HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất đối đầu U22 Lào?

HOÀI ĐAN |

Để giữ ngôi đầu bảng, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng tung hết lực lượng trong trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Lào.

Sau chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei, U22 Việt Nam tạm thời có được ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, vấn đề được rút ra từ trận đấu này chính là việc các cầu thủ cần cải thiện khả năng phối hợp trên mặt cỏ nhân tạo. Bởi thực tế, nhiều pha phối hợp của U22 Việt Nam trong trận đấu không thành công vì độ nảy của mặt cỏ nhân tạo lớn hơn so với mặt cỏ tự nhiên.

Bên cạnh đó, khi chứng kiến trận thua của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nhận thấy rõ đây là điểm "chết" của những đội bóng có lối chơi kỹ thuật. Chính huấn luyện viên Nishino đã chỉ ra rằng: “Việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo khiến các cầu thủ Thái Lan bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi sớm với mặt sân này”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán tỉ mỉ. Ảnh: D.P
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những tính toán tỉ mỉ. Ảnh: D.P

Ngay cả U22 Campuchia - đội bóng có sân vận động quốc gia là mặt cỏ nhân tạp, là đội có cơ hội làm quen với mặt cỏ này nhiều hơn các đối thủ cũng vẫn dính những chấn thương khó tránh khỏi.

Việc của ông Park là sẽ phải điều chỉnh cỡ chân cho các cầu thủ trong những tình huống phối hợp trên mặt cỏ có độ nảy mạnh hơn.

Thế nên, thay vì sẽ sử dụng tiếp tục một đội hình 2 như ở trận đấu với U22 Brunei, ông Park nhiều khả năng sẽ để các cầu thủ trụ cột ra sân làm quen với mặt cỏ này. Bởi sắp tới, U22 Việt Nam sẽ gặp 3 đối thủ mạnh là Indonesia, Singapore và Thái Lan. Đó là những trận đấu không có chỗ cho sự thử nghiệm.

Ngay cả, huấn luyện viên Sundramoorthy của U22 Lào cũng nhận định: “Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Brunei 6-0. Ông Park Hang-seo đã không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Tôi đoán đó là đội hình 2. Vì vậy ở trận đấu tới, họ sẽ chơi đội hình mạnh nhất”.

Văn Hậu có thể đá chính trận gặp Lào. Ảnh: D.P
Văn Hậu có thể đá chính trận gặp Lào. Ảnh: D.P

Về tình hình lực lượng của U22 Việt Nam, sau trận đấu ra quân, Tấn Sinh và Trọng Hùng bị đau nên nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ được nghỉ ngơi trong trận đấu sắp tới.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung thành. Anh đã trải qua 90 phút ở trận đấu đầu tiên quá nhàn nhã.

Bộ 3 trung vệ trong trận đấu này sẽ là Thành Chung, Đức Chiến, Thanh Thịnh.

Hai cánh có thể sẽ là sự xuất hiện của Trọng Hoàng và Văn Hậu. Những cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam. Trận đấu với Brunei, Trọng Hoàng đã được đưa vào sân trong hiệp 2.

Hùng Dũng sẽ có cơ hội được thử chân trên mặt cỏ nhân tạo. Ảnh: D.P
Hùng Dũng sẽ có cơ hội được thử chân trên mặt cỏ nhân tạo. Ảnh: D.P

Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ là sự góp mặt của Hùng Dũng và Thái Quý. Hùng Dũng là một trong số những cầu thủ đã cùng ông Park có mặt trên khán đài thị sát các trận đấu cùng bảng.

Đội trưởng Quang Hải sẽ trở lại để cùng với Hoàng Đức sát cánh trên hàng công. Đây là  trận đấu mà Quang Hải cũng cần làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo.

Quang Hải sẽ trở lại trong đội hình chính thức. Ảnh: D.P
Quang Hải sẽ trở lại trong đội hình chính thức. Ảnh: D.P

Với 4 bàn thắng ghi được ở cuộc đối đầu với Brunei, Đức Chinh nhiều khả năng vẫn được đá chính. Đây là thời điểm mà phong độ của Chinh "đen" đang lên cao.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam:

Bùi Tiến Dũng; Thành Chung, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Thái Quý, Quang Hải, Hoàng Đức; Hà Đức Chinh.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Park Hang-seo thấy gì trong trận thua của U22 Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

U22 Thái Lan đã gục ngã trước U22 Indonesia dưới sự chứng kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý.

Thầy trò HLV Park "soi" cú sốc U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan 2-0

VĂN ĐỨC |

U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia đánh bại 2-0, ở trận đấu có sự chứng kiến của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam trên khán đài.

U22 Việt Nam tổn thất lực lượng sau chiến thắng trước Brunei

HOÀI ĐAN |

Sau chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei, trung vệ Huỳnh tấn Sinh của U22 Việt Nam gặp chấn thương và chưa thể tập luyện trở lại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Huấn luyện viên Park Hang-seo thấy gì trong trận thua của U22 Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

U22 Thái Lan đã gục ngã trước U22 Indonesia dưới sự chứng kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý.

Thầy trò HLV Park "soi" cú sốc U22 Indonesia đánh bại U22 Thái Lan 2-0

VĂN ĐỨC |

U22 Thái Lan đã bị U22 Indonesia đánh bại 2-0, ở trận đấu có sự chứng kiến của thầy Park và các cầu thủ U22 Việt Nam trên khán đài.

U22 Việt Nam tổn thất lực lượng sau chiến thắng trước Brunei

HOÀI ĐAN |

Sau chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei, trung vệ Huỳnh tấn Sinh của U22 Việt Nam gặp chấn thương và chưa thể tập luyện trở lại.