BLV Quang Tùng: "Khóc vì bố không được thấy giấc mơ Vàng SEA Games"

VIỆT HÙNG |

Trong buổi bình luận sau trận chung kết SEA Games 30, Bình luận viên kì cựu Ngô Quang Tùng đã không thể giữ được cảm xúc và sự tự hào.

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện ngắn với Bình luận viên Quang Tùng để hiểu thêm về cảm xúc của anh cùng với những kỉ niệm qua trận chung kết SEA Games 30...

- "Trận chung kết SEA Games lần này có kỉ niệm gì đặc biệt đối với anh trong quãng thời gian hơn 20 năm làm nghề?"

Tôi và anh Quang Huy đã có rất nhiều dịp song hành qua các kì SEA Games trong quá khứ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau tường thuật một trận chung kết SEA Games trọn vẹn.

Và điều tuyệt vời nhất là bóng đá Việt Nam đã giành được tấm huy chương Vàng lịch sử. Chúng tôi may mắn được góp lửa, góp một phần nhiệt huyết để thổi bùng sự tự hào cho người hâm mộ cả nước.

Hi vọng trong những hành trình tiếp theo của các đội tuyển Việt Nam, chúng tôi vẫn được đồng hành nhiều hơn nữa.

BLV Quang Huy - BLV Quang Tùng. Ảnh: VTC.
BLV Quang Huy - BLV Quang Tùng. Ảnh: VTC.

- "Trong buổi bình luận sau trận đấu, anh đã khóc. Những giọt nước mắt đó đến từ cảm xúc như thế nào thưa anh?"

Đó là cảm xúc của tôi, sự tự hào cho thành công của bóng đá Việt Nam sau một hành trình rất dài từ quá khứ đến hiện tại.

Chúng ta đã trải qua nhiều giải đấu, phấn đấu cho rất nhiều mục tiêu nhưng những gì đọng lại tại SEA Games với bóng đá nam chỉ là sự đau đớn. Những người làm nghề như chúng tôi, sự dồn nén đến là chuyện dễ hiểu.

Tôi đã dõi theo hành trình hàng chục năm của bóng đá Việt Nam và cảm thấy như thể mình có một phần trách nhiệm trong đó, với cả những thành công và thất bại của đội tuyển.

Khi U22 Việt Nam thành công ở giải năm nay, với lần đầu tiên kể từ khi làm nghề như thế, tôi thấy tự hào. Hơn thế, thời điểm tôi bắt đầu làm nghề đến nay đã hàng chục năm, sự trẻ trung cũng không còn nữa. Thế nhưng, tôi vui vì mình vẫn được góp một chút sức lực để hòa vào chung niềm hân hoan của cả dân tộc với tấm huy chương Vàng lịch sử.

Hơn 20 năm cùng 12 kỳ SEA Games liên tiếp, đó là quãng thời gian rất dài.

Ảnh: D.P
Ảnh: D.P

Đó là về mặt cá nhân. Còn một người nữa khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào, đó là bố tôi.

Thuở sinh thời, ông là người hết lòng vì bóng đá Việt Nam trên nhiều cương vị và trong suốt những năm công tác. Thật buồn khi giờ đây, bóng đá nước nhà đã giải được cơn khát Vàng tại SEA Games, bố tôi không còn được tận mắt chứng kiến giây phút ấy nữa.

Từ những giải nhi đồng cho đến các giải lớn hơn, cấp câu lạc bộ hay đội tuyển, bố tôi luôn góp nhặt từng chút một để góp phần xây dựng bóng đá Việt Nam. Đến khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối cuộc đời, ông vẫn xót xa cho Văn Quyến - một siêu sao hàng đầu nhưng không được dạy dỗ cẩn thận nên đã vấp ngã tại SEA Games 2005 để rồi đánh mất cuộc đời, đánh mất sự nghiệp.

Khoảnh khắc thầy trò ông Park đứng lên bục nhận huy chương Vàng, tôi thấy nhớ bố rất nhiều.

- "Tương lai của bóng đá Việt Nam sắp tới nhìn từ thành công của SEA Games 30 cũng như trong 2 năm trở lại đây?"

Cái gì cũng có lần đầu tiên và nếu mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp, "lần đầu tiên" ấy có thể biến thành lần thứ 2, thứ 3,...

Chúng ta đã vô địch SEA Games, AFF Cup và đạt được hàng loạt thành tựu trong 2 năm vừa qua, đó là lý do để tin tưởng về một tương lai tươi sáng.

Những thành công của ông Park là cơ sở để những nhà làm bóng đá nhìn thấy được hướng đi đúng. Từ đó, các kế hoạch ươm mầm, phát triển con người được hoàn thiện hơn, cho ra mắt những thế hệ đội tuyển hoàn thiện hơn.

- Xin cảm ơn!

Ảnh: D.P
Ảnh: D.P
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương đội tuyển bóng đá U22 và tuyển nữ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt biểu dương các cầu thủ U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

U22 Việt Nam đặt chân xuống Nội Bài, thầy Park rạng rỡ chào người hâm mộ

Nhóm PV |

Tối 11.12, đội tuyển U22 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài sau hành trình lịch sử tại SEA Games 30. Rất đông khán giả, người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài để chào đón thầy Park và các cầu thủ.

Thủ tướng chiêu đãi U22 Việt Nam bánh chưng, dưa hành

ĐĂNG HUỲNH |

Tại buổi gặp mặt tối 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chiêu đãi U22 Việt Nam và đội tuyển nữ những món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, mang hương vị ngày Tết.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương đội tuyển bóng đá U22 và tuyển nữ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt biểu dương các cầu thủ U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

U22 Việt Nam đặt chân xuống Nội Bài, thầy Park rạng rỡ chào người hâm mộ

Nhóm PV |

Tối 11.12, đội tuyển U22 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài sau hành trình lịch sử tại SEA Games 30. Rất đông khán giả, người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài để chào đón thầy Park và các cầu thủ.

Thủ tướng chiêu đãi U22 Việt Nam bánh chưng, dưa hành

ĐĂNG HUỲNH |

Tại buổi gặp mặt tối 11.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chiêu đãi U22 Việt Nam và đội tuyển nữ những món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, mang hương vị ngày Tết.