Cập nhật huy chương ngày thi đấu 9.12: Điền kinh nội dung 800m - cả nam, nữ đều "gặt Vàng"

ĐÌNH THẢO |

Trong ngày thi đấu áp chót của SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở những môn thế mạnh như Bơi, Điền kinh, Vật, Ju-jitsu, Taekwondo, Karate, Boxing hay Aerobic.

Huy chương Bạc: Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tấm Huy chương Bạc sau khi để thua Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 0-3 (15-25, 14-25 và 17-25).

Huy chương Vàng: Dương Văn Thái giành tấm Huy chương Vàng môn điền kinh nội dung 800m nam.

Huy chương Bạc: Trần Thị Yến Hoa giành tấm Huy chương Bạc nội dung 100m rào nữ với thành tích 13 giây 75. Cô về sau vận động viên người Indonesia.

Huy chương Vàng: Đinh Thị Bích mang về tấm Huy chương Vàng ở môn Điền kinh nội dung 800m nữ.

 
Đinh Thị Bích mang về tấm Huy chương Vàng nội dung 800m nữ. Ảnh: D.P

Huy chương Bạc: Khuất Phương Anh Huy chương Bạc ở môn Điền kinh nội dung 800m nữ.

Huy chương Vàng: Nguyễn Thị Hằng Nga giành Huy chương Vàng môn Boxing hạng cân 48kg nữ.

Huy chương Vàng: Vận động viên Trần Thị Ánh Tuyết mang về tấm Huy chương Vàng ở môn Taekwondo nội dung đối kháng. Cô xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Indonesia với tỉ số 23-7 trong trận chung kết hạng 53kg.

Huy chương Bạc: Nguyễn Thị Ánh Viên không thể bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng ở nội dung 800m Bơi tự do. Kình ngư Cần Thơ về thứ 2, kém đối thủ Singapore tới 7 giây 17.

Huy chương Bạc: Boxing Việt Nam mang về tấm Huy chương Bạc của võ sĩ Trương Đình Hoàng ở nội dung 81kg. Anh để thua võ sĩ người Thái Lan.

Huy chương Vàng: Vận động viên Nguyễn Đình Huy giành Huy chương Vàng hạng 55kg nam Vật cổ điển.

Huy chương Vàng: Ở môn Vật, vận động viên Nguyễn Thị Xuân giành tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 50kg nữ.

Huy chương Vàng: Thêm 1 tấm Huy chương Vàng nữa cho Đội tuyển Vật Việt Nam. Bùi Tiến Hải giành Huy chương Vàng hạng 60kg nam Vật cổ điển.

Huy chương Vàng: Đội tuyển vật Việt Nam mang thêm về 1 tấm Huy chương Vàng của Nguyễn Đình Huy ở hạng cân 55kg.

Huy chương Vàng: Các võ sĩ Việt Nam thi đấu thành công trong ngày thi đầu tiên của môn vật. Nghiêm Đình Hiếu giành Huy chương Vàng hạng 87 kg nam Vật cổ điển.

Huy chương Bạc: Boxing mang về thêm 1 tấm Huy chương Bạc khi Nguyễn Văn Đương thất bại 0-5 trước võ sĩ Thái Lan ở chung kết hạng 56kg nam.

Huy chương Bạc: Tại chung kết hạng cân 45kg nữ môn Jujitsu, nữ võ sĩ Đào Lê Thu Trang giành tấm Huy chương Bạc sau khi nhận thất bại 0-13 trước đối thủ chủ nhà.

Huy chương Vàng: Nguyễn Thị Tâm mang về tấm Huy chương Vàng ở môn Boxing hạng cân 51kg nữ sau khi vượt qua vận động viên người chủ nhà Philippines.

Huy chương Vàng: Aerobic Việt Nam giành toàn bộ 3 tấm Huy chương Vàng. Tại nội dung đồng đội, 3 vận động viên Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh và Vương Hoài Ân đã đạt số điểm 22,05, qua đó đem về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Aerobic Việt Nam. Trước đó là Trần Ngọc Thúy Vi nội dung cá nhân nữ và Phan Thế Gia Hiển - Bùi Minh Phương ở nội dung đôi nam nữ.

 
Phan Thế Gia Hiển - Bùi Minh Phương giành HCV Aerobic ở nội dung đôi nam nữ.

Huy chương Bạc: Nữ võ sĩ Đỗ Nhã Uyên nhận Huy chương Bạc sau khi thất bại 0-5 trước đối thủ người Thái Lan tại chung kết hạng 54kg nữ môn Boxing.

Huy chương Bạc: Bắn cung Việt Nam giành thêm 1 tấm Huy chương Bạc. 3 cung thủ Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy và Thạch Phi Hùng thất bại 216-224 trước Malaysia tại chung kết cung 3 dây đồng đội nam, qua đó chỉ về nhì ở nội dung này.

Huy chương Đồng: 3 cung thủ Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo, Nguyễn Tường Vi giành chiến thắng 217-215 trước chủ nhà Philippines trong trận tranh Huy chương Đồng nội dung cung 3 dây đồng đội nữ.

Huy chương Đồng: Bùi Thị Thảo giành tấm Huy chương Đồng hạng cân trên 61kg nữ môn Karate, sau khi giành chiến thắng 7-1 trước võ sĩ đến từ Malaysia.

Huy chương Vàng: Trần Ngọc Thúy Vi đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 9.12 khi về nhất ở nội dung cá nhân nữ môn Aerobic với 21.200 điểm.

Trần Ngọc Thúy Vi đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 9.12.
Trần Ngọc Thúy Vi đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 9.12.

Huy chương Bạc: Vận động viên Võ Xuân Vĩnh giành tấm Huy chương Bạc môn Điền kinh ở nội dung 20km đi bộ nam.

Ngày thi đấu 9.12 của Đoàn Thể thao Việt Nam đã khởi đầu với tấm Huy chương Bạc của vận động viên Nguyễn Văn Lai ở nội dung chạy 5.000m.

Hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam còn tập trung vào nội dung 100m rào nữ (Trần Thị Yến Hoa), Nhảy cao nữ (Dương Nữ Việt Anh), chạy 800m nữ (Khuất Phương Anh), 800m nam (Dương Văn Thái).

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên còn 2 nội dung thi cũng được kì vọng sẽ giành Huy chương Vàng. Ảnh: D.P
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên còn 2 nội dung thi cũng được kì vọng sẽ giành Huy chương Vàng. Ảnh: D.P

Nội dung bơi sẽ thi đấu ngày cuối cùng với 9 nội dung. Riêng kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi tài ở 800m tự do và 100m bướm. Tuy nhiên, cô chỉ tự tin giành HCV cự ly 800m tự do, trong lúc 100m bướm không phải thế mạnh.

Cũng trong ngày 9.12, 6 võ sĩ gồm: Nguyễn Văn Đương (56kg), Nguyễn Văn Hải (61kg), Nguyễn Mạnh Cường (75kg), Trần Đình Hoàng (81kg) của nam, và Nguyễn Thị Tâm (51kg), Nhã Uyên (54kg) nữ sẽ bước vào tranh chung kết, hy vọng sẽ giành từ 2-3 HCV cho đoàn Việt Nam.

Ngoài ra, các môn Bắn cung, Taekwondo, Karatedo, Billiards, Ju-jitsu… khả năng sẽ tiếp tục mang vàng về cho đoàn Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 8.12.
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 8.12.
ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30: Nước mắt, nụ cười, khát vọng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 30 đầy xúc động. Đó là thành quả của nước mắt, mồ hôi và khát vọng của những cô gái đi đá bóng.

Hình ảnh nhận Huy chương Vàng đầy xúc động của đội tuyển nữ Việt Nam

D.P |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận tấm Huy chương Vàng SEA Games lần thứ 6 với ngập tràn nước mắt, nụ cười và khát vọng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 8.12

VIỆT HÙNG |

Tính đến 19h ngày 8.12, đoàn Việt Nam vẫn giữ được một vị trí trong Top 3, đứng sau đoàn chủ nhà Philippines và Indonesia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30: Nước mắt, nụ cười, khát vọng

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 30 đầy xúc động. Đó là thành quả của nước mắt, mồ hôi và khát vọng của những cô gái đi đá bóng.

Hình ảnh nhận Huy chương Vàng đầy xúc động của đội tuyển nữ Việt Nam

D.P |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận tấm Huy chương Vàng SEA Games lần thứ 6 với ngập tràn nước mắt, nụ cười và khát vọng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 8.12

VIỆT HÙNG |

Tính đến 19h ngày 8.12, đoàn Việt Nam vẫn giữ được một vị trí trong Top 3, đứng sau đoàn chủ nhà Philippines và Indonesia.