Khó xử lý công trình của lãnh đạo xã xây trái phép, xâm lấn hồ thủy lợi

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Một cụm công trình kiên cố được ngang nhiên xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ hồ thuỷ lợi Đá Bạc (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) nhiểu năm nhưng không được xử lý dứt điểm. Người dân càng bức xúc khi công trình này lại của một vị Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Ngang nhiên xâm phạm hồ thuỷ lợi

Nhiều năm qua, người dân sinh sống gần khu vực hồ Đá Bạc, xóm Làng Chàng, xã Tân Lợi (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bức xúc phản ánh việc hàng trăm m2 đất rừng sản xuất, đất trong hành lang thuỷ lợi bị sử dụng để xây dựng các hạng mục, công trình nhà kiên cố trái phép nhưng chưa bị xử lý.

Ông Trương Văn Bẩy - Trưởng xóm Làng Chàng cho biết, công trình người dân phản ánh nằm trên thửa đất số 96, tờ bản đồ số 85, diện tích 2780,0 m2, thuộc đất rừng sản xuất do ông Bùi Quang Nguyên, hiện đang là lãnh đạo của UBND xã Tân Lợi đứng tên chủ sở hữu.

Theo tìm hiểu của PV, công trình được bắt đầu xây dựng từ năm 2013, khi đó ông Bùi Quang Nguyên là Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ. Đến năm 2019, khi giữ chức Bí thư UBND xã Tân Lợi (hiện nay ông là Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Lợi), ông lại tiếp tục xây dựng thêm công trình nhà ở kiên cố, diện tích 122,4 m2 nằm trên đất rừng sản xuất.

Việc xây dựng trụ cổng và tường bao của gia đình ông Bùi Quang Nguyên đã vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi. Ảnh: Nguyễn Kiên.
Việc xây dựng trụ cổng và tường bao của gia đình ông Bùi Quang Nguyên đã vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi. Ảnh: Nguyễn Kiên

Năm 2021, ông Bùi Thanh Tùng (con ruột ông Bùi Quang Nguyên) đã tự ý xây dựng thêm 2 cột cổng bêtông và tường rào bằng gạch dài 7m lên tường chắn sóng đập chính thuộc phạm vi công trình đất thuỷ lợi hồ Đá Bạc.

Ngày 26.12, PV có mặt tại công trình của hộ ông Bùi Quang Nguyên. Theo quan sát, công trình nằm sát khu vực hồ Đá Bạc. Trên thửa đất có xây dựng 2 trụ cổng bêtông và tường rào bằng gạch.

Ngoài ra, trên thửa đất còn có các công trình xây dựng nhà ở kiên cố, công trình phụ, sân bêtông, chuồng trại chăn nuôi.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Chuyền - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cho biết, qua kiểm tra ngoài thực địa đã xác định toàn bộ công trình nằm trên đất rừng sản xuất, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, một số hạng mục vi phạm hành lang hồ thuỷ lợi. Tổng diện tích vi phạm là 667,4 m2.

Khó xử lý vì người vi phạm là lãnh đạo xã

Liên quan sự việc, ông Nguyễn Hưng Thái - chuyên viên phòng Thanh tra huyện Đồng Hỷ thông tin, hành vi xây dựng công trình trên diện tích đất rừng sản xuất của ông Bùi Quang Nguyên là trái quy định. Đề nghị phải xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Hỷ cho hay, gia đình ông Bùi Quang Nguyên đã tự ý xây dựng công trình cột cổng và tường bao sát thân đập chính của công trình thuỷ lợi hồ Đá Bạc mà chưa có sự tham vấn của cơ quan quản lý hồ.

“Công trình hồ Đá Bạc là công trình thuỷ lợi thuộc cấp tỉnh quản lý, việc xây dựng các công trình trong phạm vi 20m bảo vệ công trình thuỷ lợi là vi phạm quy định của Luật Thuỷ lợi” - ông Quang khẳng định.

Việc xử lý vẫn đang gặp khó khi chính chủ thửa đất là ông Bùi Quang Nguyên, cũng là lãnh đạo xã không có mặt hợp tác, phối hợp và tự giác tháo dỡ những công trình sai phạm. Ảnh: Nguyễn Kiên.
Việc xử lý vẫn đang gặp khó khi chính chủ thửa đất là ông Bùi Quang Nguyên - là lãnh đạo xã - không hợp tác để phối hợp và tự giác tháo dỡ những công trình sai phạm. Ảnh: Nguyễn Kiên

Mặc dù vậy đến nay, những vi phạm liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp và một số hạng mục công trình vi phạm vào hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi của hộ ông Bùi Quang Nguyên vẫn tồn tại chưa được khắc phục, xử lý.

Ông Ngô Văn Chuyền - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi giải thích, dù đã xác định công trình xây trái phép trên đất lâm nghiệp, theo quy định pháp luật hiện hành, sẽ buộc phải tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn đang gặp khó khi chính chủ thửa đất là ông Bùi Quang Nguyên (đang là lãnh đạo xã) không có mặt, không hợp tác, phối hợp và nghiêm túc tự giác tháo dỡ những công trình sai phạm.

“Việc để công trình xây trái phép trên đất lâm nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng là vi phạm Luật Đất đai và nguyên nhân là do một phần chủ quan của xã.

Trong thời gian tới, xã sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Đồng Hỷ để xem xét các thủ tục nhằm tháo gỡ, có phương án xử lý dứt điểm đối với hành vi vi phạm tại khu vực hồ Đá Bạc cũng như việc xây dựng công trình xây trái phép của hộ ông Bùi Quang Nguyên” - ông Chuyền nói.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật 2 lãnh đạo UBND xã ở Đắk Lắk do để xây dựng công trình trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP Buôn Ma Thuột đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 2 lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng sau khi phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép.

Loạt hồ thủy lợi ở Thái Nguyên bị xâm lấn, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Nguyễn Tùng |

Những vụ việc xâm lấn, vi phạm hành lang bảo vệ công trình hồ thủy lợi tại Thái Nguyên được đánh giá là nghiêm trọng và tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Không chỉ vậy, đây còn có thể tạo thành tiền lệ xấu, uy hiếp trực tiếp đến công tác vận hành, an toàn hồ đập.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Liệu có thiếu trong sáng việc xử lý vi phạm?

Nhóm phóng viên |

Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các công ty thủy lợi báo cáo xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ hồ thủy lợi bị xâm hại mà Báo Lao Động phản ánh trước ngày 30.9.2022. Tuy nhiên, đến nay, không hiểu vì lý do gì các địa phương vẫn chưa báo cáo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kỷ luật 2 lãnh đạo UBND xã ở Đắk Lắk do để xây dựng công trình trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP Buôn Ma Thuột đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 2 lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng sau khi phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép.

Loạt hồ thủy lợi ở Thái Nguyên bị xâm lấn, vì sao khó xử lý dứt điểm?

Nguyễn Tùng |

Những vụ việc xâm lấn, vi phạm hành lang bảo vệ công trình hồ thủy lợi tại Thái Nguyên được đánh giá là nghiêm trọng và tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Không chỉ vậy, đây còn có thể tạo thành tiền lệ xấu, uy hiếp trực tiếp đến công tác vận hành, an toàn hồ đập.

Hồ thủy lợi bị xâm hại: Liệu có thiếu trong sáng việc xử lý vi phạm?

Nhóm phóng viên |

Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp các công ty thủy lợi báo cáo xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ hồ thủy lợi bị xâm hại mà Báo Lao Động phản ánh trước ngày 30.9.2022. Tuy nhiên, đến nay, không hiểu vì lý do gì các địa phương vẫn chưa báo cáo.