Xúc động ngắm nhìn những kỷ vật gắn với vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp

VƯƠNG TRẦN |

Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Vị tướng huyền thoại".

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911-25.8.2021), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và Gia đình Đại tướng tổ chức Triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911-25.8.2021), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và Gia đình Đại tướng tổ chức Triển lãm chuyên đề “Vị tướng huyền thoại”.
Triển lãm “Vị tướng huyền thoại” trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài phần mở đầu, triển lãm được bố cục thành 4 không gian trưng bày chính.
Triển lãm “Vị tướng huyền thoại” trưng bày hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài phần mở đầu, triển lãm được bố cục thành 4 không gian trưng bày chính.
Phần trưng bày “Đường đến Cách mạng” với nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, như: Súng ngắn do đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25.12.1944
Phần trưng bày “Đường đến Cách mạng” với nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu. Trong ảnh: Súng ngắn do đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25.12.1944.
Một số đồ dùng của đồng chí sử dụng trong thời gian hoạt động cách mạng tại Cao Bằng những năm 1941, 1942 như đèn dầu lạc, nồi đồng...
Một số đồ dùng của đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng trong thời gian hoạt động cách mạng tại Cao Bằng những năm 1941, 1942 như đèn dầu lạc, nồi đồng...
Thượng uý Trần Thị Nga - cán bộ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng cho biết: Trong không gian trưng bày của phần “Đại tướng huyền thoại”, nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được chọn lọc giới thiệu.
Thượng uý Trần Thị Nga - cán bộ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng cho biết: Trong không gian trưng bày của triễn lãm, nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được chọn lọc giới thiệu gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sắc lệnh số 110-SL ngày 20.1.1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phong cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.
Sắc lệnh số 110-SL ngày 20.1.1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phong cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh đó là Huân chương Sao Vàng được trao tặng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1992.
Hình ảnh ngày 28.5.1948, tại bản Nà Lọm, xã Lục Rã (nay thuộc huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam và 10 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng. Ở tuổi 37, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh giữa)
Hình ảnh ngày 28.5.1948, tại bản Nà Lọm, xã Lục Rã (nay thuộc huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam và 10 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng. Ở tuổi 37, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh giữa)
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dự lễ Kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.1959) tháng 5.1959.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dự lễ Kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.1959).
 
 Nhiều hình ảnh, tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm.
Triển lãm cũng trưng bày bộ quân phục, mũ kêpi, đôi giầy da của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi làm việc tại Cơ quan Bộ Quốc phòng, thăm các đơn vị địa phương, đặc biệt mặc trong những ngày theo dõi tình hình chiến sự Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975…
Triển lãm cũng trưng bày bộ quân phục, mũ kêpi, đôi giày da của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc khi làm việc tại Cơ quan Bộ Quốc phòng, thăm các đơn vị địa phương, đặc biệt mặc trong những ngày theo dõi tình hình chiến sự Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975…
Ảnh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, tháng 4.1975.
Ảnh Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Quân uỷ Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định, tháng 4.1975.
Máy điện thoại Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dùng để liên lạc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội bàn bạc các công việc của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Máy điện thoại Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dùng để liên lạc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội bàn bạc các công việc của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Bộ lễ phục Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp sử dụng trong những ngày lễ lớn của đất nước.
Bộ lễ phục Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp sử dụng trong những ngày lễ lớn của đất nước.
Bộ bàn ghế do Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
Bộ bàn ghế được Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu trực tuyến 200 hình ảnh, tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VƯƠNG TRẦN |

Triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại" giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh gồm 3 chủ đề chính khắc họa chân dung một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

THEO TTXVN |

Sáng 22.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (25.8.1911-25.8.2021).

Cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua 110 bức ảnh quý

LÊ PHI LONG |

Với 110 bức ảnh và tư liệu quý, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc họa rõ nét trong tấm lòng người dân Quảng Bình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giới thiệu trực tuyến 200 hình ảnh, tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VƯƠNG TRẦN |

Triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại" giới thiệu 200 tài liệu, hình ảnh gồm 3 chủ đề chính khắc họa chân dung một chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

THEO TTXVN |

Sáng 22.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng (25.8.1911-25.8.2021).

Cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua 110 bức ảnh quý

LÊ PHI LONG |

Với 110 bức ảnh và tư liệu quý, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được khắc họa rõ nét trong tấm lòng người dân Quảng Bình.