Bóng đá nam SEA Games 30 có "luật chơi" khắc nghiệt nhất hành tinh

VIỆT HÙNG |

Hiếm thấy ở giải đấu nào như SEA Games, đội đã thắng 4/5 trận đầu tiên vẫn có nguy cơ bị loại như U22 Việt Nam trước lượt trận cuối cùng.

Vừa đá vừa lo chạy bão

Với tần suất gần 10 cơn bão quét qua mỗi năm, Philippines là nước chịu rất nhiều thiệt hại bởi kiểu thiên tai này. Và khi đã có bão, không ai lường trước được và cũng không có phương án nào để đảm bảo an toàn 100% cho các hoạt động ngoài trời.

Khi các môn thi đấu SEA Games, trong đó có bóng đá, vừa diễn ra, bão Kammuri đã quét qua nhiều thành phố của Philippines, để lại nhiều hậu quả và làm gián đoạn không ít môn thi. Bóng đá nam không bị hoãn và các cầu thủ buộc phải đá trên mặt cỏ nhân tạo đầy nước. Đó cũng là một trong những lý do khiến U22 Thái Lan vất vả đến cùng cực mới thắng được U22 Lào.

U22 Việt Nam đá trên sân cỏ nhân tạo đầy nước chiều 3.12. Ảnh: Tuấn Tú.
U22 Việt Nam đá trên sân cỏ nhân tạo đầy nước chiều 3.12. Ảnh: Tuấn Tú.

U22 Việt Nam cũng chịu cảnh tương tự trước U22 Singapore, đội trước đó đã thua U22 Thái Lan tới 0-3. Chiến thắng ở phút cuối với pha làm bàn của Đức Chinh khiến tất cả người hâm mộ Việt Nam thở phào.

Giải đấu khắc nghiệt bậc nhất

SEA Games có 11 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng lấy 2 đội dẫn đầu vào đá bán kết. Bảng của đội chủ nhà Philippines chỉ có 5 đại diện. Trong khi đó, Việt Nam phải nằm cùng bảng với nhiều "ông kẹ" như Thái Lan, Singapore hay Indonesia.

Thầy trò ông Park đã xuất sắc giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đầu tiên. Ghi tới 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Thế nhưng dù hiệu số tốt đến vậy, U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại trước khi loạt đấu cuối cùng hạ màn.

Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 4. Ảnh: VTC.
Cục diện bảng B sau lượt trận thứ 4. Ảnh: VTC.

Lý do bởi đối thủ Thái Lan và Indonesia vẫn còn nguyên điều kiện để đi tiếp. Ở loạt đấu cuối, U22 Indonesia chỉ cần thắng U22 Lào. Trong khi đó, nếu U22 Thái Lan thắng 3-0 trước U22 Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ bị loại.

Dẫu biết với thực lực hiện tại ở Đông Nam Á, U22 Việt Nam bị một đội nào đó đánh bại với tỉ số 3-0 là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và không ai nói trước được, nhất là trong bối cảnh U22 Thái Lan bị dồn vào chân tường.

HLV Nishino đi “xem giò” Việt Nam. Ảnh: Tuấn Tú.
HLV Nishino đi “xem giò” Việt Nam. Ảnh: Tuấn Tú.

Nhìn sang một giải đấu cũng có quy mô gần giống là Copa America để thấy thêm được sự khắc nghiệt của SEA Games. Copa Ameria 2020 có 12 đội tham gia và chia làm 2 bảng. Tuy nhiên, mỗi bảng sẽ lấy 4 đội xếp từ trên xuống. Do đó, cơ hội sẽ lớn hơn và tránh nhiều trường hợp các ông lớn ngã ngựa bất ngờ.

Sự kì vọng của người hâm mộ là quá lớn

Bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua đã có đủ thành tích và vinh quang. Đó là lúc người hâm mộ lại đau đáu nỗi niềm với tấm HCV bóng đá nam SEA Games, điều mà chưa một lần các đội tuyển Việt Nam làm được.

Sự kì vọng ấy nhiều đến nỗi một người đã cày ải quá nhiều như Quang Hải vẫn phải tiếp tục chinh chiến ở sân chơi này. Đó là lý do tại sao khi anh nằm sân trong trận gặp Singapore, tất cả mới cảm nhận được sức ép quá lớn.

Quang Hải tập tễnh rời sân. Ảnh: Tuấn Tú.
Quang Hải tập tễnh rời sân. Ảnh: Tuấn Tú.

Tấm HCV bóng đá nam SEA Games không thể sánh về tầm vóc so với thành tích tại AFF Cup hay Asian Cup. Thế nhưng, tất cả vẫn cố gắng đến tột cùng để mong một lần đoạt được sau rất nhiều lần lỡ dở.

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm, anh đã chịu quá nhiều sức ép cả trên sân lẫn trên mạng xã hội. Nếu U22 Việt Nam thất bại trong chiến dịch lần này, vào lúc đang được kì vọng nhất, chưa biết còn những tác động xấu nào sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ nữa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải dính chấn thương, ngỡ ngàng với quá trình cày ải suốt 2 năm qua

ĐÌNH THẢO |

Thành công tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018 cũng đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam, và nó cũng đồng thời mở ra một hành trình cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam với tiền vệ Quang Hải, khi đá liên tục 117 trận 2 năm qua đến giờ.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Infographic: Những lần đối đầu của HLV Park Hang-seo với Thái Lan

Đăng Huỳnh - Nhật Huy |

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với U22 Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang - Seo, chúng ta vẫn chưa từng thua bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quang Hải dính chấn thương, ngỡ ngàng với quá trình cày ải suốt 2 năm qua

ĐÌNH THẢO |

Thành công tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018 cũng đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam, và nó cũng đồng thời mở ra một hành trình cày ải liên tục từ cấp độ câu lạc bộ tới U23 và đội tuyển Việt Nam với tiền vệ Quang Hải, khi đá liên tục 117 trận 2 năm qua đến giờ.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Infographic: Những lần đối đầu của HLV Park Hang-seo với Thái Lan

Đăng Huỳnh - Nhật Huy |

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu quan trọng với U22 Thái Lan. Dưới thời HLV Park Hang - Seo, chúng ta vẫn chưa từng thua bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ.