Xúc động ngày thanh niên lên đường nhập ngũ ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Hơn 1.600 thanh niên ưu tú của tỉnh đã nô nức lên đường nhập ngũ. Nhiều người thân và bạn bè đã không khỏi xúc động trong giây phút các tân binh chuẩn bị lên đường.
 
Ngày 10.2, tỉnh Sơn La đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 cho các đơn vị quân sự, công an. Ảnh: Thuỷ Ngân
 
Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm, người dân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đổ về các địa điểm tổ chức giao, nhận quân để tiễn bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mạnh Hùng
 
Các thanh niên rất phấn khởi và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Cao Thiên
Ở điểm giao nhận quân tại khu vực ao cá Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc (TP Sơn La), ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và nổi trống Hội giao quân. Ảnh: Cao Thiên
Ở điểm giao nhận quân tại khu vực ao cá Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc (TP Sơn La), ông Hoàng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và nổi trống Hội giao quân. Ảnh: Cao Thiên
 
Năm 2023, tỉnh Sơn La có 1.650 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Ảnh: Mạnh Hùng
 
Trong đó có 1.200 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 450 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Ảnh: Cao Thiên
 
 
Các đồng chí lãnh đạo thuộc các ban, ngành Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Sơn La cũng có mặt tặng hoa, quà và động viên tân binh trước giờ lên đường. Ảnh: Mạnh Hùng
 
Các bậc phụ huynh tranh thủ chỉnh trang trang phục cho con trước khi lên đường. Ảnh: Manh Hùng
 
Nhiều người thân đã không kìm được nước mắt. Ảnh: Thuỷ Ngân
 
Nhiều tân binh cũng bịn rịn chia tay người thân. Ảnh: Cao Thiên
Háo hức, mong chờ ngày được nhập ngũ, tân binh Giàng A Nhà (trú tại xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ) chia sẻ: “Khi nhận được lệnh nhập ngũ, em rất háo hức và đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết tâm huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc được rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ tăng tính kỷ luật, độc lập và tích cực cho bản thân. Em mong muốn sẽ được cống hiến một phần sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: Cao Thiên
Háo hức, mong chờ ngày được nhập ngũ, tân binh Giàng A Nhà (trú tại xã Hua Tạt, huyện Vân Hồ) chia sẻ: “Khi nhận được lệnh nhập ngũ, em rất háo hức và đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết tâm huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc được rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ tăng tính kỷ luật, độc lập và tích cực cho bản thân. Em mong muốn sẽ được cống hiến một phần sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: Cao Thiên
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Muôn vàn cảm xúc ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tạ Quang - Văn Sỹ |

Cần Thơ - Sáng 9.2, 1.858 thanh niên của TP. Cần Thơ lên đường nhập ngũ. Người thân của các tân binh cũng có mặt từ sớm để động viên, tiễn các em lên đường.

Hơn 1.400 thanh niên Sóc Trăng lên đường nhập ngũ

Phương Anh |

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 9.2, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

Hàng nghìn thanh niên vùng cao viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thuận Thiên |

Rất nhiều Đảng viên, người có trình độ Đại học cùng hàng nghìn thanh niên vùng cao đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Muôn vàn cảm xúc ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Tạ Quang - Văn Sỹ |

Cần Thơ - Sáng 9.2, 1.858 thanh niên của TP. Cần Thơ lên đường nhập ngũ. Người thân của các tân binh cũng có mặt từ sớm để động viên, tiễn các em lên đường.

Hơn 1.400 thanh niên Sóc Trăng lên đường nhập ngũ

Phương Anh |

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 9.2, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

Hàng nghìn thanh niên vùng cao viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thuận Thiên |

Rất nhiều Đảng viên, người có trình độ Đại học cùng hàng nghìn thanh niên vùng cao đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.