Sách "Thương một người đã có người thương": Cái nhìn về yêu dại khờ

ĐÔNG DU |

Cuốn sách "Thương một người đã có người thương" của Thạc sĩ – MC Hải Triều ra mắt chiều 29.6 tại TPHCM thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả.

Chiều 29.6, MC Hải Triều chính thức ra mắt cuốn sách đầu tay với tên gọi "Thương một người đã có người thương", được diễn ra tại TPHCM cùng với 200 khách mời nghệ sĩ và bạn bè đồng nghiệp.

Quyển sách thuộc thể loại tản văn và thơ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn học, nội dung quyển sách xoay quanh những câu chuyện đời thường, gắn liền với tình yêu dại khờ, về những khoảnh khắc, những người đã đi cùng tác giả trong hành trình trưởng thành.

Một phần của cuốn sách, viết về hoài niệm những ngày bên bà ngoại yêu thương - người phụ nữ cả đời tác giả nợ, nhưng không cách nào trả được.

Bìa cuốn sách. Ảnh: NVCC.
Bìa cuốn sách. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, quyển sách "Thương một người đã có người thương" là một lời cảm ơn của tác giả gửi đến những học viên MC tương lai, truyền động lực cho những bạn trẻ muốn đi theo con đường trở thành MC chuyên nghiệp.

"Bên cạnh công việc làm MC, tôi còn tham gia đào tạo các bạn học viên mong muốn trở thành MC. Các bạn mong muốn được học, còn tôi mong muốn dùng cuốn sách này để truyền động lực cho các bạn.

Để các bạn biết được hành trình đến với nghề MC là thế nào - mà con đường sự nghiệp của tôi chỉ là một ví dụ thôi. Để các bạn hiểu được nghề MC có những khó khăn vất vả gì - và có thể vượt qua ra sao" – MC Hải Triều chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

MC Hải Triều tại buổi ra mắt sách. Ảnh: NVCC.
MC Hải Triều tại buổi ra mắt sách. Ảnh: NVCC.
MC Hải Triều tại buổi ra mắt sách. Ảnh: NVCC

"Thương một người đã có người thương" như lời nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày.

Quyển sách đầu tay sẽ kể về cuộc sống, hành trình trải nghiệm của một người trẻ trước những vấp ngã đầu tiên.

"Tôi muốn nhắn gửi độc giả hãy yêu thương và trân trọng những kí ức buồn. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn" - tác giả nói.

Việc phát hành sách đầu tay cũng đánh đấu một cột mốc mới của Hải Triều, với vai trò là một nhà văn.

MC Hải Triều sinh năm 1995, Giải thưởng: Quán quân Micro Vàng 2016; Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019; Thạc sĩ Văn học Việt Nam. Các phim đã tham gia: Anh yêu em được bao lâu? Đố Ba biết Mẹ đang nghĩ gì, Đuổi bắt Thanh xuân… MC Nguyễn Hải Triều hiện đang hoạt động nghệ thuật với vai trò MC, diễn viên… Ngoài ra Hải Triều còn là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng và THPT.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vị thế và sứ mệnh của Văn hóa trong mỗi trang viết của PGS.TS Hồng Vinh

Mi Lan |

Mỗi trang viết của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh trong cuốn “Văn hóa và Con người Việt Nam thời hội nhập” đều chứa đựng tâm huyết, sự trăn trở của ông với tiến trình phát triển Văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ lịch sử.

“Thái Bình Thiên Quốc diễn nghĩa” lần đầu ra mắt bạn đọc Việt Nam

Thanh Hương |

Tiểu thuyết chương hồi “Thái Bình Thiên Quốc diễn nghĩa” của nhà văn Hoàng Tiểu Phối lần đầu ra mắt bạn đọc Việt Nam thông qua bản dịch của dịch giả Châu Hải Đường.

Nhà khoa học U90 ngồi xe lăn, vẫn ra sách thơ đầu tay

Bài và ảnh: Sao Khuê |

Tác giả Thiệp Nguyễn (sinh năm 1940) vừa gây ngạc nhiên trong bút giới khi ông đàng hoàng ra mắt cuốn sách thơ đầu tay “Tiếng xa” (NXB Thế giới tháng 6.2023) tại khách sạn 5 sao Melia (Hà Nội). Một buổi giới thiệu “đứa con tinh thần” đầy trang trọng, mà không phải tác giả kỳ cựu nào cũng có thể thực hiện được!

Bảo hiểm AIA dành hơn 1,8 tỉ USD đầu tư tài chính, nợ thuế tăng 1.345%

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2022, Bảo hiểm AIA dành hơn 42.720 tỉ đồng (hơn 1,8 tỉ USD), tương ứng với 79% tổng tài sản để đầu tư tài chính. Trong khi đó, khoản mục thuế và các khoản phải nộp nhà nước tại công ty bất ngờ tăng thêm 1.345% so với cùng kì, lên gần 159 tỉ đồng.

Thêm một vụ CEO Nga rơi lầu tử vong

Song Minh |

Phó chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi người Nga rơi xuống đất tử vong từ cửa sổ căn hộ tầng 11 ở Mátxcơva - vụ việc mới nhất trong loạt sự cố tương tự.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

"Nghẹt thở" vì giá nhà trọ Hà Nội tăng phi mã

Thu Giang |

Trong tình hình nhà trọ, chung cư tăng giá chóng mặt, nhiều sinh viên, người thu nhập thấp tại TP Hà Nội gần đây đã phải liên tục trả phòng, chuyển ra vùng ven ngoại thành để tiết kiệm chi phí thuê nhà và sinh hoạt.

Lốc xoáy càn quét 46 căn nhà ở Vĩnh Long, người dân chui gầm giường để trốn

HOÀNG LỘC |

Mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 29.6 đã gây thiệt hại và tốc mái nhiều căn nhà ở huyện Long Hồ, Mang Thít và Tam Bình, rất may không thiệt hại về người.

Vị thế và sứ mệnh của Văn hóa trong mỗi trang viết của PGS.TS Hồng Vinh

Mi Lan |

Mỗi trang viết của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh trong cuốn “Văn hóa và Con người Việt Nam thời hội nhập” đều chứa đựng tâm huyết, sự trăn trở của ông với tiến trình phát triển Văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ lịch sử.

“Thái Bình Thiên Quốc diễn nghĩa” lần đầu ra mắt bạn đọc Việt Nam

Thanh Hương |

Tiểu thuyết chương hồi “Thái Bình Thiên Quốc diễn nghĩa” của nhà văn Hoàng Tiểu Phối lần đầu ra mắt bạn đọc Việt Nam thông qua bản dịch của dịch giả Châu Hải Đường.

Nhà khoa học U90 ngồi xe lăn, vẫn ra sách thơ đầu tay

Bài và ảnh: Sao Khuê |

Tác giả Thiệp Nguyễn (sinh năm 1940) vừa gây ngạc nhiên trong bút giới khi ông đàng hoàng ra mắt cuốn sách thơ đầu tay “Tiếng xa” (NXB Thế giới tháng 6.2023) tại khách sạn 5 sao Melia (Hà Nội). Một buổi giới thiệu “đứa con tinh thần” đầy trang trọng, mà không phải tác giả kỳ cựu nào cũng có thể thực hiện được!