Loạt hồ tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị "khai tử" hoặc san lấp một phần

Phan Anh - Đức Mạnh |

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP.Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước tại Hà Nội sắp bị lấp để làm nhà, làm đường. Trong khi người dân bày tỏ tiếc nuối, mong muốn giữ hồ, giới chuyên gia cảnh báo, cần thận trọng khi san lấp vì "lấp dễ nhưng đào sẽ rất khó".

Video: Toàn cảnh loạt hồ tại Hà Nội lọt tầm ngắm san lấp.

Hồ nước gần Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, khu vực hồ nước gần BV điều trị người bệnh COVID-19 đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, khu vực này sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai của Tân Hoàng Minh tại quận Hoàng Mai.
Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP.Hà Nội năm 2020, khu vực hồ nước gần Bệnh viện (BV) điều trị người bệnh COVID-19 đã được đưa vào kế hoạch sử dụng.
Theo đó, khu vực này sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai của Tân Hoàng Minh tại quận Hoàng Mai.
Theo đó, khu vực này sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án xây dựng khu đô thị (KĐT) Tân Hoàng Mai của Tân Hoàng Minh tại quận Hoàng Mai.
Hồ nước này gần với bệnh viện, dự án Gamuda Garden, Gelexia Riverside. Được biết diện tích hồ bị lấp khoảng 50.361,210 m2.
Hồ nước này gần với bệnh viện, dự án Gamuda Garden, Gelexia Riverside. Được biết, diện tích hồ bị lấp khoảng 50.361,210 m2.

Hồ nước đối diện số 126 Tam Trinh

Khu vực hồ đối diện số 126 Tam Trinh cũng thuộc diện thu hồi, san lấp tạo quỹ đất xây dựng dự án chung cư. Cụ thể, khu vực này sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án Khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC (Lucky House) với diện tích khoảng 31.687,936 m2.
Khu vực hồ đối diện số 126 Tam Trinh cũng thuộc diện thu hồi, san lấp tạo quỹ đất xây dựng dự án chung cư. Cụ thể, khu vực này sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án Khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC (Lucky House) với diện tích khoảng 31.687,936 m2.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Vân (Khu tái định cư, X2B Yên Sở) nói: “Ở Hà Nội rất hiếm để có được một hồ nước, có hồ nước thì cả khu vực sẽ rất thoáng mát, nó giống như lá phổi xanh vậy. Thế nhưng hiện tại ở đây có dự án xây dựng, tôi biết được là sẽ xây chung cư. Tôi rất tiếc nuối“.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Vân (Khu tái định cư, X2B Yên Sở) nói: “Ở Hà Nội rất hiếm để có được một hồ nước, có hồ nước thì cả khu vực sẽ rất thoáng mát, nó giống như lá phổi xanh vậy. Thế nhưng, hiện tại ở đây có dự án xây dựng, tôi biết được là sẽ xây chung cư. Tôi rất tiếc nuối“.
“Hiện tại khu vực này đã quá tải, tốc độ xây dựng quá nhanh nên thường xuyên tắc đường và ô nhiễm. Nếu xây dựng thêm thì những vấn đề trên sẽ trầm trọng hơn. Người dân chúng tôi sống quanh đây ai cũng mong đừng lấp hồ, xây dựng thêm nhà cửa nữa“, bà Vân nói.
“Hiện tại, khu vực này đã quá tải, tốc độ xây dựng quá nhanh nên thường xuyên tắc đường và ô nhiễm. Nếu xây dựng thêm thì những vấn đề trên sẽ trầm trọng hơn. Người dân chúng tôi sống quanh đây ai cũng mong đừng lấp hồ, xây dựng thêm nhà cửa nữa“ - bà Vân nói.

Hồ Thanh Trì

Tại quận Hoàng Mai, khu vực hồ Thanh Trì cũng lọt tầm ngắm thu hồi, san lấp để làm đường, làm nhà.
Tại quận Hoàng Mai, khu vực hồ Thanh Trì cũng lọt tầm ngắm thu hồi, san lấp để làm đường, làm nhà.
Đây là hồ nước tiếp giáp với đường Nguyễn Khoái.
Đây là hồ nước tiếp giáp với đường Nguyễn Khoái.
Ông Nguyễn Văn An, một người dân sinh sống gần khu vực hồ chia sẻ: “Xây dựng đường thì cũng tốt, nhưng tôi cũng không ủng hộ việc lấp hồ. Hồ này ngày xưa rộng hơn nhiều nhưng bị thu hẹp liên tục, mỗi lúc lại thấy “xẻ” đi một chút. Có hồ khu vực quanh đây mát mẻ hẳn, trường học thoáng mát, người già đi tập thể dục cũng dễ chịu hơn. Không biết với tốc độ này, khi nào thì người ta lấp nốt“.
Trước thông tin trên, ông Nguyễn Văn An - một người dân sinh sống gần khu vực hồ - chia sẻ: “Xây dựng đường thì cũng tốt, nhưng tôi cũng không ủng hộ việc lấp hồ. Hồ này ngày xưa rộng hơn nhiều nhưng bị thu hẹp liên tục, mỗi lúc lại thấy “xẻ” đi một chút. Có hồ khu vực quanh đây mát mẻ hẳn, trường học thoáng mát, người già đi tập thể dục cũng dễ chịu hơn. Không biết với tốc độ này, khi nào thì người ta lấp nốt“. Trong ảnh: Nhiều người dân tập thể dục khu vực gần hồ Thanh Trì.

Hồ trong ngõ 419 Lĩnh Nam

Khu vực hồ nước trong ngõ 419 Lĩnh Nam đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, khu vực hồ nước này sẽ bị thu hồi một phần, san lấp xây dựng dự án với diện tích khoảng 9.954,277 m2.
Khu vực hồ nước trong ngõ 419 Lĩnh Nam đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, khu vực hồ nước này sẽ bị thu hồi một phần, san lấp xây dựng dự án với diện tích khoảng 9.954,277m2.
Theo người dân địa phương, khu vực hồ này và một phần nhà ở hiện hữu đối diện hồ nước sẽ bị thu hồi xây dựng chung cư. Một phần ao khác cách đó không xa cũng được thu hồi để xây dựng trụ điện.
Theo người dân địa phương, khu vực hồ này và một phần nhà ở hiện hữu đối diện hồ nước sẽ bị thu hồi xây dựng chung cư. Một phần ao khác cách đó không xa cũng được thu hồi để xây dựng trụ điện.
Với mật độ dân cư đông đúc, nhiều người bày tỏ mong muốn hạn chế lấp hồ, giữ lại lá phổi xanh điều hòa không khí.
Với mật độ dân cư đông đúc, nhiều người bày tỏ mong muốn hạn chế lấp hồ trong ngõ 419 Lĩnh Nam, giữ lại lá phổi xanh điều hòa không khí.

Sau 10 năm triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước, đến nay chỉ có 30 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố lập và công bố danh sách hồ ao không được san lấp với hơn 4.480 hồ, ao, đầm, phá theo quy định của luật. Hiện, Hà Nội chưa có mặt trong danh sách này.

Phan Anh - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quận Long Biên tạm dừng san lấp hồ Bà Đồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù có kế hoạch đến tháng 6 này sẽ hoàn thành việc san lấp hồ Bà Đồ, tuy niên trước sự phản đối gay gắt từ người dân 2 tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy, theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, hoạt động này sẽ được tạm dừng để đối thoại với người dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về vụ việc lấp hồ Bà Đồ?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Liên quan đến kiến nghị của người dân tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc quận này tổ chức san lấp hồ Bà Đồ để làm dự án bất động sản, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng.

Lấp hồ Bà Đồ: Người dân Ngọc Thụy phản đối gay gắt, quận Long Biên nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những ngày qua, hàng chục hộ dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) tiếp tục tập trung tại khu vực san lấp 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) để căng băng rôn, phản đối việc chính quyền quận này vẫn tiến hành lấp hồ, dù người dân đã gửi đơn thư kiến nghị lên nhiều cơ quan, ban ngành để xem xét.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hà Nội: Quận Long Biên tạm dừng san lấp hồ Bà Đồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Dù có kế hoạch đến tháng 6 này sẽ hoàn thành việc san lấp hồ Bà Đồ, tuy niên trước sự phản đối gay gắt từ người dân 2 tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy, theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, hoạt động này sẽ được tạm dừng để đối thoại với người dân trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về vụ việc lấp hồ Bà Đồ?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Liên quan đến kiến nghị của người dân tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc quận này tổ chức san lấp hồ Bà Đồ để làm dự án bất động sản, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng.

Lấp hồ Bà Đồ: Người dân Ngọc Thụy phản đối gay gắt, quận Long Biên nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những ngày qua, hàng chục hộ dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) tiếp tục tập trung tại khu vực san lấp 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) để căng băng rôn, phản đối việc chính quyền quận này vẫn tiến hành lấp hồ, dù người dân đã gửi đơn thư kiến nghị lên nhiều cơ quan, ban ngành để xem xét.