Xúc động những cụ già đến nhận gạo từ "ATM gạo" đầu tiên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sáng 22.4, tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh), "ATM gạo" đầu tiên tại Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động, cấp phát gạo cho người nghèo, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
“ATM gạo” đầu tiên tại Hà Tĩnh này do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh kêu gọi, vận động để giúp người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: TT
“ATM gạo” đầu tiên tại Hà Tĩnh này do Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh kêu gọi, vận động để giúp người khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: TT
Cụ ông 81 tuổi phấn khởi với nụ cười móm mép sau khi được nhận gạo. Ảnh: TT
Cụ ông 81 tuổi phấn khởi với nụ cười móm mém sau khi được nhận gạo. Ảnh: TT
Người của Ban Tổ chức giúp cụ bà già yếu này bê gạo ra ngoài. Ảnh: TT
Người của Ban tổ chức giúp cụ bà già yếu bê gạo ra ngoài. Ảnh: TT
Nữ nhân viên của Ban Tổ chức xách gạo và dìu cụ bà già yếu xuống rời khỏi nơi cấp phạt gạo sau khi đã được nhận quà. Ảnh: TT
Nữ nhân viên của Ban tổ chức xách gạo và dìu cụ bà già yếu xuống rời khỏi nơi cấp phát gạo sau khi đã được nhận quà. Ảnh: TT
Phấn khởi ra về sau khi đã nhận được gạo. Ảnh: TT
Phấn khởi ra về sau khi đã nhận được gạo. Ảnh: TT
Dòng người xếp hàng từ ngoài cổng để nhận gạo miễn phí. Ảnh: TT
Dòng người xếp hàng từ ngoài cổng để nhận gạo miễn phí. Ảnh: TT
Xếp hàng trước máy điểm đặt ATM gạo. Ảnh: TT
Xếp hàng trước điểm đặt ATM gạo. Ảnh: TT
Theo Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, đơn vị nhận được 20 tất gạo ủng hộ để phát cho người nghèo. Tại thành phố Hà Tĩnh, đơn vị sẽ phát 10 tấn, sau đó chuyển ATM gạo đi huyện miền núi Vũ Quang để phát cho người dân nghèo ở đó. Ảnh: TT
Theo Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, đơn vị nhận được 20 tấn gạo ủng hộ để phát cho người nghèo. Tại thành phố Hà Tĩnh, đơn vị sẽ phát 10 tấn, sau đó chuyển ATM gạo đi huyện miền núi Vũ Quang để phát cho người dân nghèo ở đó. Ảnh: TT
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Dời “ATM gạo” về Trung tâm Văn hóa tỉnh để đảm bảo chống dịch

TRẦN TUẤN |

Dù đã đặt “ATM gạo” tại địa chỉ số 2, đường Vũ Quang, nhưng sau khi cân nhắc, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh quyết định dời “ATM gạo” về đặt tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) để có không gian rộng, đảm bảo an toàn hơn về phòng dịch

ATM gạo ở Quảng Nam: Chung tay cùng người có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Cây “ATM gạo” đầu tiên ở Quảng Nam cùng chung tay hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Tĩnh: Dời “ATM gạo” về Trung tâm Văn hóa tỉnh để đảm bảo chống dịch

TRẦN TUẤN |

Dù đã đặt “ATM gạo” tại địa chỉ số 2, đường Vũ Quang, nhưng sau khi cân nhắc, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh quyết định dời “ATM gạo” về đặt tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh (số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) để có không gian rộng, đảm bảo an toàn hơn về phòng dịch

ATM gạo ở Quảng Nam: Chung tay cùng người có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Chung |

Cây “ATM gạo” đầu tiên ở Quảng Nam cùng chung tay hỗ trợ những gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Cây ATM gạo đầu tiên ở An Giang: “Ai cần, cứ đến nhận”

Lục Tùng |

Không chỉ là người khai sinh cây ATM gạo miễn phí đầu tiên ở An Giang, Lê Hải Tùng – doanh nghiệp trẻ ở Thành phố Long Xuyên - còn khiến nhiều người cảm phục với suy nghĩ: “Ai cần, cứ đến”.