Xúc động hàng trăm em nhỏ hát Quốc ca bằng tay trong ngày khai giảng

Phương Thắng - Hiếu Nguyễn |

Sáng 5.9, hơn 500 em học sinh trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hát quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong ngày khai giảng năm học mới.

 
Ngày 5.9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nô nức trong ngày khai giảng. Hòa chung không khí tươi vui, thầy và trò trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn đã có một buổi lễ khai giảng hết sức đặc biệt.
Trường PTCS Xã Đàn, trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính, hơn 500 em học sinh chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Trường PTCS Xã Đàn là trường chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thính. Tại đây hơn 500 em học sinh chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
 
 Toàn bộ các bạn học sinh tại trường sẽ hát Quốc ca bằng ngôn ngữ kí hiệu. 
 
 Cũng giống như mọi năm, lễ chào cờ của thầy cô và các em học sinh nơi đây thật đặc biệt. 
 
  Khi lời hát Quốc ca vừa được cất lên, các em cùng cất cao tiếng hát rộn ràng... và những em không thể cất giọng nói, các em hát bằng tay, hát bằng trái tim mình!
 
 
Trong khi thầy Hiệu trưởng phát biểu, luôn có một thầy giáo dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu lại cho các em học sinh đang ngồi phía bên dưới.
Trong khi các thầy cô phát biểu, luôn có một thầy giáo dùng ngôn ngữ ký hiệu để giới thiệu lại cho các em học sinh đang ngồi phía bên dưới.
 
Thầy Phạm Văn Hoan (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: "Toàn trường có hơn 500 học sinh thì phân nửa số đó là trẻ em khuyết tật. Năm học 2018 - 2019, thầy cô trường Xã Đàn đón thêm gần 100 em học sinh mới".
Với các bạn học sinh khiếm thính, đây thực sự là một khai giảng đầy ý nghĩa với sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô nhà trường.
Những em học sinh của trường luôn được thầy cô và các bậc phụ huynh quan tâm chăm sóc.
 
 
 
Các bậc phụ huynh không bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của con trong ngày khai giảng.
 
 Sau một thời gian nghỉ hè, các em học sinh đều háo hức và vui mừng khi được trở lại trường lớp gặp thầy cô và bạn bè.
Phương Thắng - Hiếu Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Infographic: 17 quán quân vô địch Olympia có bao nhiêu người về Việt Nam làm việc?

Nguyễn Hà - Duy Hưng |

Trong số 17 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, có 3 người hiện sống tại Việt Nam.

Chuyện buồn mùa khai giảng: Hàng trăm phụ huynh tố nhà trường lạm thu, yêu cầu hiệu trưởng giải thích

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết mình vô cùng bức xúc khi mới đầu năm học đã phải đóng nhiều khoản tiền, với những khoản thu-chi lên đến 7-8 triệu đồng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò

Đặng Chung |

“Ăn cơm thôi! Cường ơi, gọi các bạn về ăn cơm nào” - thầy Ngần Quốc Việt (giáo viên dạy âm nhạc,  kiêm Tổng phụ trách Đội  Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khom lưng, khệ nệ bưng mâm cơm, thức ăn vẫn còn nóng hổi, miệng liên tục gọi học trò.

Infographic: 17 quán quân vô địch Olympia có bao nhiêu người về Việt Nam làm việc?

Nguyễn Hà - Duy Hưng |

Trong số 17 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, có 3 người hiện sống tại Việt Nam.

Chuyện buồn mùa khai giảng: Hàng trăm phụ huynh tố nhà trường lạm thu, yêu cầu hiệu trưởng giải thích

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết mình vô cùng bức xúc khi mới đầu năm học đã phải đóng nhiều khoản tiền, với những khoản thu-chi lên đến 7-8 triệu đồng.