Xét xử VN Pharma: Kiệt sức, bị cáo Phạm Văn Thông được rời toà giữa chừng

Nhóm PV |

Sáng 25.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Ngay khi đang trả lời chủ toạ Phạm Lương Toản, bị cáo Phạm Văn Thông có biểu hiện kiệt sức, mặt tái mét. Chủ toạ ngay lập tức đề nghị các cán bộ công an dìu bị cáo Thông dời khỏi phiên toà.


Ảnh: Hà Phương.
Sáng 25.9, vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Các bị cáo bị xét xử với tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma), Võ Mạnh Cường (SN 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng 10 đồng phạm. Ảnh: Hà Phương.
 
Bị cáo Phạm Văn Thông cáo mặt tại TAND thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngay khi đang trả lời chủ toạ Phạm Lương Toản, bị cáo Thông có biểu hiện kiệt sức, mặt tái mét. Chủ toạ ngay lập tức đề nghị các cán bộ công an dìu bị cáo Phạm Văn Thông dời khỏi phiên toà.
 
Do tình hình sức khoẻ không đảm bảo, bị cáo Phạm Văn Thông được rời khỏi toà và được sơ cứu ngay tại phía ngoài phòng xét xử.
 
Khoảng 15 phút sau, bị cáo Thông được lực lượng y tế của bệnh viện Nhân dân 155 đưa về bệnh viện.
 
Theo chủ toạ, quyền lợi của bị cáo Thông vẫn được đảm bảo vì có luật sự bào chữa đại diện.
 
 
10h, HĐXX tiếp tục làm việc.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ xét xử VN Pharma: Cựu chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Nhóm PV |

Chiều 24.9, vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bị xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Xét xử vụ VN Pharma: Hơn 14 tỉ đồng "hoa hồng" đã "rơi" vào túi ai?

Huân Cao - Phương Trường |

Trong phiên xử lần này, tòa sẽ làm rõ sai phạm của của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trong việc cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu các lô thuốc kém chất lượng. Tòa cũng làm rõ có hay không việc VN Pharma chi hơn 14 tỉ đồng tiền "hoa hồng" để đưa thuốc giả vào bán tại các bệnh viện.

Xử vụ VN Pharma: Điểm danh 181 người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan

Hà Phương - Trường Huân |

Sáng 24.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ xét xử VN Pharma: Cựu chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Nhóm PV |

Chiều 24.9, vụ án mua bán thuốc ung thư giả tại công ty VN Pharma tiếp tục phần xét hỏi. Bị xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng khai gì?

Xét xử vụ VN Pharma: Hơn 14 tỉ đồng "hoa hồng" đã "rơi" vào túi ai?

Huân Cao - Phương Trường |

Trong phiên xử lần này, tòa sẽ làm rõ sai phạm của của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế trong việc cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu các lô thuốc kém chất lượng. Tòa cũng làm rõ có hay không việc VN Pharma chi hơn 14 tỉ đồng tiền "hoa hồng" để đưa thuốc giả vào bán tại các bệnh viện.

Xử vụ VN Pharma: Điểm danh 181 người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan

Hà Phương - Trường Huân |

Sáng 24.9, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma.