Vì sao chưa làm bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 4,1ha ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 8.4, theo báo cáo của Thành ủy TP.Vũng Tàu, việc chưa thực hiện bãi đậu xe tạm tại khu đất vàng có diện tích hơn 4,1ha là do nhà đầu tư trước đó kiến nghị giải quyết bồi thường đối với hàng rào và một số công trình đã thực hiện rồi mới bàn giao mặt bằng.

Trước đó, UBND tỉnh đã có chủ trương, chỉ đạo TP.Vũng Tàu khẩn trương bố trí các bãi đậu xe tạm để giải quyết tình trạng kẹt xe vào các dịp cuối tuần, lễ, tết trên địa bàn thành phố. Một trong những địa điểm này là khu đất vàng diện tích 4,1ha (hai mặt tiền Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám) đối diện bãi tắm và hoàn thành trước dịp lễ 30.4.2022.

Theo báo cáo của Thành ủy TP.Vũng Tàu, khi triển khai công tác thì nhà đầu tư cũ là Công ty TNHH Hồng Lam đề nghị thanh toán tiền làm hàng rào và một số việc đã và đang làm trên hiện trạng khu đất. Chính vì vậy, TP.Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh làm việc để giải quyết vấn đề với đơn vị này để nhận đất thực hiện công trình bãi đậu xe tạm.

Hàng rào tôn xung quanh thửa đất nhiều nơi đã mục nát. Ảnh: T.A
Hàng rào tôn xung quanh thửa đất nhiều nơi đã mục nát. Ảnh: T.A

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đối với nhà đầu tư là Công ty TNHH Hồng Lam, tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án của đơn vị này và chưa hề giao đất hay cho thuê đất đối với nhà đầu tư này.

Nếu nhà đầu tư có đăng ký làm việc, thì tỉnh sẽ tiếp và giải quyết theo đúng quy định. Hiện nay, khu đất trên đã bàn giao cho TP.Vũng Tàu. Do đất đai thì không giao, xây dựng thì cũng không cấp phép nên cần phải xem lại đối với yêu cầu này. Và nếu tỉnh đã xử lý xong, cần thiết thì địa phương tiến hành cưỡng chế để thực hiện theo kế hoạch.

Qua ghi nhận, hiện trạng tại thửa đất trên có hàng rào làm bằng tôn nhưng nhiều nơi đã mục nát; trên diện tích đất có một căn nhà cấp 4. Hiện thửa đất để trống không sử dụng gì và có khá nhiều rác thải sinh hoạt do người dân ném vào.

Khu đất được sử dụng làm bãi đậu xe tạm thời diện tích 4,1ha là một trong 7 khu đất vàng sẽ được đấu giá trong thời gian tới tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thửa đất này được quy hoạch là đất hỗn hợp du lịch - thương mại dịch vụ và không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 của khu đất.

Có vị trí đắc địa cùng 2 mặt tiền đường Thùy Vân và Hoàng Hoa Thám, nhìn ra công viên Cột Cờ (Bãi Sau) và các bãi tắm. Theo kế hoạch, khu đất này sẽ được thông báo bán đấu giá vào tháng 6.2022, dự kiến thu gần 1.200 tỉ đồng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Cứu và đưa tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.4,  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công tàu cá NT-91205.TS gặp sự cố đang trôi dạt trên biển cùng 3 ngư dân trên tàu và đưa vào bờ an toàn.

Bắt hai đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản trong các phòng trọ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.4, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ và lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trong các khu phòng trọ trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Di dời lồng bè vào vùng quy hoạch để phát triển kinh tế

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Dù nuôi lồng bè thủy sản trong hệ thống sông trên địa bàn trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống một bộ người dân, nhưng để đáp ứng sự phát triển chung thì cần thiết phải di dời vào những khu vực đã quy hoạch, nhằm đảm bảo yêu cầu chung về phát triển kinh tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cứu và đưa tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.4,  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công tàu cá NT-91205.TS gặp sự cố đang trôi dạt trên biển cùng 3 ngư dân trên tàu và đưa vào bờ an toàn.

Bắt hai đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản trong các phòng trọ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 7.4, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ và lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trong các khu phòng trọ trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Di dời lồng bè vào vùng quy hoạch để phát triển kinh tế

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Dù nuôi lồng bè thủy sản trong hệ thống sông trên địa bàn trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống một bộ người dân, nhưng để đáp ứng sự phát triển chung thì cần thiết phải di dời vào những khu vực đã quy hoạch, nhằm đảm bảo yêu cầu chung về phát triển kinh tế.