Xuyên đêm về quê dịp nghỉ lễ 30.4

Nhóm PV |

Cần Thơ - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên ngay từ chiều 29.4, nhiều người lao động và sinh viên đang sinh sống, học tập tại TPHCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ vừa tan ca hoặc hết giờ học thì "nổ máy" phương tiện về quê trong đêm.

 
Ghi nhận tại cầu Cần Thơ (giáp tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ), khuya 29, rạng sáng 30.4, càng về tối dòng người từ các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ về quê nghỉ lễ càng đông.
 
 
Đường về quê xa, người lao động phải dừng chân tại dọc đường, một số khác thì dừng tại các cây cầu lớn để nghỉ ngơi.
 
Trong chiều và tối 29.4, tại một số tỉnh, thành ở khu vực ĐBSCL có mưa nên khiến việc di chuyển về quê của người dân vất vả hơn.
 
Dừng chân nghỉ lấy sức tại cầu Cần Thơ lúc 2 giờ sáng ngày 30.4, anh Đặng Duy Khang (19 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu, là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP.HCM) cho biết: Dịp lễ được nghỉ đến 4 ngày. Vì đây là lần đầu đi học xa nhà, cảm thấy rất nhớ gia đình nên vừa tan học chiều ngày 29.4 là chạy về luôn.
 
Còn anh Hồ Thanh Nhơn (35 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng) cho biết, anh làm việc ở Công ty TNHH Cơ khí Metan (tại địa chỉ ở TP.HCM) được 3 năm. Ngày lễ được nghỉ 4 ngày nên vừa tan ca buổi chiều là anh điều khiển xe gắn máy về quê liền. Quãng đường lần này cũng hơi vất vả do mưa nhiều nên phải dừng chân ở một số nơi trú mưa.
Đường xa, đi đường vất vả. Nhiều người lao động rất nhớ gia đình.
Dù đường xa, đi đường vất vả. Nhưng với nhiều người lao động xa quê, đây là kỳ nghỉ lễ dài ngày cuối cùng trong năm có thể về quê để sum vầy bên gia đình trước khi trở lại làm việc, học tập đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Không có điều kiện, công nhân đi xe máy hàng trăm cây số về quê nghỉ lễ

Bảo Hân - Minh Hương |

Cứ chiều thứ 6 hàng tuần, chị Vũ Thị Linh - công nhân Công ty TNHH Denso Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chạy xe máy quãng đường 180km (cả đi và về) để về với gia đình.

Công nhân chọn đi xe máy về quê nghỉ lễ

Quế Chi - Minh Hương |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hầu hết công nhân được nghỉ 3-4 ngày. Họ chọn xe máy là phương tiện di chuyển khi về quê đoàn tụ cùng gia đình...

Mong tăng lương để không bỏ phố về quê

Hà Anh Chiến |

Lương thấp, không đủ sống, trong khi giá cả tăng cao, vợ chồng nữ công nhân Nguyễn Hương Sen (Cty CP Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã phải dắt díu hai con nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi) từ Đồng Nai về quê Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá để tìm kiếm việc làm mới gần nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không có điều kiện, công nhân đi xe máy hàng trăm cây số về quê nghỉ lễ

Bảo Hân - Minh Hương |

Cứ chiều thứ 6 hàng tuần, chị Vũ Thị Linh - công nhân Công ty TNHH Denso Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - chạy xe máy quãng đường 180km (cả đi và về) để về với gia đình.

Công nhân chọn đi xe máy về quê nghỉ lễ

Quế Chi - Minh Hương |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, hầu hết công nhân được nghỉ 3-4 ngày. Họ chọn xe máy là phương tiện di chuyển khi về quê đoàn tụ cùng gia đình...

Mong tăng lương để không bỏ phố về quê

Hà Anh Chiến |

Lương thấp, không đủ sống, trong khi giá cả tăng cao, vợ chồng nữ công nhân Nguyễn Hương Sen (Cty CP Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã phải dắt díu hai con nhỏ (3 tuổi và 5 tuổi) từ Đồng Nai về quê Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá để tìm kiếm việc làm mới gần nhà.