Xuýt xoa lớp học "Vintage sống ảo” cực chất của học sinh Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Bỏ qua những suy nghĩ mặc định về 1 lớp học chỉ có bảng đen, 4 bức tường, bàn ghế, khách tham quan không khỏi bất ngờ và xuýt xoa với không gian lớp học “chất lừ” mang phong cách cổ điển mà các bạn học sinh Trường THCS và THPT Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) thiết kế.
Thời gian gần đây, nhiều bức ảnh lãng mạn với khung cảnh đẹp được nhiều học sinh ở trường THCS và THPT Ba Hòn (Kiên Lương) đăng tải trên mạng xã hội. Các bức ảnh nhận không ít cơn mưa lời khen và những thắc mắc “hình này chụp ở đâu vậy”, “check in ở đâu vậy”, “phong cách này đẹp quá”.
Thời gian gần đây, nhiều bức ảnh lãng mạn với khung cảnh đẹp được nhiều học sinh ở trường THCS và THPT Ba Hòn (Kiên Lương) đăng tải trên mạng xã hội. Các bức ảnh nhận không ít cơn mưa lời khen và những thắc mắc “hình này chụp ở đâu vậy”, “check in ở đâu vậy”, “phong cách này đẹp quá”.
Thời gian gần đây, nhiều bức ảnh lãng mạn với khung cảnh đẹp được nhiều học sinh ở Trường THCS và THPT Ba Hòn (Kiên Lương, Kiên Giang) đăng tải trên mạng xã hội. Các bức ảnh nhận không ít cơn mưa lời khen và những thắc mắc “hình này chụp ở đâu vậy”, “check in ở đâu vậy”, “phong cách này đẹp quá”.
Sự thật thật bất ngờ, những khung cảnh đẹp nao lòng này không phải là địa điểm than quan du lịch hay khu giải trí “check in” nào mà là không gian của 1 lớp học. Tất cả những chi tiết thiết kế, bày trí, tô vẽ... đều do bàn tay khéo léo và đầu óc nghệ thuật của các bạn học sinh lớp 11A4.
Sự thật thật bất ngờ, những khung cảnh đẹp nao lòng này không phải là địa điểm than quan du lịch hay khu giải trí “check in” nào mà là không gian của 1 lớp học. Tất cả những chi tiết thiết kế, bày trí, tô vẽ... đều do bàn tay khéo léo và đầu óc nghệ thuật của các bạn học sinh lớp 11A4.
Em Lê Thị Tường Linh, người thiết kế trang trí lớp học cho biết: “Em thấy các bạn đi học mà không gian lớp học chưa tạo được sự hứng thú trong học tập, nó có vẻ hơi nhàm chán. Tụi em đã đưa ra ý tưởng cải tiến lớp học và được thầy cô rất ủng hộ, cho phép tụi em tự do sáng tạo. Những vật trang trí vừa tận dụng đồ sưu tầm có khi là vật liệu tái chế”.
Em Lê Thị Tường Linh, người thiết kế trang trí lớp học cho biết: “Em thấy các bạn đi học mà không gian lớp học chưa tạo được sự hứng thú trong học tập, nó có vẻ hơi nhàm chán. Tụi em đã đưa ra ý tưởng cải tiến lớp học và được thầy cô rất ủng hộ, cho phép tụi em tự do sáng tạo. Những vật trang trí vừa tận dụng đồ sưu tầm có khi là vật liệu tái chế”.
Em Lê Thị Tường Linh, người thiết kế trang trí lớp học cho biết: “Em thấy các bạn đi học mà không gian lớp học chưa tạo được sự hứng thú trong học tập, nó có vẻ hơi nhàm chán. Tụi em đã đưa ra ý tưởng cải tiến lớp học và được thầy cô rất ủng hộ, cho phép tụi em tự do sáng tạo. Những vật trang trí vừa tận dụng đồ sưu tầm có khi là vật liệu tái chế”.
Cô Phạm Thị Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp hào hứng chia sẻ: “Ở 1 huyện khá xa trung tâm thành phố của tỉnh chúng tôi cũng chưa có điều kiện cho các em môi trường mới, vui chơi giải trí như các bạn ở thành phố. Khi các em đưa ra ý tưởng tôi thấy đây cũng là 1 cách cho các em tư duy, sáng tạo và tự tạo niềm vui học tập nên đã đề xuất với nhà trường”.
Cô Phạm Thị Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp hào hứng chia sẻ: “Ở 1 huyện khá xa trung tâm thành phố của tỉnh chúng tôi cũng chưa có điều kiện cho các em môi trường mới, vui chơi giải trí như các bạn ở thành phố. Khi các em đưa ra ý tưởng tôi thấy đây cũng là 1 cách cho các em tư duy, sáng tạo và tự tạo niềm vui học tập nên đã đề xuất với nhà trường”.
Không gian của lớp học được bày trí theo phong cách cổ điển, hài hòa và đa dạng ở mỗi góc. Em Lê Thị Tường Linh, người trang trí lớp cho biết: “Vì đây là lớp học nên chúng em chọn phong cách này nó vừa sang trọng, có gì đó tạo điểm hút mọi người mà lại không lòe loẹt, nhí nhố.Vì dù sao đây vẫn là lớp học, phải giữ cho sự nghiêm trang của lớp học nữa nên khi thiết kế phải hết sức chú ý”.
Không gian của lớp học được bày trí theo phong cách cổ điển, hài hòa và đa dạng ở mỗi góc. Em Lê Thị Tường Linh, người trang trí lớp cho biết: “Vì đây là lớp học nên chúng em chọn phong cách này nó vừa sang trọng, có gì đó tạo điểm hút mọi người mà lại không lòe loẹt, nhí nhố.Vì dù sao đây vẫn là lớp học, phải giữ cho sự nghiêm trang của lớp học nữa nên khi thiết kế phải hết sức chú ý”.
Không gian của lớp học được bày trí theo phong cách cổ điển, hài hòa và đa dạng ở mỗi góc. Em Lê Thị Tường Linh, người trang trí lớp cho biết: “Vì đây là lớp học nên chúng em chọn phong cách này nó vừa sang trọng, có gì đó tạo điểm hút mọi người mà lại không lòe loẹt, nhí nhố. Vì dù sao đây vẫn là lớp học, phải giữ cho sự nghiêm trang của lớp học nữa nên khi thiết kế phải hết sức chú ý”.
Không chỉ có học sinh mà ngay cả giáo viên và học sinh các lớp khác cũng vô cùng hứng thú với lớp học “sống ảo” này. Các bạn sang tham quan, học hỏi và chụp ảnh vào giờ ra chơi. Em Hồ Ngọc Đan Tiên vui vẻ cho biết: “Thật sự không gian học này chúng em thích lắm ạ, đôi khi học tập căng thẳng mình ngắm nhìn các đồ vật này vài giây cũng sẽ thấy thư giãn hơn rất nhiều. Các bạn học tập sôi nổi và tốt hơn hẳn, có ý thức làm và giữ gìn lớp học nhiều hơn”.
Không chỉ có học sinh mà ngay cả giáo viên và học sinh các lớp khác cũng vô cùng hứng thú với lớp học “sống ảo” này. Các bạn sang tham quan, học hỏi và chụp ảnh vào giờ ra chơi. Em Hồ Ngọc Đan Tiên vui vẻ cho biết: “Thật sự không gian học này chúng em thích lắm ạ, đôi khi học tập căng thẳng mình ngắm nhìn các đồ vật này vài giây cũng sẽ thấy thư giãn hơn rất nhiều. Các bạn học tập sôi nổi và tốt hơn hẳn, có ý thức làm và giữ gìn lớp học nhiều hơn”.
Trao đổi với thầy Nguyễn Công Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường rất ủng hộ các em học sinh trong việc phát triển tư duy sáng tạo. Thầy Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đang áp dụng phương pháp học tập mới là STEM, chúng tôi vô cùng tôn trọng và khuyến khích các em học sinh tích cực sáng tạo. Học sinh dám nghĩ dám làm biết kết hợp học tập và giải trí lành mạnh như thế thì quá tuyệt vời. Trường sẽ luôn lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng và làm đòn bẩy để các em thể hiện được năng lực bản thân mình”.
Trao đổi với thầy Nguyễn Công Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường rất ủng hộ các em học sinh trong việc phát triển tư duy sáng tạo. Thầy Thắng chia sẻ: “Chúng tôi đang áp dụng phương pháp học tập mới là STEM, chúng tôi vô cùng tôn trọng và khuyến khích các em học sinh tích cực sáng tạo. Học sinh dám nghĩ dám làm biết kết hợp học tập và giải trí lành mạnh như thế thì quá tuyệt vời. Trường sẽ luôn lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng và làm đòn bẩy để các em thể hiện được năng lực bản thân mình”.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
Một số hình ảnh đẹp của lớp học phong cách Vintage. Các em học sinh nơi đây vẫn đang chăm chút và thiết kế thêm cho lớp sinh động hơn.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Những bức tranh gạo độc đáo của cô gái 9X Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Khác với những thể loại tranh vẽ, màu sắc của tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo khi đem rang. Một lần tình cờ nhìn thấy tranh gạo, cô gái trẻ Kiên Giang đã bén duyên với thể loại tranh độc đáo này.

“Sống ảo” tại vườn hoa thạch thảo đẹp mê mẩn ở Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, vườn hoa thạch thảo ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) bắt đầu bung nở, khu vườn đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình “sống ảo”, nhất là dịp cuối tuần.

Mê mẩn checkin vườn dâu tây công nghệ cao đầu tiên ở Cà Mau

TRẦN LƯU |

Từ mô hình thử nghiệm trồng dâu tây và dưa lưới công nghệ cao; chủ vườn đã kết hợp xây dựng nhiều mô hình, tiểu cảnh; tạo thành khu du dịch sinh thái độc đáo. Dù quy mô không lớn, nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng ngàn lượt khách đến checkin, thưởng ngoạn...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những bức tranh gạo độc đáo của cô gái 9X Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Khác với những thể loại tranh vẽ, màu sắc của tranh gạo không được nhuộm hay tô vẽ mà bằng chính màu sắc tự nhiên của hạt gạo khi đem rang. Một lần tình cờ nhìn thấy tranh gạo, cô gái trẻ Kiên Giang đã bén duyên với thể loại tranh độc đáo này.

“Sống ảo” tại vườn hoa thạch thảo đẹp mê mẩn ở Tây Đô

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, vườn hoa thạch thảo ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) bắt đầu bung nở, khu vườn đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp hình “sống ảo”, nhất là dịp cuối tuần.

Mê mẩn checkin vườn dâu tây công nghệ cao đầu tiên ở Cà Mau

TRẦN LƯU |

Từ mô hình thử nghiệm trồng dâu tây và dưa lưới công nghệ cao; chủ vườn đã kết hợp xây dựng nhiều mô hình, tiểu cảnh; tạo thành khu du dịch sinh thái độc đáo. Dù quy mô không lớn, nhưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng ngàn lượt khách đến checkin, thưởng ngoạn...