Yên Bái lần đầu thu hoạch đặc sản vụ đông giữa nắng hè đổ lửa

Thanh Miền - Thanh Thủy |

Lần đầu tiên Hợp tác xã trên địa bàn Yên Bái thu hoạch củ cải trắng trong vụ hè trên đất bãi phù sa ven sông Hồng cho thu hoạch cao.

a nay, nhắc đến củ cải trắng là người ta nghĩ tới loại cây nông sản được trồng và thu hoạch vào mùa đông. Tuy nhiên, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái việc đưa vào trồng củ cải trắng ở đất bãi phù sa ven sông Hồng trong khung thời vụ mùa hè đã cho thu hoạch với năng suất cao là điều bất ngờ thực sự trở thành một điều bất ngờ trong thay đổi cơ cấu cây trồng nơi đây.
Xưa nay, nhắc đến củ cải trắng, người ta nghĩ tới loại cây nông sản được trồng và thu hoạch vào mùa đông. Tuy nhiên, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái việc đưa vào trồng củ cải trắng ở đất bãi phù sa ven sông Hồng trong khung thời vụ mùa hè đã cho thu hoạch với năng suất cao, tạo ra thay đổi mới trong cơ cấu cây trồng nơi đây.
Theo ông Trương Công Thức - Giám đốc Hợp tác xã để thực hiện mô hình đạt kết quả cao nhất, Hợp tác xã xác định không chỉ kết hợp kiến thức, tài liệu mà còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để vận dụng linh hoạt. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch củ cải trắng có thời gian ít nhất 45 ngày, mùa hè là 45 ngày, mùa đông thời gian kéo dài đến 60 ngày. Hiện, HTX vừa thu hoạch vụ thứ 2 kể từ khi gieo trồng thử củ cải trắng trên đất Lâm Giang.
Ông Trương Công Thức - Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết, để thực hiện mô hình đạt kết quả cao nhất, Hợp tác xã (HTX) xác định không chỉ kết hợp kiến thức, tài liệu mà còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để vận dụng linh hoạt.
Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch củ cải trắng có thời gian ít nhất 45 ngày, mùa hè là 45 ngày, mùa đông thời gian kéo dài đến 60 ngày. Hiện, HTX vừa thu hoạch vụ thứ 2 kể từ khi gieo trồng thử củ cải trắng trên đất Lâm Giang.
Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch củ cải trắng có thời gian ít nhất trong vụ hè là 45 ngày, mùa đông thời gian kéo dài đến 60 ngày. Hiện, HTX vừa thu hoạch vụ thứ 2 kể từ khi gieo trồng thử củ cải trắng trên đất Lâm Giang.
Trước khi trồng củ cải, người dân xã Lâm Giang thường bỏ phí những diện tích soi bãi ven sông Hồng vào mùa hè vì lo ngập lụt vì lũ.
Trước khi trồng củ cải, người dân xã Lâm Giang thường bỏ phí những diện tích soi bãi ven sông Hồng vào mùa hè vì lo ngập lụt. HTX Lâm Giang đã tận dụng và thuê lại đất của người dân địa phương rồi trồng thử nghiệm.
Đây là vụ thứ 2 sau trồng thử nghiệm song củ cải ở Lâm Giang cho năng suất cao.
Đây là vụ thứ 2 sau trồng thử nghiệm và củ cải ở Lâm Giang cho năng suất cao.
“Năng suất bình quân của củ cải trắng có thể đạt từ 40 tấn/sào, giá bán hiện tại 5.000 đồng/kg. Như vậy, sau 6 tháng Hợp tác xã đi vào hoạt động, chúng tôi đã có thu nhập khoảng 40 triệu đồng từ 6 sào củ cải trắng cho thu hoạch lứa đầu tiên” - ông Trương Công Thức cho biết thêm.
"Năng suất bình quân của củ cải trắng có thể đạt từ 40 tấn/sào, giá bán hiện tại 5.000 đồng/kg. Như vậy, với 6 sào củ cải trắng, người dân thu nhập khoảng 40 triệu đồng" - Ông Trương Công Thức cho biết thêm.
Củ cải sau khi thu hoạch được cắt bỏ rễ, vệ sinh trong nước sạch đảm bảo lưu thông trên thị trường.
Củ cải sau khi thu hoạch được cắt bỏ rễ, vệ sinh trong nước sạch.
Sau
Sau khi rửa sạch, đóng gói, những củ cải trắng này được bán cho người dân địa phương và những vùng lân cận. Hiện sản phẩm đang được nhiều người ưa chuộng, có chỗ đứng trong hệ thống bán rau sạch ở huyện, tỉnh.
để sản phẩm củ cải trắng có một thị trường ổn định, đem lại nguồn thu cho nhân dân vẫn là điều xã quan tâm, mong muốn các cơ quan chuyên môn và các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện mở lối cho xã Lâm Giang nói chung, HTX nói riêng có chân đứng trong hệ thống bán rau sạch trong tỉnh và trong nước là điều xã mong mỏi nhất - ông Đào Văn Bộ - Chủ tịch UBND xã Lâm Giang cho biết.
"Làm sao để sản phẩm củ cải trắng có một thị trường ổn định, đem lại nguồn thu cho nhân dân là điều xã quan tâm. Các cơ quan chuyên môn và các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện mở lối cho xã Lâm Giang nói chung, HTX nói riêng có chân đứng trong hệ thống bán rau sạch trong tỉnh và trong nước là điều xã mong mỏi nhất" - Ông Đào Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Lâm Giang cho biết.
Thanh Miền - Thanh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Nghi bị "thả ma", nhóm đối tượng đặt mìn giết thầy cúng trả thù ở Yên Bái

Văn Đức |

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này vừa bắt nhóm đối tượng đặt mìn cố ý giết người

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghi bị "thả ma", nhóm đối tượng đặt mìn giết thầy cúng trả thù ở Yên Bái

Văn Đức |

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị này vừa bắt nhóm đối tượng đặt mìn cố ý giết người

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.