Khi nào sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa thông báo kết luận về chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa. Dự kiến việc sáp nhập sẽ diễn ra trong năm 2023.

Theo đó, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa thông báo kết luận sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường.

Dự kiến sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP.Thanh Hóa năm 2023. Ảnh: Q.D
Dự kiến sẽ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa năm 2023. Ảnh: Q.D

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa theo đúng quy định.

Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ việc sáp nhập nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại một, với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước.

Việc sáp nhập cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

Được biết, hiện TP Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 147 km2, có 30 phường và 4 xã, quy mô dân số gần 500.000 người. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh có nhiều phường nhất cả nước.

Sau khi sáp nhập toàn bộ diện tích khoảng 83 km2, dân số hơn 88.000 của huyện Đông Sơn, TP Thanh Hóa sẽ có diện tích tự nhiên hơn 228 km2, dân số gần 594.000, với 37 phường và 11 xã.

Có 7 phường dự kiến được lập mới gồm Rừng Thông, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Thịnh, Đông Khê.

Đề án cũng đề xuất lựa chọn 2 phương án tên gọi mới sau sáp nhập là TP Thanh Hóa và TP Đông Sơn. Quy trình sẽ phải lấy ý kiến nhân dân, trình HĐND các cấp và Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Thời gian sáp nhập dự kiến trong năm 2023.

Với việc huyện Đông Sơn sáp nhập vào TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm một đơn vị hành chính cấp huyện.

Hiện, Tỉnh Thanh Hóa cũng đang xây dựng cụ thể các giải pháp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng như phương án bố trí, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lấy ý kiến đổi tên cầu Thủ Thiêm 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 được đề xuất đặt tên Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 mang tên Ba Son.

Sau sáp nhập, một ban của TP.Thanh Hóa âm nợ tài chính hơn 47 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi sáp nhập 3 ban cũ của UBND TP.Thanh Hóa thành 1 ban mới (có tên là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thanh Hóa), đơn vị này đang bị âm nợ tài chính hơn 47 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP.Thanh Hóa nói gì về việc đổi tên TP.Thanh Hóa thành TP.Đông Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vấn đề người dân (ở Thanh Hóa) quan tâm đến việc đổi tên TP.Thanh Hóa thành TP.Đông Sơn, đại diện lãnh đạo Thành ủy TP.Thanh Hóa đã có thông tin về vấn đề này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM lấy ý kiến đổi tên cầu Thủ Thiêm 1, 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 được đề xuất đặt tên Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2 mang tên Ba Son.

Sau sáp nhập, một ban của TP.Thanh Hóa âm nợ tài chính hơn 47 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi sáp nhập 3 ban cũ của UBND TP.Thanh Hóa thành 1 ban mới (có tên là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Thanh Hóa), đơn vị này đang bị âm nợ tài chính hơn 47 tỉ đồng.

Lãnh đạo TP.Thanh Hóa nói gì về việc đổi tên TP.Thanh Hóa thành TP.Đông Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vấn đề người dân (ở Thanh Hóa) quan tâm đến việc đổi tên TP.Thanh Hóa thành TP.Đông Sơn, đại diện lãnh đạo Thành ủy TP.Thanh Hóa đã có thông tin về vấn đề này.