Đề Thám – Thời kỳ huy hoàng

Thanh Hương |

Nhân dịp 110 năm ngày mất của "hùm thiêng Yên Thế" Đề Thám, Nhã Nam và Viện Pháp phối hợp giới thiệu ra mắt cuốn sách đặc biệt “Đề Thám – Thời kỳ huy hoàng”.

Hoàng Hoa Thám (1858 - 1913), hay được biết nhiều hơn dưới tên gọi Đề Thám, là một nhật vật nổi bật trong lịch sử Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Là thủ lĩnh chỉ huy cuộc khởi nghĩa Yên Thế khiến chính quyền thực dân Pháp mất rất nhiều công sức đánh dẹp, Đề Thám nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng trên cả phương diện quân sự, chính trị lẫn phương diện thông tin đời tư, hành trang, cuộc đời.

Cuốn sách “Đề Thám – Thời kỳ huy hoàng” tập hợp các bức điện báo, các thông tin báo chí và bài phân tích về chiến dịch hành quân chống Đề Thám của quân Pháp từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1909.

Trong mắt quân Pháp, Yên Thế là một vùng không dễ tiếp cận, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy trắc trở, nghĩa quân cũng như người dân Yên Thế là những con người khó quy hàng, còn Đề Thám thực sự là một “hùm thiêng”, thoắt ẩn, thoắt hiện, không sao khuất phục nổi.

Câu chuyện Đề Thám tiếp tục kéo dài trong giới sử học Pháp cho đến những năm gần đây, trong đó có thể kể đến công trình Le De Tham 1846 - 1913: Un résistant vietnamien à la colonisation française (Đề Thám 1846 - 1913: Một nghĩa sĩ Việt Nam chống lại chế độ thuộc địa Pháp, 2007) của Claude Gendre.

Cuốn sách được tác giả Maliverney biên soạn tài liệu gồm 3 nội dung chính: giới thiệu nguồn gốc, tiểu sử Đề Thám và các hoạt động của ông trước năm 1909; các bài báo, điện tín của phóng viên báo Tương lai Bắc Kỳ gửi về từ Yên Thế; một số bài phóng sự, ký sự trận chiến năm 1909 tại Yên Thế.

Cuốn sách được xem là một chùm tư liệu đáng quý cho những độc giả muốn tìm hiểu thêm góc nhìn của người Pháp về nhân vật đặc biệt Đề Thám.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” tái bản trọn bộ

Thanh Hương |

Tác phẩm “Kho tàng cổ tích Việt Nam” của Giáo sư Nguyễn Đổng Chi được đánh giá là “công trình nghiên cứu folklore đã trở thành cổ điển”. Bộ sách vừa được Đông A Books tái bản đầy đủ với 5 tập kèm phần Nghiên cứu và Khảo dị, bổ sung minh họa.

Nói sao khi trẻ không nghe lời

Thanh Hương |

“Nói sao khi trẻ không nghe lời” được chấp bút bởi hai chuyên gia Joanna Faber và Julie King sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh nhiều “chiến lược” giao tiếp hữu ích, hoàn toàn có thể vận dụng trong quá trình nuôi dạy con nhiều thách thức.

Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn

Thanh Hương |

“Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn” - một cuốn sách kỹ năng sâu sắc và khơi nguồn cảm hứng của tác giả Lydia Fenet dành cho những ai đang chật vật khẳng định bản thân trong mọi ngành nghề và lĩnh vực.

Nga nêu bằng chứng xác đáng về cái chết của trùm Wagner

Ngọc Vân |

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy trùm Wagner Evgeny Prigozhin đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hôm 23.8.

Ùn tắc ngày đầu học sinh đến lớp, phụ huynh bỏ xe dắt con vào trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, ngày đầu tiên học sinh đến lớp đã xảy ra ùn tắc trước cổng trường. Nhiều phụ huynh bị muộn giờ làm từ 15-30 phút do phải chờ đưa con đi học.

Hối hả chuyển điện than sang điện khí

Hải Nam |

Cả Thanh Hoá và Nghệ An đang có những động thái kiên quyết về việc bỏ các dự án điện than để chuyển sang làm điện khí nhằm đảm bảo nguồn điện địa phương trong tương lai, đồng thời bổ sung nguồn điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng.

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8: Bắc Bộ mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trung Bộ nắng nóng gay gắt.

Trung Quốc chuẩn bị hứng bão mới khi vừa chịu lũ lụt lịch sử

Khánh Minh |

Bão Saola có thể gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc khiến giới chức nước này phải họp khẩn để bàn phương án ứng phó.

“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” tái bản trọn bộ

Thanh Hương |

Tác phẩm “Kho tàng cổ tích Việt Nam” của Giáo sư Nguyễn Đổng Chi được đánh giá là “công trình nghiên cứu folklore đã trở thành cổ điển”. Bộ sách vừa được Đông A Books tái bản đầy đủ với 5 tập kèm phần Nghiên cứu và Khảo dị, bổ sung minh họa.

Nói sao khi trẻ không nghe lời

Thanh Hương |

“Nói sao khi trẻ không nghe lời” được chấp bút bởi hai chuyên gia Joanna Faber và Julie King sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh nhiều “chiến lược” giao tiếp hữu ích, hoàn toàn có thể vận dụng trong quá trình nuôi dạy con nhiều thách thức.

Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn

Thanh Hương |

“Người phụ nữ uy lực nhất ở đây là bạn” - một cuốn sách kỹ năng sâu sắc và khơi nguồn cảm hứng của tác giả Lydia Fenet dành cho những ai đang chật vật khẳng định bản thân trong mọi ngành nghề và lĩnh vực.