Báo Châu Á "ngả mũ"' thán phục màn trình diễn ấn tượng của Hà Đức Chinh

ĐÌNH THẢO - HOÀI MINH |

Theo Fox Sport, chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 30 mang đậm dấu ấn của tiền đạo Hà Đức Chinh, và U22 Campuchia đã không thể làm cách nào ngăn cản được tiền đạo này.

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Campuchia tỉ số 4-0 ở trận bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết với U22 Indonesia vào ngày 10.12 tới đây.

Đáng nói, chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam mang đậm dấu ấn của tiền đạo Hà Đức Chinh khi anh in dấu giày trong cả 4 bàn thắng đó. Đầu tiên là pha tạt bóng của Đức Chinh kiến tạo để Tiến Linh đánh đầu vào góc xa khung thành U22 Campuchia mở tỉ số cho U22 Việt Nam. Và sau đó là “show diễn”’ của Đức Chinh khi anh có cho mình cú hattrick vào lưới đối thủ, qua đó mang về chiến thắng 4-0 cho đội bóng của ông Park Hang-seo.

Truyền thông Châu Á hết lời ca ngợi Đức Chinh sau trận đấu với U22 Campuchia. Ảnh: D.P
Truyền thông Châu Á hết lời ca ngợi Đức Chinh sau trận đấu với U22 Campuchia. Ảnh: D.P

Theo Fox Sport, U22 Campuchia nhận thất bại bởi họ đã không thể làm cách nào ngăn chặn được một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa của Hà Đức Chinh. “U22 Việt Nam đã phá vỡ bế tắc ở phút thứ 20 khi họ ghi bàn vào lưới Campuchia từ pha tạt bóng như đặt của Đức Chinh cho tiền đạo Tiến Linh đánh đầu tung lưới U22 Campuchia.

Tiếp đó, chỉ sáu phút sau, các cầu thủ U22 Việt Nam gia tăng gấp đôi lợi thế của mình khi Đức Chinh một lần nữa chứng tỏ anh không thể bị ngăn cản bởi hàng thủ U22 Campuchia. Đức Chinh đã đột phá qua hàng loạt cầu thủ như Yue Safy và Keo Soksela để ghi bàn”, Fox Sport mô tả về bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Đức Chinh.

Fox Sport cũng đánh giá Đức Chinh đã có một trận đấu hoàn hảo, khi có thêm 2 bàn thắng sau đó để hoàn thành hat-trick của mình trong trận bán kết với U22 Campuchia.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) trong bài tường thuật về trận đấu cũng đánh giá, đây là trận đấu của riêng tiền đạo Đức Chinh khi anh chơi quá thăng hoa và có màn trình diễn cực kì ấn tượng.

Trong khi đó, ở một bài viết khác cũng trên tờ Fox Sport, cây viết Gabriel Tan lại đánh giá về sức mạnh chung của U22 Việt Nam. Tác giả buộc phải thốt lên "không thể ngăn cản" khi nhắc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

"Không thể ngăn cản, U22 Việt Nam gạt U22 Campuchia sang một bên, tiến thẳng vào chung kết SEA Games 30", tít bài đăng trên FOX Sport Asia.

Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết đã miêu tả, U22 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối, trong khi U22 Campuchia không thể chống đỡ nổi những đợt tấn công của đối thủ. "Rồng vàng" khai thông thế bế tắc khi Đức Chinh có đường chuyền đẹp cho Tiến Linh đánh đầu tung lưới đối thủ. Khoảng thời gian còn lại, chân sút "số 9" của U22 Việt Nam tự mình ghi 3 bàn để kết thúc trận đấu.

"Với chiến thắng này, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang có cơ hội giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games đầu tiên. Trận đấu chung kết, họ sẽ gặp U22 Indonesia - đội đã từng 2 lần vô địch", bài viết kết luận.

ĐÌNH THẢO - HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

U22 Campuchia lần đầu tiên không thể ghi bàn ở SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

U22 Campuchia đã không thể tiếp tục làm nên bất ngờ nào ở SEA Games 30, khi nhận thất bại với tỉ số 0-4 trước U22 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra vào tối ngày 7.12.

Thua U22 Việt Nam, HLV U22 Campuchia quyết tâm giành Huy chương Đồng

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Felix Dalmas cho biết, U22 Campuchia quyết tâm giành Huy chương Đồng SEA Games 30.

Hà Đức Chinh, thăng hoa từ sự “khích tướng” của HLV Lê Huỳnh Đức

ĐÌNH THẢO |

Với cú hat-trick vào lưới U22 Campuchia trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 30, tiền đạo Hà Đức Chinh có lẽ nên cần cảm ơn huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, khi mà từ những lời chê bai theo kiểu “khích tướng” của nhà cầm quân của SHB Đà Nẵng đã giúp Chinh “đen” trưởng thành và thăng hoa hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U22 Campuchia lần đầu tiên không thể ghi bàn ở SEA Games 30

ĐÌNH THẢO |

U22 Campuchia đã không thể tiếp tục làm nên bất ngờ nào ở SEA Games 30, khi nhận thất bại với tỉ số 0-4 trước U22 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra vào tối ngày 7.12.

Thua U22 Việt Nam, HLV U22 Campuchia quyết tâm giành Huy chương Đồng

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Felix Dalmas cho biết, U22 Campuchia quyết tâm giành Huy chương Đồng SEA Games 30.

Hà Đức Chinh, thăng hoa từ sự “khích tướng” của HLV Lê Huỳnh Đức

ĐÌNH THẢO |

Với cú hat-trick vào lưới U22 Campuchia trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 30, tiền đạo Hà Đức Chinh có lẽ nên cần cảm ơn huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, khi mà từ những lời chê bai theo kiểu “khích tướng” của nhà cầm quân của SHB Đà Nẵng đã giúp Chinh “đen” trưởng thành và thăng hoa hơn.