Xuân sớm ở biên giới

THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN |

Khi người miền xuôi còn đang tất bật với công việc cuối năm thì ở nơi biên giới xa xôi, đồng bào các dân tộc đang hòa trong không khí rộn ràng vui Xuân, đón Tết cùng những người lính biên phòng sau một năm chung sức, đồng lòng bảo vệ biên cương.

Đồn Biên phòng Huổi Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) cũng vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tết sớm “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cùng người dân bản Pô Tô xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.
Đồn Biên phòng Huổi Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tết sớm “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cùng người dân bản Pô Tô xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.
Ngay từ sáng sớm, những người lính biên phòng được phân công nhiệm vụ phải dậy sớm để mổ lợn gói bánh chưng xanh.
Ngay từ sáng sớm, những người lính biên phòng được phân công nhiệm vụ phải dậy sớm để mổ lợn gói bánh chưng xanh.
Tất cả những người khéo tay nhất đều được huy động để gói bánh chưng, những người chiến sỹ biên phòng cùng người dân trong bản và công chức viên chức các đơn vị đứng chân trên biên giới đều háo hức chuẩn bị.
Tất cả những người khéo tay nhất đều được huy động để gói bánh chưng, những người chiến sĩ biên phòng cùng người dân trong bản và công chức viên chức các đơn vị đứng chân trên biên giới đều háo hức chuẩn bị.
Mọi người đều vui tươi trong không khí ấm áp của một mùa Xuân mới.
Mọi người đều vui tươi trong không khí ấm áp của một mùa Xuân mới.
“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới, thể hiện tinh thần tương thân tương và thắt chặt tình quân dân.
“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thắt chặt tình quân dân.
Đây cũng là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã cùng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Đây cũng là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã cùng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Có thể cảm nhận được không khí ấm áp, thắm tình quân dân trong suốt những ngày này trên dải biên cương Tổ quốc.
Có thể cảm nhận được không khí ấm áp, thắm tình quân dân trong suốt những ngày này trên dải biên cương Tổ quốc.
Đồng bào các dân tộc cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia ngày hội bánh chưng xanh.
Đồng bào các dân tộc cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia ngày hội bánh chưng xanh.
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi động như: Liên hoan văn nghệ với các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mảnh đất và tình người Lai Châu; chơi các trò chơi dân gian...
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi như: Liên hoan văn nghệ với các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, chơi các trò chơi dân gian...
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động vui tươi, sôi động như: Liên hoan văn nghệ với các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, mảnh đất và tình người Lai Châu; chơi các trò chơi dân gian...
Một tiết mục thi đẩy gậy thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và các chiến sĩ biên phòng...
Nhiều người dân cũng vô cùng phấn khởi được lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo tại “gian hàng 0 đồng” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phong Thổ tổ chức.
Nhiều người dân cũng vô cùng phấn khởi được lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo tại “gian hàng 0 đồng” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phong Thổ tổ chức.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu: “Việc quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc, gìn giữ an ninh biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn thời gian qua có sự đóng góp lớn từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã biên giới”.
Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu: “Việc quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc, gìn giữ an ninh biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn thời gian qua có sự đóng góp lớn từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn các xã biên giới”.
Tết sớm “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động tri ân, hướng về vùng biên giới, với mong muốn Xuân Nhâm Dần 2022 nhà nhà có Tết.
Tết sớm “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động tri ân, hướng về đồng bào biên giới với mong muốn Xuân Nhâm Dần 2022 người người, nhà nhà đều có Tết ấm no, hạnh phúc.
THÀNH CHƯƠNG - ĐỨC DUẨN
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa bắt đối tượng truy nã về tội “vô ý làm chết người” cùng 1 khẩu súng ngắn sau 3 năm lẩn trốn.

Sơn La phát hiện nhiều xe máy trộm cắp mang lên biên giới tiêu thụ

Minh Nguyễn |

Sơn La - Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xe máy không rõ nguồn gốc, được vận chuyển lên vùng biên giới bán với giá rẻ.

Cận cảnh nổ mìn khắc phục sự cố giao thông nghiêm trọng tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 13.1 các đơn vị chức năng đã phải cho nổ mìn phá đá để khắc phục sự cố giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 4H khiến 1 huyện và nhiều xã bị cô lập tạm thời. Tuy nhiên đến 15h giao thông vẫn chưa được nối lại.

Điện Biên xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, 1 huyện bị cô lập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một sự cố giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Nậm Pồ làm giao thông tê liệt hàng chục tiếng đồng hồ. Toàn bộ huyện biên giới Mường Nhé và 7 xã của huyện Nậm Pồ bị cô lập tạm thời.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điện Biên bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa bắt đối tượng truy nã về tội “vô ý làm chết người” cùng 1 khẩu súng ngắn sau 3 năm lẩn trốn.

Sơn La phát hiện nhiều xe máy trộm cắp mang lên biên giới tiêu thụ

Minh Nguyễn |

Sơn La - Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xe máy không rõ nguồn gốc, được vận chuyển lên vùng biên giới bán với giá rẻ.

Cận cảnh nổ mìn khắc phục sự cố giao thông nghiêm trọng tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Chiều 13.1 các đơn vị chức năng đã phải cho nổ mìn phá đá để khắc phục sự cố giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 4H khiến 1 huyện và nhiều xã bị cô lập tạm thời. Tuy nhiên đến 15h giao thông vẫn chưa được nối lại.

Điện Biên xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, 1 huyện bị cô lập

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một sự cố giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận huyện Nậm Pồ làm giao thông tê liệt hàng chục tiếng đồng hồ. Toàn bộ huyện biên giới Mường Nhé và 7 xã của huyện Nậm Pồ bị cô lập tạm thời.