những quốc gia đã giành nhiều huy chương nhất trong các kì Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Thứ 5 - Singapore

Xuyên suốt 29 kì SEA Games, đảo quốc sư tử đã giành được tổng cộng 3.144 huy chương trong đó có 894 huy chương vàng.

Kỉ lục gia Schooling của đoàn thể thao Singapore. Ảnh: SEA Games
Kỉ lục gia Schooling của đoàn thể thao Singapore. Ảnh: SEA Games

Singapore đứng thứ 5 trong lịch sử SEA Games về tổng thành tích nhưng chưa một lần nào đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, dù nhiều lần đăng cai.

Singapore đã giành được rất nhiều huy chương, đặc biệt ở bộ môn bơi lội với kỉ lục gia Schooling - kình ngư từng đoạt HCV Olympic cũng như 8 HCV SEA Games 2015.

Thứ 4 - Philippines

Nước chủ nhà của SEA Games  2019 đứng thứ 4 trong danh sách với 3.351 huy chương trong đó có 918 huy chương vàng. Philippines hy vọng đây sẽ là kì đại hội thứ 2 mà họ sẽ giành vị trí đứng đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

 
Nước chủ nhà hy vọng dẫn đầu đoàn ở kì đại hội trên sân nhà. Ảnh: SEA Games

Lần gần nhất, quốc gia này đã kết thúc một kỳ SEA Games giành nhiều huy chương nhất là vào năm 2005, khi đăng cai.

Thứ 3 - Malaysia

Malaysia là quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 2017. Malaysia đã từng dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương cách đây 18 năm, khi SEA Games 21 được tổ chức ở Kuala Lumpur.

 
Vị trí thứ 3 thuộc về Malaysia. Ảnh: SEA Games

Với tổng cộng 4.077 huy chương trong đó có 1.248 huy chương vàng, Malaysia đang bỏ vị trí thứ 4 của Philipines với hơn 700 huy chương.

Thứ 2 -  Indonesia

Đoàn thể thao của xứ Vạn Đảo chiếm ưu thế trong những lần tổ chức SEA Games đầu tiên. Họ đã dẫn đầu 9/11 kì đại hội  sau khi đổi tên thành SEA Games từ năm 1977.

Sự thống trị của Indonesia đã bị phá bỏ trong những năm gần đây, với sự vươn lên của các nước như Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam. Lần gần nhất Indonesia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương là năm 2011 trên sân nhà.

Indonesia đứng vị trí thứ 2. Ảnh: SEA Games
Indonesia đứng vị trí thứ 2. Ảnh: SEA Games

Trong lịch sử, Indonesia đã giành được 5.041 huy chương trong đó có 1.752 huy chương vàng.

Thứ 1 - Thái Lan

Chủ nhà của kì SEA Games đầu tiên năm 1958 hay còn gọi là Đại hội thể thao Bán đảo Đông Nam Á, sau này đến năm 1977 mới đổi tên thành Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Thái Lan đang là kỉ lục gia ở SEA Games. Ảnh: Hoài Thu
Thái Lan đang là kỉ lục gia ở SEA Games. Ảnh: Hoài Thu

Thái Lan vinh dự được 6 lần làm chủ nhà của SEA Games và chuẩn bị là lần thứ 7 khi SEA Games 33 năm 2025. Họ không chỉ dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương khi tổ chức ở sân nhà mà còn liên tục thống trị ở các kì đại hội. Nền thể thao số 1 Đông Nam Á đã 13 lần là đoàn thể thao dẫn đầu và đây là kỉ lục của SEA Games.

Đoàn thể thao Thái Lan đã giành được tổng cộng 5.810 huy chương trong đó có 2.162 huy chương vàng.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30 lượt trận thứ ba

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu lượt trận thứ ba của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận "đại chiến" tranh ngôi đầu bảng B với U22 Indonesia vào 19h00 ngày 1.12.

Thắng Indonesia 6-0, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Game 30

ĐÌNH THẢO |

Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không mấy khó khăn để có thể đánh bại tuyển nữ Indonesia với tỉ số 6-0, để qua đó giành vé vào chơi trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.

SEA Games 30: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại New Clark City

Minh Đăng - Ngọc Mai |

Sáng 29.11, đoàn Thể thao Việt Nam cùng nhiều quốc gia đã tham dự Lễ thượng cờ tại SEA Games 30. Đây là nghi lễ truyền thống của SEA Games trước khi các quốc gia chính thức bước vào tranh tài.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 30 lượt trận thứ ba

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu lượt trận thứ ba của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận "đại chiến" tranh ngôi đầu bảng B với U22 Indonesia vào 19h00 ngày 1.12.

Thắng Indonesia 6-0, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Game 30

ĐÌNH THẢO |

Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không mấy khó khăn để có thể đánh bại tuyển nữ Indonesia với tỉ số 6-0, để qua đó giành vé vào chơi trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.

SEA Games 30: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại New Clark City

Minh Đăng - Ngọc Mai |

Sáng 29.11, đoàn Thể thao Việt Nam cùng nhiều quốc gia đã tham dự Lễ thượng cờ tại SEA Games 30. Đây là nghi lễ truyền thống của SEA Games trước khi các quốc gia chính thức bước vào tranh tài.