Xuất hiện những thùng nước đá miễn phí giữa nắng nóng ở Nghệ An

ANH ĐỨC |

Hơn 1 tháng nay, dọc các tuyến đường ở Nghệ An như cổng Bệnh viện, các điểm xe buýt.... xuất hiện những thùng đá, nước lọc miễn phí cho người người đi đường.

Hiểu được nỗi lòng, sự vất vả của những người lao động phải làm việc dưới cái nắng gắt xứ Nghệ, anh Cao Huy Chung - trú Khối Tân Tiến, Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An - đã bỏ tiền túi để lập nên những điểm uống nước này.

Hiểu được nỗi lòng, sự vất vả của những người lao động nghèo phải làm việc dưới cái nắng gay gắt của miền đất gió lào Nghệ An, tôi đã đi mua thùng giữ lạnh, đá, nước lọc có kiểm chứng để cho người đi đường uống. Anh Cao Huy chung Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hòa, chủ nhân của những thùng nước miễn phí này cho biết.

Anh Cao Huy Chung tại một điêm cấp nước lọc đá miễn phí.
Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng đổ lửa như hiện nay, những thùng đá, nước lọc miễn phí này lại càng xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường nhằm giúp những cô mua ve chai, bác chạy xe ôm hay các em học sinh giải khát trên đường. Trung bình mỗi ngày hết từ 5 -10 thùng nước 20 lít, những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì còn hơn.
Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng đổ lửa như hiện nay, những thùng đá, nước lọc miễn phí này lại càng xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường nhằm giúp những cô mua ve chai, bác chạy xe ôm hay các em học sinh giải khát trên đường. Trung bình mỗi ngày hết từ 5 -10 thùng nước 20 lít, những ngày nắng nóng đỉnh điểm thì còn hơn.
Vào những ngày nắng nóng, mỗi điểm hết từ 5 - 10 thùng nước 20 lít.
Thùng nước đá miễn phí tại điểm xe buýt gần xưởng 250 (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) là nơi mà trưa nào chị Nguyễn Thị Sáu cũng ghé uống trên đường khi đi mua ve chai. Chị Sáu mua ve chai cho biết, hằng ngày đi khắp các tuyến đường để mua nhưng chỉ kiếm được 60 - 70 ngìn, nhiều hôm may mắn mua được nhiều của  người dân thì còn được 100 nghìn, vì vậy chưa bao tôi dám mua một ly nước dọc đường để uống, mà chỉ đến các thùng nước miễn phí.
Thùng nước đá miễn phí tại điểm xe buýt gần xưởng 250 (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) là nơi mà trưa nào chị Nguyễn Thị Sáu cũng ghé uống trên đường khi đi mua ve chai. Chị Sáu mua ve chai cho biết, hằng ngày đi khắp các tuyến đường để mua nhưng chỉ kiếm được 60 - 70 ngìn, nhiều hôm may mắn mua được nhiều của  người dân thì còn được 100 nghìn, vì vậy chưa bao tôi dám mua một ly nước dọc đường để uống, mà chỉ đến các thùng nước miễn phí.
Thùng nước đá miễn phí tại điểm xe buýt gần xưởng 250 (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) là nơi mà trưa nào chị Nguyễn Thị Sáu cũng ghé uống khi đi mua ve chai. Chị Sáu ngày ngày đi khắp các tuyến đường để mua nhưng chỉ kiếm được 60 - 70 nghìn đồng, nhiều hôm may mắn mua được nhiều của người dân thì được 100 nghìn, ít tiền nên chị chịu khát chứ không dám vào quán xá mua nước. Có thùng nước đá miễn phí, chị rất mừng.
Mặc dù nói là những thùng nước, đá miễn phí nhưng thật sự thì nó được chủ nhân chuẩn bị rất công phu, từ thùng nước đến các thùng đá và hết nước có thể gọi bất cứ lúc nào. Đến cuối ngày tầm 9 giờ tối được chủ nhân vệ sinh, lau chùi sạch sẻ và 6h30 sáng các thùng nước đã có mặt tại các tuyến đường.
Mặc dù nói là những thùng nước, đá miễn phí nhưng thật sự thì nó được chủ nhân chuẩn bị rất công phu, hết nước có thể gọi bất cứ lúc nào.
Hằng ngày trên đường đi làm việc, dù sáng sớm cho đến chiều tối, hình ảnh của những người lao động vất vả mưu sinh giữa trời nắng nóng gay gắt lamftooi nảy sinh ra ý tưởng này. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi nghĩ cách giúp họ vơi bớt mệt nhọc bằng cách đặt thùng nước mát lạnh sạch miễn phí này. Tôi cũng mong việc làm này sẽ được nhân rộng ra, giúp đỡ cho nhiều người chống được cái nắng và cái khát, hy vọng mọi người uống có ý thức để một hành động được nhân lên giúp mọi người sống có trách nhiệm hơn – Anh Chung chia sẻ thêm.
Anh Chung mong muốn, mọi người cùng giúp nhân rộng các điểm cấp nước giải khát miễn phí.
ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng quay lại Hà Nội, tia UV lại tăng lên mức nguy hại

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng đã quay trở lại, chỉ số cảnh báo tia UV Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Say nắng và cách phòng tránh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Hồng Trang |

Say nắng là triệu chứng thường gặp vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm như mấy ngày qua.

Mặt đường "bốc hơi" vì nắng nóng gay gắt, người dân quấn kén ra đường

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35- 38 độ C, nhiều người ra đường bịt kín để tránh nắng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nắng nóng quay lại Hà Nội, tia UV lại tăng lên mức nguy hại

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng đã quay trở lại, chỉ số cảnh báo tia UV Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Say nắng và cách phòng tránh trong đợt nắng nóng đỉnh điểm

Hồng Trang |

Say nắng là triệu chứng thường gặp vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm như mấy ngày qua.

Mặt đường "bốc hơi" vì nắng nóng gay gắt, người dân quấn kén ra đường

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35- 38 độ C, nhiều người ra đường bịt kín để tránh nắng.