PODCAST: Vì Sài gòn yêu thương, chúng tôi nấu 5.000 suất ăn/ngày

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Lần kỷ lục bạn nấu là bao nhiêu suất ăn một ngày? Tôi cùng 2 anh bạn là 3 người bếp chính, chúng tôi nấu hơn 5000 suất/ngày, hay nói đúng hơn mỗi người chúng tôi nấu hơn 1.600 suất/ngày. Và thế là hơn 150.000 suất ăn trong 50 ngày liên tiếp đã gửi cho Sài Gòn yêu thương…" Đó là những dòng nhật ký của anh Bùi Thanh Tùng - 1 trong 3 bếp chính của một bếp ăn thiện nguyện đã nấu hàng trăm ngàn suất ăn để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch tại TPHCM - Căn bếp của Trung tâm công tác xã hội (Thành Đoàn TPHCM).

Những tình nguyện viên thân thương ở khắp nơi đã và đang đóng góp rất lớn cho tuyến đầu chống dịch. Họ là những thanh niên ở mọi ngành nghề: đầu bếp, nhân viên văn phòng, nhân viên du lịch, chuyên viên tư vấn hay sinh viên... đã luôn rất tận tâm, làm việc tập trung, không khoe khoang, than vãn, vì một mục tiêu duy nhất: tranh thủ làm hết sức mình để kịp giờ giao cơm cho người dân. Với họ, những lúc giao xong suất cơm trưa, suất cơm chiều, ngồi ăn vội bát cơm, uống vội ly nước, kể cho nhau nghe những chuyện vui... là những thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày, rồi lại tiếp tục công việc lau, chùi, quét, dọn vệ sinh, cắt rau, chặt thịt cho kịp buổi trưa ngày hôm sau.

"Tôi hy vọng bản thân sẽ luôn khoẻ và sát cánh bên các “bạn” của tôi để mong đến ngày Sài Gòn lại khoẻ, lại nhộn nhịp. Tôi mong rằng dịch sớm qua, để chúng ta có thật nhiều sức khoẻ và gặp nhau không phải nói “Này, kéo khẩu trang xuống tí để tui biết mặt bạn như thế nào…”- Đó là mong mỏi của anh Bùi Thanh Tùng nhưng có lẽ, đó cũng là những mong muốn của những tình nguyện viên hay chính người dân đang sinh sống tại TPHCM những ngày này.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: live@laodong.vn.

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ấm lòng "khách sạn cộng đồng" miễn phí 100% giữa mùa dịch COVID-19

KHÁNH LINH |

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, "Khách sạn cộng đồng" miễn phí tại Quận 1, TPHCM đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn khi tìm một chỗ ở, nơi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

Gửi 1.000 suất ăn mỗi ngày đến người lao động gặp khó khăn

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc ở trong các khu lưu trú và người lao động đang thực hiện cách ly, phong tỏa, LĐLĐ quận Gò Vấp đã tổ chức chương trình “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp" để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Ấm lòng "khách sạn cộng đồng" miễn phí 100% giữa mùa dịch COVID-19

KHÁNH LINH |

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, "Khách sạn cộng đồng" miễn phí tại Quận 1, TPHCM đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ những người ở tuyến đầu chống dịch đang gặp khó khăn khi tìm một chỗ ở, nơi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

Gửi 1.000 suất ăn mỗi ngày đến người lao động gặp khó khăn

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc ở trong các khu lưu trú và người lao động đang thực hiện cách ly, phong tỏa, LĐLĐ quận Gò Vấp đã tổ chức chương trình “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp" để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

10.000 “Suất ăn nghĩa tình Công đoàn Gò Vấp” hỗ trợ chống COVID-19

Nam Dương |

Trong 10 ngày liên tục kể từ 20.7, mỗi ngày LĐLĐ Quận Gò Vấp sẽ trao 1.000 suất ăn đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ngừng việc, đang thực hiện cách ly, phong tỏa để chống dịch COVID-19.