Xếp hàng từ sáng sớm để lấy số mua khẩu trang y tế giá chuẩn

Chân Phúc - Anh Tú |

Biết tin cửa hàng thuốc lớn tại TPHCM mở bán lại khẩu trang đúng giá, ngay từ sáng sớm 8.2, hàng trăm người  dân đến xếp hàng dài chờ phát số để mua khẩu trang y tế. Mỗi người chỉ mua được tối đa 2 hộp.

Sau nhiều ngày hết hàng, sáng 8.2 một cửa hàng thuốc và dụng cụ y tế tại khu vực đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10 - TPHCM) nhiều người dân TPHCM đã xếp hàng dài đông đúc từ sáng sớm
Sau nhiều ngày hết hàng, sáng 8.2 một cửa hàng thuốc và dụng cụ y tế tại khu vực đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10 - TPHCM) nhiều người dân TPHCM đã xếp hàng dài đông đúc từ sáng sớm
Sau nhiều ngày hết hàng, sáng 8.2, một cửa hàng thuốc và dụng cụ y tế tại khu vực đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10 - TPHCM) bắt đầu bán khẩu trang trở lại và nhiều người dân TPHCM đã xếp hàng dài đông đúc từ sáng sớm.
Do lượng người đến mua quá đông xếp hàng dài từ đầu đến cuối hẻm, dẫn đến tình trạng giao thông qua đây khó khăn.
Do lượng người đến mua quá đông xếp hàng dài từ đầu đến cuối hẻm, dẫn đến tình trạng giao thông qua đây khó khăn.
Do lượng người đến mua quá đông xếp hàng dài từ đầu đến cuối hẻm, dẫn đến tình trạng giao thông qua đây khó khăn.
 
Số lượng khách mua khẩu trang quá nhiều nên cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 hộp.
Để được vào mua khẩu trang, mọi người phải xếp hàng trật tự và được nhân viên phát cho một số thứ tự có chữ kí của chủ cửa hàng mới được vào mua
Để được vào mua khẩu trang, mọi người phải xếp hàng trật tự và được nhân viên phát cho một số thứ tự có chữ kí của chủ cửa hàng mới được vào mua
Để được vào mua khẩu trang, mọi người phải xếp hàng trật tự và được nhân viên phát cho một số thứ tự có chữ kí của chủ cửa hàng mới được vào mua. Theo ghi nhận PV có những người đã đến đây xếp hàng từ lúc 3 giờ sáng chỉ để chờ mua 2 hộp khẩu trang.
Số lượng khách mua khẩu trang quá nhiều nên cửa hàng quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 2 hộp
Theo chủ cửa hàng, số lượng khẩu trang hôm nay mở bán lên đến 60 thùng đủ cung cấp cho khoảng 1.000 người, mỗi người sẽ được mua 2 hộp khẩu trang cùng với 1 chai nước rửa tay diệt khuẩn với giá bình ổn.
nhiều người không giấu được niềm vui khi mua được khẩu trang đúng giá sau hàng giờ chờ đợi
Nhiều người không giấu được niềm vui khi mua được khẩu trang đúng giá sau hàng giờ chờ đợi.
 
Cầm trên tay 2 hộp khẩu trang vừa mua được, chị Vi (quận 10) cho hay: “Tôi ở gần đây, biết ở đây sáng nay có bán khẩu trang với nước rửa tay, thấy hôm trước có nhiều người xếp hàng nên hôm nay tôi ra sớm, đứng ở vị trí trước. Do hôm trước đã mua được nước rửa tay nên hôm nay tôi chỉ mua mỗi khẩu trang. Khẩu trang ở đây bán 37.000 đồng/hộp, nước rửa tay thì 80.000 đồng/chai.”.
 
Tầm 10h ngày 8.2, cửa hàng thông báo hết hàng. Mặc dù số lượng cung ứng trong ngày 8.2 lên đến hàng ngàn hộp, tuy nhiên do không đoán trước được số lượng người đến mua quá đông nên không đủ số khẩu trang cung cấp cho người dân.

Chân Phúc - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Phát miễn phí gần 13.000 khẩu trang y tế cho người dân

Cường Ngô |

Sáng 7.2, báo cáo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, ông Lò Văn Minh - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Điện Biên cho biết, vừa qua trên địa bàn đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Bộ Y tế: Chỉ đeo khẩu trang y tế trong một số trường hợp

L.Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo, đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp. Bộ Y tế khẳng định: Sử dụng khẩu trang y tế để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe nhưng không phải trong mọi trường hợp đều cần phải sử dụng.

Tất bật làm hàng vạn khẩu trang y tế mỗi ngày để phòng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, nhiều doanh nghiệp đã huy động công nhân tăng ca, sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên: Phát miễn phí gần 13.000 khẩu trang y tế cho người dân

Cường Ngô |

Sáng 7.2, báo cáo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương, ông Lò Văn Minh - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Điện Biên cho biết, vừa qua trên địa bàn đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Bộ Y tế: Chỉ đeo khẩu trang y tế trong một số trường hợp

L.Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo, đeo khẩu trang y tế có thể làm hạn chế sự lây lan của một số bệnh đường hô hấp. Bộ Y tế khẳng định: Sử dụng khẩu trang y tế để người dân dự phòng, bảo vệ sức khỏe nhưng không phải trong mọi trường hợp đều cần phải sử dụng.

Tất bật làm hàng vạn khẩu trang y tế mỗi ngày để phòng dịch virus Corona

Cường Ngô |

Để phục vụ nhu cầu của người dân trước nguy cơ dịch bệnh do virus Corona gây ra, nhiều doanh nghiệp đã huy động công nhân tăng ca, sản xuất hàng vạn chiếc khẩu trang mỗi ngày.