Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" hoàn thành nhiệm vụ về nước

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM - Rạng sáng 27.5,  32 cán bộ, chiến sĩ cuối cùng thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan (BVDC 2.3) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Buổi lễ tiếp đón các chiến sĩ BVDC 2.3 do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức. Cùng sự tham dự có Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và thân nhân gia đình, đồng đội của các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước Buổi lễ tiếp đón các chiến sĩ BVDC 2.3 do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức. Cùng sự tham dự có Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và thân nhân gia đình, đồng đội của các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước
Buổi lễ tiếp đón các chiến sĩ BVDC 2.3 do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức. Cùng tham dự có Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và thân nhân gia đình, đồng đội của các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
 
Các chiến sĩ tham sự buổi lễ đón đoàn.
 
Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Cách đây khoảng 1 tháng, đơn vị tổ chức lễ đón phi đội 1 của BVDC 2.3 về nước, ngày hôm nay chúng ta đón phi đội 2. Có thể nói đây là lần trở về hoàn chỉnh, tất cả các đồng chí đều phấn khởi, khỏe mạnh, đầy đủ và hoàn thành xuất sắc trong một năm qua. Đất nước, đơn vị, gia đình và nước bạn đều rất tự hào với những gì các đồng chí đã đóng góp, thực hiện trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan".
 
Tuy vừa trải qua chuyến bay dài nhưng cán bộ, chiến sĩ BVDC2.3 đều rất phấn khởi khi bước xuống sân bay.
 
Chiến sĩ Đinh Văn Hồng ôm chầm lấy con sau thời gian dài xa cách.
Đây là 32 chiến sĩ cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1.5.2022 Đây là 32 chiến sĩ cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1.5.2022
Đây là 32 chiến sĩ cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1.5.2022 Đây là 32 chiến sĩ cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1.5.2022
Đây là 32 chiến sĩ cuối cùng của BVDC 2.3 trở về nước sau 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở tỉnh Bentiu (Nam Sudan). Trước đó, 31/63 cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 về nước ngày 1.5.2022.
Một chiến sĩ vỡ òa khi gặp lại gia đình mình sau một năm làm nhiệm vụ.
Vợ chiến sĩ Nguyễn Văn Tám vỡ òa khi gặp lại chồng sau một năm xa cách.
 
Trong niềm vui phấn khởi của ngày đoàn tụ, Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, đại diện các thành viên BVDC 2.3 gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến đón tiếp và chúc mừng: “Thật sự tôi rất hạnh phúc khi máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, được gặp lại gia đình và đồng đội tại quê hương của mình. Một thời gian khá dài thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn nhưng tất cả mọi người luôn cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất công việc được giao. Rất cảm ơn Cục Gìn giữ Hòa Bình Việt Nam, Bệnh viện Quân Y 175, các lực lượng tại Nam Sudan, đại diện từ quốc gia Australia cùng nhiều đơn vị khác đã hỗ trợ tốt nhất cho đoàn khi thực hiện nhiệm vụ", trung tá Trịnh Mỹ Hòa chia sẻ.
 
Chị Hồ Thị Huyền vợ Thượng úy Đinh Văn Hồng chia sẻ: “Gần như tôi và con trai đếm từng ngày chờ anh ấy về với đất nước, gia đình. Trong khoảng thời gian dài thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn, tôi ở bên đây cũng biết được sự khó khăn, khổ cực khi anh thực hiện công việc. Tôi rất lo nhưng vẫn cố gắng chăm sóc con thật tốt, động viên lẫn nhau để tiếp thêm động lực cho nhau”.
 
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) được thành lập vào tháng 11.2019. Ngày 23.3.2021, BVDC 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ LHQ (UNMISS) tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ tại Bentiu, Nam Sudan, BVDC2.3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2.500 nhân viên LHQ tại đây theo Biên bản ghi nhớ (MOU) mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.
Anh Tú - Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Những sứ giả hoà bình Việt Nam tại Nam Sudan về nước đầy tự hào

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM -  Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước trong niềm tự hào của đất nước và gia đình. 

Những chiến sĩ "mũ nồi xanh" từ Nam Sudan hoàn thành nhiệm vụ về nước

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM -  Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước trong niềm tự hào của đất nước và gia đình.

Xây giấc mơ hạnh phúc ở Nam Sudan

Thanh Hà |

Hành trang lớn nhất, quan trọng nhất mà Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh “mang theo” đến Nam Sudan là Trung úy, bác sĩ Đỗ Thanh Tùng - “nửa kia” của cô.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Những sứ giả hoà bình Việt Nam tại Nam Sudan về nước đầy tự hào

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM -  Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước trong niềm tự hào của đất nước và gia đình. 

Những chiến sĩ "mũ nồi xanh" từ Nam Sudan hoàn thành nhiệm vụ về nước

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM -  Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 2 số 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước trong niềm tự hào của đất nước và gia đình.

Xây giấc mơ hạnh phúc ở Nam Sudan

Thanh Hà |

Hành trang lớn nhất, quan trọng nhất mà Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh “mang theo” đến Nam Sudan là Trung úy, bác sĩ Đỗ Thanh Tùng - “nửa kia” của cô.