Xuyên đêm phun khử khuẩn toàn xã có 4 học sinh Hà Nội mắc COVID-19

Hà Phương - Quách Du |

Lực lượng chức năng tiến hành công tác phun khử khuẩn xuyên đêm cho toàn xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội - nơi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Gần 20 đồng chí của Bộ Tư Lệnh Quân khu Thủ đô được huy động phun khử khuẩn toàn bộ địa bàn xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội sau khi ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 có liên quan đến ổ dịch ở Thuận Thành (Bắc Ninh).
Lực lượng chuẩn bị dung dịch khử khuẩn trên các xe lớn.
Huyện Gia Lâm chiều nay đã thiết lập các chốt, tổ chức phong tỏa 4 thôn. 8 chốt kiểm soát tại các thôn Linh Quy Bắc, Linh Quy Đông, Ngổ Ba và Cây Đề được thiết lập. Diện tích của 4 thôn này khoảng 34,2 ha, tổng số 1.634 hộ với 5.538 người. Thời gian cách ly 21 ngày, kể từ 6h ngày 9.5.
Lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sử dụng xe chuyên dụng phun thuốc khử khuẩn.
Ngoài ra, huyện Gia Lâm đã bố trí loa lưu động, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân nắm và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Trong chiều 9.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đến nay có 38 ca F0 trong cộng đồng. Bên cạnh đó tại 2 bệnh viện là: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 60 F0 thì Hà Nội có 11 ca; Bệnh viện K có 12 F0 thì Hà Nội có 2 F0. Gần đây nhất là ca bệnh ở Ngụy Như Kon Tum đã được quận Thanh Xuân vào cuộc cách ly kịp thời.
Có khoảng 1558 F1 lực lượng y tế đã quản lý kịp thời và xã Kim Sơn vẫn đang điều tra các trường hợp F1 và lấy mẫu.
Lực lượng tham gia công tác phun khử khuẩn đều được trang bị bảo bộ kỹ càng.
Trước đó, ban chỉ đạo huyện Gia Lâm đã thông báo về kế hoạch phun khử khuẩn toàn xã trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h 30 ngày 9.5.
2 xe chuyên dụng phun khử khuẩn tại khu vực Chợ Keo (Xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội).
Lực lượng công an xã Kim Sơn và công an huyện Gia Lâm tham gia công tác hỗ trợ lực lượng chức năng.
Được biết, Trạm Y tế xã Kim Sơn cũng đã chuẩn bị một phòng cách ly, một phòng khám cho người dân có các biểu hiện: ho, sốt... đồng thời trang bị những dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hà Nội cũng khuyến cáo tất cả người đi về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh từ 28/4 trở lại đây, đặc biệt tại các xã Mão Điền, Xuân Lâm thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc, không đến các nơi đông người, thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn, hoặc gọi điện đến đường dây nóng để khai báo y tế.
Đội ngũ thực hiện công tác phun khử khuẩn trao đổi trước và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng trong ngày 9.5, chính quyền huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã thiết lập 8 chốt kiểm soát, phong tỏa 4 thôn nơi 4 học sinh cư trú để phòng, chống dịch.

Hà Phương - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội đến điểm phong tỏa 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19

Hà Giang - Quách Du |

Chiều tối 9.5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam và thôn Linh Quy Bắc (điểm phong tỏa gần 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19, thuộc xã Kim Sơn) để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực này.

Hà Nội: Cận cảnh đón bệnh nhân 3263 đến khu cách ly, điều trị COVID-19

Hà Phương - Tùng Giang |

15h30 ngày 9.5, bệnh nhân 3263 (địa chỉ tại 106, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) đã được đưa đến khu điều trị dành cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Cách ly y tế tòa nhà The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum

Tùng Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng vừa lập rào chắn cách ly y tế tại tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chủ tịch Hà Nội đến điểm phong tỏa 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19

Hà Giang - Quách Du |

Chiều tối 9.5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam và thôn Linh Quy Bắc (điểm phong tỏa gần 6.000 dân, nơi 4 học sinh mắc COVID-19, thuộc xã Kim Sơn) để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực này.

Hà Nội: Cận cảnh đón bệnh nhân 3263 đến khu cách ly, điều trị COVID-19

Hà Phương - Tùng Giang |

15h30 ngày 9.5, bệnh nhân 3263 (địa chỉ tại 106, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) đã được đưa đến khu điều trị dành cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Hà Nội: Cách ly y tế tòa nhà The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum

Tùng Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng vừa lập rào chắn cách ly y tế tại tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này.