Yên Bái: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Lễ vinh danh Xòe Thái

Nhóm PV |

Yên Bái - Các huyện, thị trên địa bàn đều đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái”.
Nhằm hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.
Nhằm hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách thập phương.
Tại TP.Yên Bái đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca” Đặc sắc nhất là màn múa xòe Thái với sự tham gia của 2.022 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các xã, phường, trường học... tạo nên sự gắn kết cộng đồng.
Tối 23.9, tại TP.Yên Bái đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca”, trong đó đặc sắc nhất là màn múa xòe Thái với sự tham gia của 2.022 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ các xã, phường, trường học... tạo nên sự gắn kết cộng đồng.
Sôi nổi, ấn tượng không kém là phần múa sạp và trình diễn những nét văn hóa các dân tộc Yên Bái tại phố đi bộ Hào Gia và tuyến đường Điện Biên. Các hoạt động trong khuôn khổ Chượng trình nghệ thuật “Tây Bắc - Vang mãi bản hòa ca” đã nhân lên niềm vui và tự hào khi “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sôi nổi, ấn tượng không kém là phần múa sạp và trình diễn những nét văn hóa các dân tộc Yên Bái tại phố đi bộ Hào Gia và tuyến đường Điện Biên.
Nằm trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, tối 23/9, tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã diễn ra Đêm tiệc trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.
Nằm trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, tối 23.9, tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã diễn ra Đêm tiệc trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.
Tại đêm tiệc trà, các đại biểu, khách mời cùng du khách gần xa đã được thưởng thức các loại trà Shan tuyết do nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Suối Giàng sản xuất như Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà, Hoàng trà...Đồng thời, được giao lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào Mông trong không gian văn hóa trà đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại đêm tiệc trà, các đại biểu, khách mời cùng du khách gần xa đã được thưởng thức các loại trà Shan tuyết do nhân dân các thôn, bản trên địa bàn xã Suối Giàng sản xuất như Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà, Hoàng trà...Đồng thời, được giao lưu văn hóa, văn nghệ với đồng bào Mông trong không gian văn hóa trà đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, những diễn viên chuyên và không chuyên vẫn hăng say luyện tập để chuẩn bị cho đêm Lễ vinh danh.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, những diễn viên chuyên và không chuyên vẫn hăng say luyện tập để chuẩn bị cho đêm Lễ vinh danh.
Sáng 24.9, tại các gian hàng của không gian văn hóa của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vẫn diễn ra sôi nổi với các hoạt động đa dang.
Sáng 24.9, tại các gian hàng của không gian văn hóa của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vẫn diễn ra sôi nổi với các hoạt động đa dạng.
Đây là dịp đồng bào dân tộc thiểu số của khắp nơi ở Tây Bắc tề tựu và mang đến Lễ hội những nét đặc sắc nhất của dân tộc mình.
Đây là dịp đồng bào dân tộc thiểu số của khắp nơi ở Tây Bắc tề tựu và mang đến Lễ hội những nét đặc sắc nhất của dân tộc mình.
Cũng trong sáng 24.9, bà Tòng Thị Phóng - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến tham quan không gian văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Cũng trong sáng 24.9, bà Tòng Thị Phóng - Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến tham quan không gian văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Tại đây, bà Tòng Thị Phóng đã tham gia các hoạt động của đồng bào các dân tộc tại Tây Bắc, tham quan các gian hàng trong chương trình.
Tại đây, bà Tòng Thị Phóng đã tham gia các hoạt động của đồng bào các dân tộc cũng như tham quan các gian hàng của từng đơn vị.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên từ buổi tổng duyệt Lễ vinh danh Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Ban tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò vừa tổ chức buổi tổng duyệt chương trình.

Xòe Thái - Biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc

Văn Đức - Khánh Linh |

Ngày 24.9, tại Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) vinh dự là nơi tổ chức Lễ đón nhận ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mường Lò được coi là đất Tổ của người Thái ở Tây Bắc. Bởi thế, đồng bào cũng quan niệm đây là nơi sản sinh ra các điệu xòe cổ, là ngọn nguồn của những vòng xòe và tinh thần của người Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Những hình ảnh đầu tiên từ buổi tổng duyệt Lễ vinh danh Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái - Ban tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật Xòe Thái và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò vừa tổ chức buổi tổng duyệt chương trình.

Xòe Thái - Biểu tượng văn hóa của vùng Tây Bắc

Văn Đức - Khánh Linh |

Ngày 24.9, tại Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) vinh dự là nơi tổ chức Lễ đón nhận ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mường Lò được coi là đất Tổ của người Thái ở Tây Bắc. Bởi thế, đồng bào cũng quan niệm đây là nơi sản sinh ra các điệu xòe cổ, là ngọn nguồn của những vòng xòe và tinh thần của người Thái.

Yên Bái chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Văn Đức |

Yên Bái – Công tác chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đang được thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuẩn bị.