Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Đêm 30.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 4.000 lao động và người thân ở tại khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Lợi, thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 4.000 lao động và người thân tại khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Lợi, thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi, cư dân chủ yếu là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp ở thành Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đình Trọng
Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi, cư dân chủ yếu là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp ở thành Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đình Trọng
Vì tính giao thoa cao, nên việc lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động ở khu nhà ở xã hội Hòa Lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc tầm soát, phát hiện sớm ca mắc để có biện pháp ngăn chặn, dập dịch. Ảnh: Đình Trọng
Vì tính giao thoa cao, nên việc lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động ở khu nhà ở xã hội Hòa Lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc tầm soát, phát hiện sớm ca mắc để có biện pháp ngăn chặn, dập dịch. Ảnh: Đình Trọng
Do quen làm trong các môi trường công ty nước ngoài với kỷ luật cao nên người lao động tự giác phối hợp với cơ quan y tế nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm xong và trở về nhà ngay sau đó. Ảnh: Đình Trọng
Sau khi đi làm về, từ 7h tối, lần lượt cư dân từng tòa nhà thay nhau xuống tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Do quen làm trong các môi trường công ty nước ngoài với kỷ luật cao nên người lao động tự giác phối hợp với cơ quan y tế, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm xong và trở về nhà ngay sau đó. Ảnh: Đình Trọng
Cơ quan y tế lấy mẫu cho người lao động và cả người thân của họ đang ở tại khu chung cư. Ảnh: Đình Trọng
Cơ quan y tế lấy mẫu cho người lao động và cả người thân của họ đang ở tại khu chung cư. Ảnh: Đình Trọng
Đến 22h đêm rất đông người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
Đến 22h đêm rất đông người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
Hiện Bình Dương có trên 400 ca mắc COVID-19, ngành y tế đang đẩy mạnh việc xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao tại thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đình Trọng
Hiện Bình Dương có trên 400 ca mắc COVID-19, ngành y tế đang đẩy mạnh việc xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao tại thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đình Trọng
Chị Nguyễn Thị Hà 25 tuổi, làm việc ở KCN Mỹ Phước, Bến Cát cho biết an toàn dịch bệnh ở công ty mình đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên do cư dân ở đây làm việc ở nhiều khu công nghiệp khác nhau nên việc xét nghiệm như thế này rất cần thiết để giúp an tâm hơn để đi làm. Ảnh: Đình Trọng
Chị Nguyễn Thị Hà, 25 tuổi, làm việc ở KCN Mỹ Phước, Bến Cát cho biết, an toàn dịch bệnh ở công ty đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên do cư dân ở đây làm việc trong nhiều khu công nghiệp khác nhau nên việc xét nghiệm như thế này rất cần thiết giúp an tâm hơn để đi làm. Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Thanh Nguyên cho biết, khu nhà ở này gần với công ty đang xảy ra dịch bệnh, nên việc xét nghiệm tầm soát lúc này là rất kịp thời. Đi làm về, anh Nguyên tranh thủ xuống lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Thanh Nguyên, 31 tuổi làm việc ở KCN VSIP 2 cho biết, khu nhà ở này gần với công ty đang xảy ra dịch bệnh, nên việc xét nghiệm tầm soát lúc này là rất kịp thời. Đi làm về, anh Nguyên tranh thủ xuống lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, đề xuất mở thêm khu điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca nhiễm tăng, tỉnh Bình Dương đã thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Ngành y tế cũng đề xuất mở thêm các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến huyện.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương đề nghị được chi viện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng qua cấp độ 5 (hơn 300 ca), tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế chi viện.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà, đề xuất mở thêm khu điều trị

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, số ca nhiễm tăng, tỉnh Bình Dương đã thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Ngành y tế cũng đề xuất mở thêm các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tuyến huyện.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương đề nghị được chi viện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng qua cấp độ 5 (hơn 300 ca), tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế chi viện.

Thủ tướng kiểm tra khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng nay 27.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.