Xử vụ VN Pharma: Điểm danh 181 người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan

Hà Phương - Trường Huân |

Sáng 24.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

 
Các bị cáo ra tòa gồm: Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (35 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty VN Pharma), Võ Mạnh Cường (sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng 9 đồng phạm về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", theo khoản 4, điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
 
Hội đồng xét xử sẽ triệu tập gần 200 người liên quan, trong đó có ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế. Theo ghi nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vẫn chưa có mặt theo triệu tập của TAND TP Hồ Chí Minh.
 
Phiên tòa do ông Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán là bà Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện Viện kiểm sát là bà Nguyễn Quỳnh Lan, ông Nguyễn Nhật Tuấn cùng 2 kiểm sát dự khuyết.
Các bị cáo
Các bị cáo trong phiên toà.
 
 
 
8h26: Toà bắt đầu điểm danh những người có trách nhiệm và nghĩa vụ có liên quan. Theo danh sách có tới 181 người có trách nhiệm, nghĩa vụ có liên quan.
 
8h45: Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc, chủ tọa Phạm Lương Toản đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Chủ toạ phiên toà tiến hành thủ tục kiểm tra với các bị cáo và những người có liên quan có mặt tại phiên toà.
 
Đến 10h: Phần thủ tục kết thúc, toà chuyển sang phần xét hỏi.  Phòng xét xử bên trong toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh chật kín người. “Nếu chật quá mời mọi người ra phía ngoài ngồi, chúng tôi sẽ bố trí mời vào sau” – chủ toạ Phạm Lương Toản nói.  Liên quan đến vụ án này, ngày 18.9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trước đó, năm 2012, tại Công ty VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Nhóm người này đã làm giả một loạt giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư giả vào Việt Nam để bán kiếm lợi. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tháng 7.2017, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường mỗi bị cáo 12 năm tù về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo còn lại bị kết án về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với mức án từ 2 đến 5 năm tù. Tuy nhiên, đến tháng 10.2017, TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị điều tra, xác định lại về tội danh và xác định thêm đồng phạm.

Hà Phương - Trường Huân
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải đến toà

Đình Trường - Hà Phương |

Hôm nay (24.9), Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Vụ VN Pharma: Triệu tập 200 người và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Huân Cao |

Theo lịch dự kiến, sáng mai (24.9), TAND thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma) ra xét xử sơ thẩm lần 2. Hội đồng xét xử sẽ triệu tập gần 200 người liên quan, trong đó có ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xét xử vụ VN Pharma: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải đến toà

Đình Trường - Hà Phương |

Hôm nay (24.9), Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử sơ thẩm lần 2.

Vụ VN Pharma: Triệu tập 200 người và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Huân Cao |

Theo lịch dự kiến, sáng mai (24.9), TAND thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma) ra xét xử sơ thẩm lần 2. Hội đồng xét xử sẽ triệu tập gần 200 người liên quan, trong đó có ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo VN Pharma tội buôn bán thuốc giả

T.V |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “Buôn bán hàng giả".