3 điểm nhấn trong hành trình vào bán kết SEA Games 30 của 22 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết SEA Games 30 với những dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo.

1. Khủng hoảng vị trí thủ môn

Trong danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam, chỉ có 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng và Văn Toản. Thủ môn Phan Văn Biểu chỉ là suất dự phòng được thầy Park đưa theo cùng sang Philippines. Tuy nhiên, vị trí thủ môn đang là nỗi lo lớn nhất của U22 Việt Nam khi không giữ được sự ổn định.

Cả hai thủ môn này đều mắc những sai lầm trong những trận đấu quan trọng. Tiến Dũng bắt không dính bóng để đối phương ghi bàn trong trận đấu với U22 Indonesia, còn Văn Toản đã có pha phát bóng trúng người đối phương đi vào lưới trong trận đấu gặp U22 Thái Lan.

Đây là một vấn đề khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu nhưng vẫn sẽ phải tạo sự ổn định cho U2 Việt Nam bằng việc  lựa chọn ra thủ môn số 1.

Văn Toản mắc sai lầm trong trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: D.P
Văn Toản mắc sai lầm trong trận gặp U22 Thái Lan. Ảnh: D.P

2. Dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo

Ở SEA Games 30, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi trong cách vận hành chiến thuật của U22 Việt Nam. Từ sơ đồ 3-4-3 thông thường, ông Park đã có nhiều trận đấu điều chỉnh lên sơ đồ 3-5-2 và 5-3-2 tuỳ theo từng đối thủ ở từng trận đấu.

Thực tế, ngay từ trận đấu với U22 Lào, ông Park đã thử nghiệm sơ đồ với 2 trung phong là Tiến Linh và Đức Chinh ở trên sân. Đến trận đấu gặp U22 Indonesia, khi chúng ta gặp bị dẫn bàn ông Park cũng xoay đội hình 3-4-3 sang chơi với 2 tiền đạo cắm. Đến trận đấu với Singapore, khi U22 Việt Nam gặp bế tắc, sơ đồ này một lần nữa được thay đổi và phát huy hiệu quả.

Ở trận đấu gặp U22 Thái Lan, khi U22 Việt Nam bị dẫn  2 bàn, ông Park đã chuyển sang chơi với 2 tiền đạo từ phút 18 khi Đức Chinh vào sân đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công.

Ông Park là người mang đến diện mạo mới cho U22 Việt Nam. Ảnh: D.P
Ông Park là người mang đến diện mạo mới cho U22 Việt Nam. Ảnh: D.P

3. U22 Việt Nam bản lĩnh hơn

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam không thực sự trình diễn một lối chơi ấn tượng, tuy nhiên chúng ta lại chứng tỏ được bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng.

Sau hai trận đấu đầu tiên gặp U22 Brunei và U22 Lào tương đối dễ dàng, U22 Việt Nam đã phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn là U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Những khó khăn đã khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo toát mồ hôi để lấy vé vào bán kết.

Đặc biệt, trong hai trận đấu gặp U22 Indonesia và U22 Thái Lan, chúng ta đều bị dẫn trước, tuy nhiên với tinh thần "không bỏ cuộc" mà thầy Park tạo ra, các cầu thủ đã vươn lên mạnh mẽ. Sự bản lĩnh chính là điều giúp U22 Việt Nam không bị  "vỡ" ở những trận đấu quan trọng. Đây là điều chúng ta không làm được ở SEA Games 29 diễn ra cách đây 2 năm. 

Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ ngoài độ tuổi 22 tạo ra mắt xích quan trọng. Ảnh: D.P
Trọng Hoàng là một trong những cầu thủ ngoài độ tuổi 22 tạo ra mắt xích quan trọng. Ảnh: D.P

Để có được điều này, phải kể đến sự xuất hiện của các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm là Trọng Hoàng, Hùng Dũng cũng như các tuyển thủ quốc gia có mặt trong đội hình. Bên cạnh đó là việc ông Park đã mang đến một tâm thế mới sau những thành công, giúp các cầu thủ có thêm tự tin.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.

Thủ tướng khen ngợi thành tích của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi thành tích của đội tuyển nữ và U22 Việt Nam  tại SEA Games 30.

Tuyết Dung nói gì sau khi "xé lưới" chủ nhà Philippines?

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sau trận thắng chủ nhà Philippines tại trận bán kết SEA Games 2019, Tuyết Dung tỏ ra không hài lòng khi quá nôn nóng và bỏ lỡ cơ hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đối thủ bán kết SEA Games 30: U22 Campuchia "gấu" thật chứ không phải đùa

HOÀI MINH |

Hòa 2-2 với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 30 với ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán với U22 Campuchia.

Thủ tướng khen ngợi thành tích của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi thành tích của đội tuyển nữ và U22 Việt Nam  tại SEA Games 30.

Tuyết Dung nói gì sau khi "xé lưới" chủ nhà Philippines?

HOÀI THU (TỪ PHILIPPINES) |

Sau trận thắng chủ nhà Philippines tại trận bán kết SEA Games 2019, Tuyết Dung tỏ ra không hài lòng khi quá nôn nóng và bỏ lỡ cơ hội.