- Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được tiến hành, ông có thể chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho việc này?
Luật đất đai sửa đổi đã được chuẩn bị trong một thời gian rất dài và ngay sau khi có Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo và trình Chính phủ cũng như Quốc hội để thảo luận trong kỳ họp Quốc hội vừa qua.
Được sự đồng ý của Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thì ngày hôm nay chính thức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai cho đến ngày 15.3.
Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Tài nguyên Môi trường đã xây dựng một trang web riêng có tên là luatdatdai.monre.gov.vn, cùng với trang web của Chính phủ và Quốc hội để có thể lấy ý kiến nhân dân thông qua hình thức trực tuyến và bên cạnh đó, trong Nghị quyết của Quốc hội cũng như của Chính phủ đã quy định rất rõ hình thức lấy ý kiến nhân dân trực tiếp bằng văn bản thông qua hội nghị, hội thảo và thông qua các buổi họp với các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp quần chúng, các bộ, ban, ngành và các địa phương.
Sau khi có ý kiến của các đơn vị thì sẽ tập trung và Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa để trình Quốc hội thảo luận trong kỳ họp tới và hy vọng rằng đến kỳ họp thứ 3 sẽ thông qua được Luật Đất đai vào tháng 10 năm nay.
- Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và đặc biệt việc lấy ý kiến nhân dân thể hiện tầm quan trọng như thế nào?
Luật đất đai chắc chắn là một trong những đạo luật quan trọng nhất. Bởi đất đai là không gian sinh tồn của dân tộc và Luật đất đai ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó cơ quan quản lý nhà nước cũng phải đảm bảo được yêu cầu về quản lý đất đai, quản lý về quy hoạch đất đai, quản lý về giá đất và đăng ký đất đai để đảm bảo được trật tự ổn định và đảm bảo chỗ ở cho người dân cũng như để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và phát triển nông nghiệp.
Chính vì vậy việc lấy ý kiến đất đai lần này sẽ có ý nghĩa rất lớn để Ban soạn thảo và Tổ biên tập chỉnh sửa và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Đây cũng là một đạo luật quan trọng, chính vì vậy Quốc hội đã đặt ra sẽ phải thông qua sau ba kỳ họp Quốc hội và đây là một cơ hội rất lớn để cho tất cả doanh nghiệp, người dân thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri và phản ánh các nội dung đó để Ban soạn thảo có thể tiếp thu và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
- Làm thế nào để việc lấy ý kiến của người dân được thực hiện hiệu quả nhất, thưa ông?
Thông qua việc điều tra xã hội học và thông qua nội dung đã có trọng tâm, trọng điểm sẽ lấy ý kiến trực tiếp các nội dung liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân.
Ví dụ những nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, liên quan tới chế độ sử dụng đất, đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số là những nội dung đã được đưa vào trọng tâm.
Đây là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Vì vậy với từng đối tượng người dân, chúng ta có thể tổ chức lấy ý kiến theo nội dung được quan tâm. Đối với doanh nghiệp thì họ sẽ quan tâm tới việc sử dụng đất phục vụ cho sản xuất kinh doanh, hình thức trả tiền sử dụng đất hay các nội dung liên quan đến đấu giá đấu thầu để tổ chức triển khai dự án thì tất cả những nội dung này trong quá trình lấy ý kiến của nhân dân chúng ta có thể tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể để đưa ra những nội dung phù hợp với những đối tượng đó.
Rất cảm ơn những chia sẻ của ông!