Dư âm U22 Việt Nam - U22 Brunei: Nhiều "sạn" trong tổ chức và truyền hình

VIỆT HÙNG |

Với những người hâm mộ khó tính, công tác truyền hình trong trận đấu mở màn của thầy trò Park Hang-seo ở SEA Games khó có thể chấp nhận. Những lỗi sơ đẳng và thiếu trách nhiệm xuất hiện liên tục khiến trận đấu bị "vỡ vụn" nhiều về cảm xúc khi theo dõi.

Phút 59, khi Đức Chiến vào sân thay cho Tấn Sinh, khung hiện tên thay người lại là Đình Trọng, cầu thủ không kịp tham dự SEA Games lần này do chấn thương. Đáng nói trước thời điểm diễn ra trận đấu, trung vệ của đội tuyển Việt Nam đang ngồi trong trường quay của VTV khi tham gia phần bình luận trận đấu.

Đình Trọng đang ở quê nhà để dưỡng thương. Ảnh: H.A.
Đình Trọng đang ở quê nhà để dưỡng thương. Ảnh: H.A.

Phút 76, khi Tiến Linh vào sân thay cho Đức Chinh, bảng thay người trên sóng truyền hình lại ghi thành Văn Biểu. Dù góc quay ở máy cận sân hiển thị rõ số 22 mà Tiến Linh mang trên áo nhưng vẫn xuất hiện lỗi ngớ ngẩn này từ người bấm hình ở "xe màu".

Thêm một phần hài hước, không hiểu người bấm tên đang nghĩ gì bởi một đội bóng không thể có 2 thủ môn trên sân. Văn Biểu là thủ môn thì không thể vào thay ai khác ngoài Tiến Dũng. Và nếu thay vào được, lẽ nào U22 Việt Nam để một thủ môn lên đá trung phong?

Ngoài đánh sai tên cầu thủ, công tác quay hình của chủ nhà Philippines cũng để lại nhiều vết gợn khiến nhiều góc quay không rõ tình huống. Điển hình là những tranh cãi sau trận đấu khi người hâm mộ thắc mắc không hiểu Đức Chinh đã lập hat-trick hay 1 bàn thắng trong cú poker đó thuộc về trung vệ Thành Chung?

Đức Chinh ghi 4 bàn trong trận mở màn SEA Games. Ảnh: Minh Dân.
Đức Chinh ghi 4 bàn trong trận mở màn SEA Games. Ảnh: Minh Dân.

Công tác truyền hình trực tiếp trận đấu là vậy, những nét "ao làng" bên ngoài đường pitch cũng thật khôi hài.

Trước trận đấu chừng 30 phút, những người thực hiện công tác truyền thông như phóng viên, bình luận viên... nhận được  đăng ký danh sách thi đấu của U22 Brunei. Và trong đó không có tên "cầu thủ siêu giàu" Faiq Bolkiah, Hoàng Thái tử của Brunei.

Nhưng khi trận đấu diễn ra được một hồi, người hâm mộ và những người tác nghiệp mới thấy chiếc áo số 9 đang chạy băng băng trên sân. Điều này khiến tất cả đều "việt vị". Đá không hết trận, Faiq Bolkiah rời sân do thể lực xuống sức và để lại nhiều dấu hỏi về U22 Brunei.

HLV Jumat cũng “bó tay” với trường hợp của Faiq. Ảnh: Minh Dân.
HLV Jumat cũng “bó tay” với trường hợp của Faiq. Ảnh: Minh Dân.

Bên cạnh trận đấu của U22 Việt Nam, cùng giờ là cuộc so tài ở bảng A giữa U22 Malaysia và U22 Myanmar. Đến khi trận đấu kết thúc trên sân Rizal, tất cả mới "ngã ngửa" rằng phòng họp báo chưa sửa xong.

Cực chẳng đã, ban tổ chức đã để tất cả ra một hành lang gần đó để tiến hành họp báo sau trận. Không hiểu các cầu thủ và huấn luyện viên 2 đội có thấy mỏi chân khi lần đầu tiên họp báo đứng?

Dẫu biết từ lâu, sân chơi SEA Games chỉ mang tầm khu vực Đông Nam Á và chưa thể cạnh tranh về thành tích khi ra trường châu lục. Tuy nhiên, dù là "ao làng" thì cũng cần chu đáo hơn trong khâu tổ chức, tránh việc khi đại hội kết thúc, những vết gợn là điều đọng lại, thay vì hình ảnh đẹp từ các cuộc tranh tài đỉnh cao.

“Phòng họp báo” có một không hai. Ảnh: H.T.
“Phòng họp báo” có một không hai. Ảnh: H.T.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao số áo của Công Phượng không có người sử dụng ở U22 Việt Nam?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước việc chiếc áo số 10 ở U22 Việt Nam dự SEA Games 30 bị bỏ trống, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức lên tiếng giải thích.

Đội trưởng U22 Brunei đối đầu U22 Việt Nam giàu có cỡ nào?

HOÀI ĐAN |

Đội trưởng Faiq Bolkiah của U22 Brunei trong trận thua 0-6 trước U22 Việt Nam là người có gia thế hoàng tộc với một khối tài sản kếch xù.

Highlights: Việt Nam "hủy duyệt" Brunei ngay trận mở màn SEA Games 2019

Nguồn: HTV/Next Sports |

Với phong độ xuất thần của Hà Đức Chinh,  U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei trong trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Vì sao số áo của Công Phượng không có người sử dụng ở U22 Việt Nam?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước việc chiếc áo số 10 ở U22 Việt Nam dự SEA Games 30 bị bỏ trống, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức lên tiếng giải thích.

Đội trưởng U22 Brunei đối đầu U22 Việt Nam giàu có cỡ nào?

HOÀI ĐAN |

Đội trưởng Faiq Bolkiah của U22 Brunei trong trận thua 0-6 trước U22 Việt Nam là người có gia thế hoàng tộc với một khối tài sản kếch xù.

Highlights: Việt Nam "hủy duyệt" Brunei ngay trận mở màn SEA Games 2019

Nguồn: HTV/Next Sports |

Với phong độ xuất thần của Hà Đức Chinh,  U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei trong trận ra quân môn bóng đá nam tại SEA Games 30.