Xét nghiệm lần 2 toàn bộ cư dân phường Văn Chương, Hà Nội vì nguy cơ cao

Hải Nguyễn |

Toàn bộ hơn 14.000 cư dân phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để sàng lọc, phát hiện COVID-19 sáng 12.8, trong đó có nhiều người dân lấy mẫu lần 2 trong 3 ngày.

Theo kế hoạch ngày 9.8 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ông Chu Ngọc Anh về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, việc lấy mẫu xét nghiệm được chia làm 3 nhóm gồm: Nhóm đỏ, Nhóm da cam và Nhóm xanh.
Theo kế hoạch ngày 9.8 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, việc lấy mẫu xét nghiệm được chia làm 3 nhóm gồm: Nhóm đỏ, Nhóm da cam và Nhóm xanh.
Phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) được xác định là một điểm nóng về dịch COVID-19 trên địa bàn với 18 ca F0 được phát hiện trước đó.
Phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) được xác định là một điểm nóng về dịch COVID-19 trên địa bàn với 18 ca F0 được phát hiện trước đó.
Ngày 5.8, UBND quận Đống Đa cũng đã thành lập vùng cách ly y tế 14 ngày một số địa điểm, cụm dân cư trên địa bàn phường với 900 hộ dân tổng cộng 2.800 nhân khẩu.
Ngày 5.8, UBND quận Đống Đa cũng đã thành lập vùng cách ly y tế 14 ngày một số địa điểm, cụm dân cư trên địa bàn phường với 900 hộ dân tổng cộng 2.800 nhân khẩu.
9h sáng 12.8, các nhân viên y tế quận Đống Đa và các lực lượng chức năng đã thành lập nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường.
9h sáng 12.8, các nhân viên y tế quận Đống Đa và các lực lượng chức năng đã thành lập nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường.
Do địa bàn chật hẹp nên điểm lấy mẫu được đặt ngay mặt đường giao thông ngõ Văn Chương, người dân được thông báo xếp hàng với khoảng cách an toàn dọc theo ngõ, kéo dài từ số nhà 275 – 231.
Do địa bàn chật hẹp nên điểm lấy mẫu được đặt ngay mặt đường giao thông ngõ Văn Chương, người dân được thông báo xếp hàng với khoảng cách an toàn dọc theo ngõ, kéo dài từ số nhà 275 – 231.
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV AIDS Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, việc lấy mẫu theo kế hoạch ban đầu sẽ thực hiện lấy mẫu điểm khoảng 10.000 cư dân.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Thành - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV AIDS Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, việc lấy mẫu theo kế hoạch ban đầu sẽ thực hiện lấy mẫu điểm khoảng 10.000 cư dân.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện khoảng 50% số mẫu tương ứng khoảng 5.000 cư dân đã phát hiện một số mẫu dương tính.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện khoảng 50% số mẫu tương ứng khoảng 5.000 cư dân đã phát hiện một số mẫu dương tính.
Sau khi trao đổi, được sự chỉ đạo của lãnh đạo quận Đống Đa và ngành y tế, Trung tâm y tế quận đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 14.000 cư dân trên địa bàn phường để chủ động truy vết và cô lập các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng động.
Sau khi trao đổi, được sự chỉ đạo của lãnh đạo quận Đống Đa và ngành y tế, Trung tâm y tế quận đã quyết định lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 14.000 cư dân trên địa bàn phường để chủ động truy vết và cô lập các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng động.
Do trước đó 3 ngày lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm điểm và lần này xét nghiệm toàn bộ nên một số người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2.  Tính đến ngày 12.8, trên địa bàn phường Văn Chương đã có 30 ca F0, trong đó có 28 ca trong khu phong toả trước đó.
Do trước đó 3 ngày lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm điểm và lần này xét nghiệm toàn bộ nên một số người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2. Tính đến ngày 12.8, trên địa bàn phường Văn Chương đã có 30 ca F0, trong đó có 28 ca trong khu phong toả trước đó.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, hôm nay sẽ lấy thêm 65 nghìn mẫu sàng lọc

Thùy Linh |

Sáng nay (12.8), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

Hà Nội: Xét nghiệm 3,3 triệu mẫu để phát hiện F0 trong cộng đồng

Hải Nguyễn |

TP. Hà Nội bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng với tổng số khoảng 3,3 triệu mẫu để phát hiện, đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Kế hoạch được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ngày 10.8 nhằm mục đích phát hiện, loại bỏ hoàn toàn các trường hợp F0 trong cộng đồng, phục vụ mục đích cô lập, dập dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Số ca COVID-19 ở Hà Nội bắt đầu giảm sau nhiều ngày tăng cao

Thùy Linh |

Sáng 11.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân đều ở Thanh Trì. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hà Nội yêu cầu quét mã QR với toàn bộ người vào - ra các chốt kiểm soát

Nguyễn Hà |

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR, đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 mới, hôm nay sẽ lấy thêm 65 nghìn mẫu sàng lọc

Thùy Linh |

Sáng nay (12.8), Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly.

Hà Nội: Xét nghiệm 3,3 triệu mẫu để phát hiện F0 trong cộng đồng

Hải Nguyễn |

TP. Hà Nội bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng với tổng số khoảng 3,3 triệu mẫu để phát hiện, đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Kế hoạch được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ngày 10.8 nhằm mục đích phát hiện, loại bỏ hoàn toàn các trường hợp F0 trong cộng đồng, phục vụ mục đích cô lập, dập dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Số ca COVID-19 ở Hà Nội bắt đầu giảm sau nhiều ngày tăng cao

Thùy Linh |

Sáng 11.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân đều ở Thanh Trì. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.