Hải Phòng: Chi 1.224 tỉ đồng xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 17.11, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà – giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được UBND TP Hải Phòng phê duyệt, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp làm chủ đầu tư.

Đây là dự án thuộc loại nhóm A, công trình đê điều cấp IV. Địa điểm xây dựng tại bán đảo Đình Vũ, thuộc địa phận phường Đông Hải 2 và phường Tràng Cát, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Công trình có tổng chiều dài tuyến đê là 12.769m, điểm đầu tuyến từ K2+253 (lý trình đầu của tuyến kè đã được xây dựng bởi Dự án đầu tư xây dựng cảng Nam Đình Vũ do Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Đỏ làm chủ đầu tư), điểm cuối tuyến tại K15+022 (điểm giao với đường Tân Vũ - Lạch Huyện).

Các hạng mục trên tuyến gồm 3 cống dưới đê phục vụ cho tiêu thoát nước và hệ thống đường công vụ, giao thông mặt đê phục vụ cho việc quản lý, ứng cứu đê.

Riêng hệ thống đường công vụ ứng cứu sẽ sử dụng mặt đê rộng 5m bằng bê tông cốt thép M300 làm đường công vụ, có bố trí các điểm tránh xe, bố trí 1 tuyến kết nối giao thông chính, và các điểm kết nối với giao thông 2 khu công nghiệp trong trường hợp ứng cứu khẩn cấp.

Phối cảnh tuyến đê biển Nam Đình Vũ khi hoàn thành
Phối cảnh tuyến đê biển Nam Đình Vũ khi hoàn thành

Công trình được xây dựng trên diện tích 77,07 ha với tổng mức đầu tư dự án là 2.284 tỉ đồng, trong đó, vốn từ nguồn ngân sách Trung ương và thành phố chiếm 60%, vốn của các doanh nghiệp là 40% trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao đỏ đóng góp 611 tỉ đồng, Công ty Cổ phần công nghiệp Hồng Đức đóng góp 62 tỉ đồng.

Dự kiến, đến hết năm 2025, công trình sẽ hoàn thành. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân (Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, thành phố có hơn 126 km bờ biển, có vị trí trọng yếu trong vùng Duyên hải Bắc Bộ, giao điểm của 2 hành lang kinh tế và tuyến hành lang ven biển phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Trong những năm vừa qua, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với diện tích hơn 22.000 ha, có nhiều tiềm năng, lợi thế kết nối logistic từ hệ thống cảng biển, cảng hàng không và hệ thống giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Do đó, khi xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải sẽ tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho khoảng 2.000 ha đất lấn biển xây dựng KCN phía Nam bán đảo Đình Vũ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đảm bảo an toàn cho toàn bộ bờ biển phía Nam của Bán đảo Đình Vũ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cảng Hải Phòng: Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động

Mai Chi |

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, cạnh tranh gay gắt thị phần hàng hóa khu vực, song chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Cảng Hải Phòng vẫn ghi nhận tăng trưởng, công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ.

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.

Sóng biển dâng cao gây sạt lở cả trăm mét đê biển ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sóng biển dâng cao gây sạt lở đoạn đê biển và đánh sập móng một số hàng quán kinh doanh dọc bờ biển của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảng Hải Phòng: Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động

Mai Chi |

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, cạnh tranh gay gắt thị phần hàng hóa khu vực, song chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Cảng Hải Phòng vẫn ghi nhận tăng trưởng, công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ.

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.

Sóng biển dâng cao gây sạt lở cả trăm mét đê biển ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sóng biển dâng cao gây sạt lở đoạn đê biển và đánh sập móng một số hàng quán kinh doanh dọc bờ biển của người dân.