Xuyên đêm theo chân lực lượng tiếp sức người về quê ngang qua cầu Cần Thơ

Tạ Quang |

Đêm 4.10 và nhiều ngày trước đó hàng nghìn người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… đã đi xe máy để về quê ở miền Tây. Tại địa phận Cần Thơ, đã huy động lực lượng công an, quân đội cũng như tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển để bảo đảm an toàn.

Những ngày qua, nhiều công dân các tỉnh ở miền Tây đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về quê “trú ẩn”.
Những ngày qua, nhiều công dân các tỉnh ở miền Tây đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về quê.
Tại chốt siêu thị GO nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ lúc 19h, dòng phương tiện chạy thành hàng dài. Trên tất cả các xe, có ít nhất là 2 người. Ngoài ra, trên xe còn chất đầy đồ đạc, vật dụng.
Tại chốt siêu thị GO nút giao IC3 nối với đường dẫn cầu Cần Thơ lúc 19h, dòng phương tiện chạy thành hàng dài. Trên tất cả các xe, có ít nhất là 2 người. Ngoài ra, trên xe còn chất đầy đồ đạc, vật dụng.
Những công dân về Cần Thơ đều phải khai báo y tế. Nhiều người phải test COVID-19 vì trước đó không có giấy xét nghiệm.
Những công dân về Cần Thơ đều phải khai báo y tế. Nhiều người phải test COVID-19 vì trước đó không có giấy xét nghiệm.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục nhắc nhở người dân đứng giữ khoảng cách khi chờ khai báo y tế.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt liên tục nhắc nhở người dân đứng giữ khoảng cách khi chờ khai báo y tế.
Sau hành trình dài nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi.
Sau hành trình dài nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi.
Những công dân sẽ được xe chuyên dụng của công an đưa đi cách ly tập trung.
Những công dân về Cần Thơ sẽ được xe chuyên dụng của công an đưa đi cách ly tập trung.
Đối với công dân tỉnh khác được lực lượng chức năng điều tiết đi theo hướng khác.
Đối với công dân các tỉnh bạn được lực lượng chức năng điều tiết đi theo hướng khác.
Theo tìm hiểu, những người tự về quê bằng xe máy đa số có hoàn cảnh khó khăn, và là lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đó họ bị mất việc làm. Không có tiền sinh sống, thậm chí không có tiền đóng cho chủ trọ nên họ quyết định về quê bằng xe máy.
Theo tìm hiểu, những người tự về quê bằng xe máy đa số có hoàn cảnh khó khăn, và là lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đó họ bị mất việc làm. Không có tiền sinh sống, thậm chí không có tiền đóng cho chủ trọ nên họ quyết định về quê bằng xe máy.
Anh Nguyễn Văn Bảy (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chở theo vợ cùng hai con nhỏ tranh thủ về quê tránh dịch.  “Tôi sống và làm việc ở Bình Dương, mấy tháng nay bị thất nghiệp không làm ăn được gì tiền cũng hết. Cuộc sống cực khổ quá, tôi với vợ mới đưa hai đứa nhỏ về quê cho đi học. Trước mắt về tới nhà là mừng rồi, rồi sau đó tính tiếp” - anh Bảy nói.
Anh Nguyễn Văn Bảy (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chở theo vợ cùng con nhỏ tranh thủ về quê. “Tôi sống và làm việc ở Bình Dương, mấy tháng nay bị thất nghiệp không làm ăn được gì tiền cũng hết. Bí quá, tôi với vợ mới đưa đứa nhỏ về quê cho đi học. Trước mắt về tới nhà là mừng rồi, rồi sau đó tính tiếp” - anh Bảy nói.
Còn anh Võ Văn Tài (25 tuổi, TP.Cần Thơ) hiện đang làm công nhân trên TP.Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay anh và 2 con về quê một thời gian để tránh dịch còn vợ anh làm công ty khác nên đã được đi làm. Theo anh Tài, sắp tới công ty của anh hoạt động trở lại thì anh vẫn sẽ quay lại làm việc.
Còn anh Võ Văn Tài (25 tuổi, TP.Cần Thơ) hiện đang làm công nhân trên TP.Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay anh và 2 con về quê một thời gian để tránh dịch còn vợ anh làm công ty khác nên đã được đi làm. Theo anh Tài, sắp tới công ty của anh hoạt động trở lại thì anh vẫn sẽ quay lại làm việc.
Anh Trần Văn Tùng (quê Hậu Giang) cho biết anh cùng vợ con lên làm phụ hồ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhiều tháng nay công trình đóng cửa, thất nghiệp không còn tiền nên anh phải đưa 2 con nhỏ về quê đi học.
Anh Trần Văn Tùng (quê Hậu Giang) cho biết anh cùng vợ con lên làm phụ hồ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhiều tháng nay công trình đóng cửa, thất nghiệp không còn tiền nên anh phải đưa 2 con nhỏ về quê đi học.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 23h30 ngày 4.10 lượng người đổ về TP.Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác vẫn khá đông.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến 23h30 ngày 4.10 lượng người đổ về TP.Cần Thơ cũng như các tỉnh thành khác vẫn khá đông.
Những hộp cháo tiếp sức công dân trở về quê.
Những hộp cháo, cơm tiếp sức công dân trở về quê.
Ngoài cháo người về quê còn được hỗ trợ 100 nghìn của nhà hảo tâm để đổ xăng xe.
Ngoài cháo người về quê còn được hỗ trợ 100 nghìn của nhà hảo tâm để đổ xăng xe.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM phát nước suối, trao quà cho người dân về quê tại các cửa ngõ

Nam Hiệp |

Nhiều phần quà, nước suối đã được các chiến sĩ CSGT trao tặng đến tay người dân về quê tại các cửa ngõ của TPHCM. Tuy phần quà giá trị không lớn, nhưng phần nào làm ấm lòng người dân lúc khó khăn.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CSGT TPHCM phát nước suối, trao quà cho người dân về quê tại các cửa ngõ

Nam Hiệp |

Nhiều phần quà, nước suối đã được các chiến sĩ CSGT trao tặng đến tay người dân về quê tại các cửa ngõ của TPHCM. Tuy phần quà giá trị không lớn, nhưng phần nào làm ấm lòng người dân lúc khó khăn.

Các tỉnh ĐBSCL hoả tốc kiến nghị Trung ương tạm dừng cho người dân về quê

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước tình trạng người dân ồ ạt về quê tự phát; các địa phương ĐBSCL đã kiến nghị lên Thủ tướng và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự ý về quê…

Bình Dương test nhanh COVID-19 trước khi cho hàng ngàn người dân về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Trước việc người dân ra đường quyết tâm về quê, lực lượng chức năng các địa phương ở Bình Dương đã tổ chức test nhanh đảm bảo người có kết quả âm tính trước rồi đưa đoàn về quê.