Osvaldo Haay: "Vũ khí hạng nặng" của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam

VIỆT HÙNG |

Nếu U22 Việt Nam có Hà Đức Chinh  và Tiến Linh đang đạt đỉnh phong độ, U22 Indonesia cũng có nhân tố nguy hiểm không kém trước trận chung kết SEA Games 30.

Môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ kết thúc vào tối nay (10.12) với trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tính đến lúc này, có 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam và Osvaldo Haay của U22 Indonesia với cùng 8 bàn.

Osvaldo năm nay mới 21 tuổi nhưng đã được đặt trọn niềm tin gánh vác hàng công U22 Indonesia và đội tuyển quốc gia. Mùa giải trước, anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch Indonesia.

Nếu để tìm ra điểm khác biệt nhất giữa Osvaldo và Đức Chinh, đó là việc tiền đạo này từng được trải nghiệm môi trường bóng đá Châu Âu. Anh đã được tập cùng đội Numancia thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Do đó, tư duy chơi bóng của chân sút này rất hiện đại.

Ảnh: Nguyên Anh.
Ảnh: Nguyên Anh.

Nếu Đức Chinh có thiên hướng đá trung phong nhiều hơn thì Osvaldo lại chọn cách chơi rộng và bao quát vòng cấm địa. Đó là lý do tiền đạo này thường nguy hiểm trong các pha băng cắt và bứt tốc. Chỉ cần đối phương lơ là trong một khoảnh khắc, Osvaldo có thể sút chớp nhoáng hoặc rướn qua dễ dàng.

Dù có cùng 8 bàn thắng như Đức Chinh nhưng Osvaldo không "ghi bàn tập trung". Anh đều lập công trong trận gặp những đối thủ quan trọng như U22 Thái Lan, U22 Singapore hay U22 Myanmar ở trận bán kết vài ngày trước.

Hà Đức Chinh cùng có 8 bàn như Osvaldo Haay. Ảnh: Hoài Thu.
Hà Đức Chinh cùng có 8 bàn như Osvaldo Haay. Ảnh: Hoài Thu.

Sở dĩ nói Osvaldo Haay là "vũ khí hạng nặng" bởi lối chơi của U22 Indonesia tập trung rất nhiều quanh tiền đạo này. Mọi đường bóng đều tập trung đến Osvaldo, từ đó anh có thể dứt điểm hoặc phối hợp với các đồng đội. Do đó, nếu bắt chặt được mũi nhọn này của đối thủ, U22 Việt Nam sẽ dễ thở hơn rất nhiều trong mặt trận phòng ngự.

Nhưng đó là trường hợp các học trò của thầy Park làm tốt. Trong trận gặp U22 Thái Lan cuối vòng bảng, 2 bàn thua chỉ trong 11 phút đầu tiên đã để lộ nhiều điểm yếu của hàng thủ, dễ bị đối thủ phát hiện và khai thác.

Đặc biệt là bàn thua thứ 2, dù Văn Toản băng ra không dứt khoát nhưng sự lơ là của hàng thủ là nguyên nhân chính dẫn đến tình huống không đáng có. Chỉ một cú nảy bóng không kiểm soát được, bộ đôi trung vệ của U22 Việt Nam đã để đối phương thoát xuống và làm bàn.

Điều này hết sức nguy hiểm bởi đây là điểm mạnh nhất của Osvaldo. Với tốc độ tốt và thể hình tương đối, anh có thể chớp thời cơ nhanh chóng và trừng phạt những sai lầm kiểu như vậy.

Hàng thủ U22 Việt Nam vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Ảnh: Hoài Thu.
Hàng thủ U22 Việt Nam vẫn còn tồn tại một vài vấn đề. Ảnh: Hoài Thu.

Trước trận đấu, Osvaldo khá khiêm tốn khi không nhắc đến cuộc đua Vua phá lưới hay mục tiêu phải ghi bàn. Anh chia sẻ, việc U22 Indonesia đạt được kết quả cuối cùng mới là điều cần bận tâm.

Đã 21 năm, bóng đá Indonesia chưa thể vô địch SEA Games. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam cũng mấy chục năm khát khao. Trận đấu tối nay có ý nghĩa lịch sử với cả hai đội và những người như Osvaldo Haay và Hà Đức Chinh sẽ được đặt kì vọng rất lớn.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra vào 19h ngày 10.12, trực tiếp trên VTV6, VTC1, HTV và K+ PM.

Osvaldo Haay sinh ngày 17.5.1998, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Persebaya Surabaya. Mùa giải trước, anh được bình chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" Indonesia.

Hiện Haay là cầu thủ Indonesia được định giá cao nhất trên trang Transfermarkt với giá trị khoảng 225.000 Euro.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Indonesia SEA Games 30 ở kênh nào?

C.T |

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 30 trên nhiều kênh sóng của HTV, Bóng đá TV và VTV.

Báo Indonesia ra sức "làm đau" U22 Việt Nam bằng ký ức buồn

HOÀI MINH |

Truyền thông Indonesia đã nhắc lại ký ức buồn của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 2009 nhằm làm giảm nhuệ khí của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận chung kết tối 10.12.

Chung kết SEA Games 30: Vô địch vì đây là U22 Việt Nam của thầy Park

GIANG ANH |

Những “ca khó” nhất khi tự bắn vào chân mình, U22 Việt Nam đều biết cách sửa sai, vượt khó và thành công nên U22 Indonesia sẽ không thể cản nổi thầy trò ông Park.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Indonesia SEA Games 30 ở kênh nào?

C.T |

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Indonesia tại chung kết SEA Games 30 trên nhiều kênh sóng của HTV, Bóng đá TV và VTV.

Báo Indonesia ra sức "làm đau" U22 Việt Nam bằng ký ức buồn

HOÀI MINH |

Truyền thông Indonesia đã nhắc lại ký ức buồn của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 2009 nhằm làm giảm nhuệ khí của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận chung kết tối 10.12.

Chung kết SEA Games 30: Vô địch vì đây là U22 Việt Nam của thầy Park

GIANG ANH |

Những “ca khó” nhất khi tự bắn vào chân mình, U22 Việt Nam đều biết cách sửa sai, vượt khó và thành công nên U22 Indonesia sẽ không thể cản nổi thầy trò ông Park.