PODCAST: Phụ nữ hiện đại, không ngại kết hôn muộn

Nhóm PV |

Mỗi người có một lựa chọn khác nhau về thời điểm kết hôn, có người sớm, có người muộn nhưng mỗi người khi bước vào cuộc sống hôn nhân đều mong chọn được người thích hợp nhất. Và với những người kết hôn muộn, dù áp lực nhưng họ đều đủ chín chắn để hiểu rằng với cuộc sống hôn nhân không thể chọn bừa cho xong.

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng", câu nói này dường như đã trở thành quy luật từ xưa tới nay. Thế nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại, khi phụ nữ ngày càng trở nên giỏi giang, thành công ở nhiều lĩnh vực của xã hội thì cũng ngày càng nhiều phụ nữ kết hôn muộn. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Thùy Linh lắng nghe những chia sẻ từ những người phụ nữ độc thân, vì nhiều lý do mà họ chưa kết hôn khi đã sắp bước qua ngưỡng cửa 30.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Kim Hyun Joong xác nhận kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí

MINH PHONG |

Nam diễn viên "Vườn sao băng" thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Lễ cưới sẽ được bỏ qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lý do giới trẻ Trung Quốc lựa chọn kết hôn ngày 22.2.2022

Hương Lê |

Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc có 1.955 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22.2.2022.

Từ 18.2, có thể dùng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử

Minh Phương |

Theo tinh thần của Thông tư 01/2022/TT-BTP, thay vì sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2.2022, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kim Hyun Joong xác nhận kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí

MINH PHONG |

Nam diễn viên "Vườn sao băng" thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Lễ cưới sẽ được bỏ qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lý do giới trẻ Trung Quốc lựa chọn kết hôn ngày 22.2.2022

Hương Lê |

Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc có 1.955 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22.2.2022.

Từ 18.2, có thể dùng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử

Minh Phương |

Theo tinh thần của Thông tư 01/2022/TT-BTP, thay vì sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận bản giấy như trước đây, từ ngày 18.2.2022, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn bản điện tử.